Tòa án quốc tế tiếp xúc với con trai Gaddafi

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Ngày 28-10, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) thông báo đã tiếp xúc với ông Seif al-Islam Gaddafi, người con trai đang bỏ trốn của cố lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi.

URkk0opw.jpgPhóng to

Seif al-Islam Gaddafi, người con trai đang bỏ trốn của Muammar Gaddafi

BBC cho biết đại diện của ICC đã liên lạc với al-Islam thông qua người trung gian để kêu gọi ông ra hàng và hứa sẽ đảm bảo cho ông được xét xử công bằng.

Saif al-Islam, người bị ICC truy nã với cáo buộc tội ác chống nhân loại vào tháng 6-2011, đã lẩn trốn suốt nhiều tháng qua. Từng có báo cáo nói ông này đã đi theo một đoàn xe hướng về biên giới với Niger - nơi nhiều thành viên khác của chính quyền Gaddafi đã bỏ trốn sang, tuy nhiên ICC không thể xác nhận thông tin này.

Công tố viên Luis Moreno Ocampo khẳng định ICC sẽ không điều đình với Saif al-Islam và cho biết mục đích của việc liên lạc chỉ nhằm đảm bảo đưa ông này ra trước công lý.

Ông Ocampo cho rằng ICC sẽ tìm cách bắt giữ al-Islam bằng mọi giá: “Văn phòng công tố hiện đang xem xét khả năng chặn bất kỳ máy bay nào ở trong không phận của quốc gia tham gia ICC để bắt giữ ông ta”.

Các nhà quan sát nhận định Saif al-Islam không nhất thiết phải ra hàng, bởi ông này hoàn toàn có thể được đón chào ở một trong những nước châu Phi mà cha ông đã giúp đỡ.

Mặt khác, nhiều quốc gia châu Phi cũng đã bày tỏ sự bất mãn đối với ICC, cho rằng tòa án đã “chú trọng quá mức” vào các tội ác ở châu lục này. Một số nước như Malawi, Chad và Kenya thậm chí đã chống lệnh của ICC, trong khi đó Liên hiệp châu Phi khuyến cáo các thành viên không cần phải hành động theo khuôn khổ của ICC.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xác nhận sẽ chấm dứt sứ mệnh tại Libya vào ngày 31-10, tức bảy tháng sau khi mở chiến dịch tấn công trên bộ và trên không giúp lật đổ và giết chết ông Muammar Gaddafi.

58WOHpX0.jpgPhóng to

Một cuộc không kích của NATO tại Libya - Ảnh: Daily Mail

Reuters cho biết đại diện của 28 nước thành viên NATO họp tại Brussels, Bỉ hôm 28-10 đã hợp thức hóa quyết định trên, vốn được đề nghị cách đây một tuần. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen xác nhận: “Chiến dịch quân sự của chúng tôi đã kết thúc”.

Hôm 27-10, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí phê chuẩn nghị quyết mới, theo đó hủy bỏ nghị quyết 1973 vốn cho phép sự hiện diện của quân đội NATO và thành lập vùng cấm bay tại Libya để bảo vệ dân thường.

Tuy nhiên nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc sẽ không bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí và các cấm vận khác đối với Libya được áp đặt suốt nửa năm qua, nhấn mạnh “mối lo ngại tình trạng phổ biến vũ khí tại Libya sẽ ảnh hưởng tới hòa bình và an ninh khu vực”.

Phát hiện kho vũ khí bí mật giữa sa mạc Libya

Trong một diễn biến khác, AFP cho biết hơn 80 hầm chứa vũ khí vừa được phát hiện tại một sa mạc gần Sirte, quê hương của Moammar Gadhafi, một tuần sau khi chính phủ mới giành quyền kiểm soát thành phố này.

tzXowYKV.jpgPhóng to

Những thùng đạn vương vãi trên sa mạc - Ảnh: Time

Số vũ khí này được phát hiện hôm 26-10 tại một vùng sa mạc nằm cách Sirte 100km về phía nam. Các quan chức Liên Hiệp Quốc lo ngại một phần của số vũ khí này đã lọt vào tay các lực lượng Sudan nổi dậy ở Darfur hoặc tổ chức Al Qaeda.

Q9b6PNDq.jpgPhóng to
Ống phóng tên lửa chất trong kho - Ảnh: Time
XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất