28/09/2021 14:12 GMT+7

Tổ chức vòng loại World Cup 2022 trên sân Lạch Tray: CLB Hải Phòng 'bao' trọn gói chi phí

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Hôm nay 28-9, Sở Văn hóa - thể thao Hải Phòng, CLB Hải Phòng dự kiến có văn bản chính thức gửi Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) về việc xin đăng cai 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển VN trên sân Lạch Tray.

Tổ chức vòng loại World Cup 2022 trên sân Lạch Tray: CLB Hải Phòng bao trọn gói chi phí - Ảnh 1.

Hải Phòng quyết tâm tổ chức hai trận đấu của đội tuyển VN trên sân Lạch Tray - Ảnh: HỮU TẤN

Theo lịch thi đấu, đội tuyển VN còn 4 trận đấu trên sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là: VN - Nhật Bản (11-11), VN - Saudi Arabia (16-11), VN - Trung Quốc (1-2-2022), VN- Oman (24-3-2022). Trong đó, hai trận đấu vào tháng 11 tới sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình. 

Hiện Bộ VH-TT&DL chỉ đạo quyết liệt phải nâng cấp mặt cỏ, sửa sang một số phòng chức năng quan trọng ở sân Mỹ Đình để phục vụ trận đấu. Trước đó, sân Mỹ Đình đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), truyền thông Úc chê bai bởi chất lượng quá tệ trong trận đấu giữa VN - Úc ngày 7-9.

Đây là lý do dẫn đến việc ngày 13-9, CLB Hải Phòng đã tạo "địa chấn" khi gửi văn bản đến UBND TP Hải Phòng xin phép được làm việc với VFF để đăng cai hai trận đấu của đội tuyển VN tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Lạch Tray. 

Ngày 23-9, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản đồng ý với Sở Văn hóa - thể thao, CLB Hải Phòng về việc xin đăng cai 2 trận đấu của đội tuyển VN tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Lạch Tray. Đó là hai trận VN - Trung Quốc (1-2-2022), VN - Oman (24-3-2022).

UBND TP Hải Phòng đề nghị Sở Văn hóa - thể thao chủ trì phối hợp với CLB Hải Phòng có văn bản báo cáo VFF về chủ trương và các điều kiện đảm bảo để tổ chức các trận đấu trên sân Lạch Tray. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-9, ông Văn Trần Hoàn - chủ tịch CLB Hải Phòng - cho biết: "Nếu VFF, AFC đồng ý để Hải Phòng đăng cai hai trận đấu nêu trên, chúng tôi sẽ đảm bảo mọi yêu cầu của ban tổ chức. Hải Phòng sẽ chuẩn bị để có hai sân tập đủ tiêu chuẩn FIFA, đăng ký 3 khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao làm nơi lưu trú cho hai đội và quan chức trận đấu. Về sân Lạch Tray, hiện mặt sân và dàn đèn đã được sửa hoàn thiện rất đẹp.

Dự án sửa khán đài, các phòng chức năng, hệ thống phòng cháy chữa cháy... của sân Lạch Tray được UBND TP Hải Phòng đầu tư dự kiến hoàn thiện trong năm 2021. Nếu hai trận đấu diễn ra ở sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng sẽ bao toàn bộ chi phí tổ chức trận đấu. Ngoài ra, CLB Hải Phòng sẽ thưởng cho đội tuyển VN 2 tỉ đồng, mỗi trận đấu 1 tỉ bất kể tỉ số ra sao. Đây là cách mà chúng tôi thể hiện tình yêu với bóng đá VN, san sẻ trách nhiệm với VFF".

Trả lời Tuổi Trẻ, bà Phạm Thị Tô Trang, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao Hải Phòng, cho biết hôm nay 28-9 sở và CLB Hải Phòng cùng ký vào công văn xin đăng cai gửi VFF.

Hải Phòng ủng hộ phương án đăng cai vòng loại World Cup 2022 trên sân Lạch Tray Hải Phòng ủng hộ phương án đăng cai vòng loại World Cup 2022 trên sân Lạch Tray

TTO – Chiều 16-9, Sở Văn hóa và thể thao Hải Phòng đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan để bàn về công văn xin đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên SVĐ Lạch Tray.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên