Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó tổng thống Sara Duterte vì cáo buộc đe dọa ám sát Tổng thống

Sau tuyên bố gây chấn động về việc thuê người ám sát Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Phó tổng thống Sara Duterte đã bị tòa án phát lệnh bắt ngày 4-9.

Toà án Philippines phát lệnh bắt Phó tổng thống Sara Duterte vì cáo buộc đe dọa ám sát tổng thống - Ảnh 1.

Phó tổng thống Philippines Sara Duterte (áo xanh) tại phiên luận tội ở Thượng viện Philippines ngày 7-7 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin CNA (Singapore) ngày 4-9, bà Sara Duterte bị truy tố vào tháng trước với cáo buộc "đe dọa nghiêm trọng" (tội danh chỉ hành vi đe dọa tính mạng hoặc an toàn thân thể của người khác) sau khi tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng bà đã thuê người ám sát Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và một người anh họ từng là nghị sĩ nếu bà "bị sát hại trước".

Bộ Tư pháp Philippines xác nhận lệnh bắt đã được ban hành. Một tòa án tại thành phố Quezon, thuộc thủ đô Manila, đã bác đề nghị hoãn việc ban hành lệnh bắt.

Tuy nhiên, lệnh bắt nhiều khả năng chưa dẫn đến việc bà Duterte bị tạm giữ.

Ông Paolo Tamase, phó trưởng khoa Trường Luật thuộc Đại học Philippines, cho biết các luật sư của bà Duterte có thể sẽ nộp đơn xin tại ngoại, nhiều khả năng là ngay trong ngày 4-9.

"Theo cách đơn giản nhất, Phó tổng thống Sara có thể nộp đơn xin tại ngoại lên tòa án khu vực", ông Tamase nói với Hãng tin AFP qua điện thoại, đồng thời cho biết bà Duterte có thể không cần trực tiếp có mặt.

Theo ông Tamase, bà Duterte vẫn có thể kháng nghị lệnh bắt lên tòa án cấp cao hơn, như Tòa phúc thẩm hoặc Tòa án tối cao.

Đội ngũ pháp lý của Phó tổng thống Duterte tuyên bố bà "không có ý định trốn tránh pháp luật và sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp pháp lý".

Toà án Philippines phát lệnh bắt Phó tổng thống Sara Duterte vì cáo buộc đe dọa ám sát tổng thống - Ảnh 2.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr phát biểu tại một sự kiện ngày 27-7 - Ảnh: AFP

Cáo buộc đe dọa ám sát cũng là một nội dung quan trọng trong phiên luận tội bà Duterte tại Thượng viện Philippines.

Bà Duterte bị Hạ viện Philippines luận tội hồi tháng 5 với nhiều cáo buộc, trong đó có tham nhũng và biển thủ. Phiên luận tội của bà tại Thượng viện đã kéo dài sang tuần thứ chín.

Bộ Tư pháp Philippines không đồng ý với lập luận của các luật sư bà Duterte rằng bà không thể bị truy tố hình sự vì những hành vi đã được đưa vào hồ sơ luận tội.

Theo luật pháp Philippines, nếu bị kết tội "đe dọa nghiêm trọng", bà Duterte có thể đối mặt án tù lên tới 6 tháng.

Nếu bị Thượng viện kết tội, bà Duterte sẽ bị bãi nhiệm và vĩnh viễn bị cấm tham gia chính trường. Điều này đồng nghĩa kế hoạch tranh cử tổng thống Philippines năm 2028 của bà sẽ chấm dứt.

Bà Duterte lần đầu công bố ý định tranh cử tổng thống vào tháng 2.

Toà án Philippines phát lệnh bắt Phó tổng thống Sara Duterte vì cáo buộc đe dọa ám sát tổng thống - Ảnh 4.Bà Sara Duterte không trình diện thẩm vấn vụ dọa ám sát Tổng thống Philippines

Phó tổng thống Philippines Sara Duterte không xuất hiện theo yêu cầu triệu tập để giải thích về việc bà nói thuê người ám sát đương kim Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất