17/05/2023 19:34 GMT+7

Tổ chức hội chợ xuất khẩu TP.HCM lần đầu vào cuối tháng 5-2023

Vào hai ngày 27 và 28-5 tới đây, người tiêu dùng có thể tham quan, mua sắm hàng Việt xuất khẩu với ưu đãi đến 50% hay mua hàng đồng giá... tại một hội chợ được tổ chức ở TP.HCM.

Tổ chức hội chợ xuất khẩu TP.HCM lần đầu vào cuối tháng 5-2023 - Ảnh 1.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết những doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín sẽ tham gia hội chợ phục vụ người tiêu dùng trong nước - Ảnh: HẢI KIM

Đây là hội chợ xuất khẩu chính thức mở cửa tự do cho người dân. 

Chia sẻ thông tin về Diễn đàn và hội chợ xuất khẩu TP.HCM chiều 17-5, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết thành phố đang triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để tạo cơ hội mở rộng thị trường nội địa, giải quyết bài toán đầu ra cho doanh nghiệp trong bối cảnh xuất khẩu gặp khó. 

Diễn đàn và hội chợ xuất khẩu TP.HCM được tổ chức tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) vào hai ngày 27 và 28-5 sắp tới là một trong những kế hoạch thực hiện mục tiêu. Ngoài ra, diễn đàn cũng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác xuất khẩu mới với sự tham dự của hàng ngàn khách quốc tế, đoàn giao thương từ nhiều quốc gia trọng điểm.

Đến nay đã có hơn 1.000 khách đăng ký trước đến từ các quốc gia nhập khẩu trọng điểm như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, các văn phòng đại diện tại Việt Nam… cùng các đoàn mua hàng đến từ Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, Campuchia, Ấn Độ…

Theo ông Vũ, đây là hội chợ chuyên đề xuất khẩu đầu tiên tại TP.HCM để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh thị trường đang gặp nhiều khó khăn và đến nay tỉ lệ lấp đầy gian hàng đã đạt 100%.

Đến nay, đã có khoảng 170 doanh nghiệp đăng ký 250 gian hàng, trưng bày tập trung 7 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỉ USD như: gỗ và sản phẩm gỗ, lương thực thực phẩm, cao su, nhựa, điện tử, cơ khí, dệt may, da giày.

Chương trình cũng chứng kiến sự tham gia của đối tượng mua hàng mới là hệ thống siêu thị, nhà phân phối và các sàn thương mại điện tử, nhằm tăng cơ hội khởi tạo đơn hàng, tỉ lệ kết nối ngoại thương... 

Muốn xuất khẩu mạnh, doanh nghiệp phải Muốn xuất khẩu mạnh, doanh nghiệp phải 'xanh'

TTO - Hơn 300 doanh nghiệp hàng đầu đến từ các ngành cà phê, gỗ, thuỷ sản… đã tham gia hội thảo 'Xuất khẩu vào các thị trường FTA - Giải bài toán phát triển bền vững' do Báo Công Thương tổ chức tại TP.HCM ngày 18-11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên