26/07/2021 20:41 GMT+7

Tổ chức 'đi chợ giúp dân', chia sẻ yêu thương dịp giãn cách xã hội

CHÍ QUỐC - LÊ DÂN
CHÍ QUỐC - LÊ DÂN

TTO - Người dân sẽ được “đi chợ hộ”, từ lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu. Hàng sẽ được mang tới tận nhà giao, chỉ cần gọi điện thoại “đặt hàng” với thành viên Hội phụ nữ.

Tổ chức đi chợ giúp dân, chia sẻ yêu thương dịp giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Người dân thị trấn Phước Long nhận lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu nhờ thành viên Hội Phụ nữ đi chợ hộ. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu đang nghiên cứu nhân rộng mô hình này - Ảnh: NGỌC HÂN

Chiều 26-7, bà Trương Hồng Trang, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, cho biết đang mong muốn duy trì lâu dài và nhân rộng mô hình "tổ phụ nữ đi chợ hộ" mà Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) đang thực hiện, giúp người dân trong thời gian giãn cách xã hội và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

"Tổ phụ nữ đi chợ hộ" này hoạt động từ ngày 25-7, được thành lập với 12 thành viên, gồm chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Phước Long và chi hội trưởng các ấp.

Thành viên của tổ sẽ được phát thẻ đi chợ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn, nhận đơn hàng của các hộ dân trên địa bàn 2 buổi/ngày (sáng từ 8h - 11h và chiều từ 14h - 17h).

Các hộ dân gọi điện thoại cho thành viên tổ để nhờ mua hộ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu khác và sẽ được giao hàng đến tận nhà.

Bà Trang cho rằng đây là cách làm sáng tạo, thiết thực và đầy ý nghĩa trong tình hình giãn cách xã hội như hiện nay, thể hiện sự quan tâm của tổ chức hội với các hội viên, đặc biệt là những gia đình khó khăn, gia đình neo đơn. 

Theo bà Trang, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đang vận động và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chương trình "Chia sẻ yêu thương - đẩy lùi COVID" với những gian hàng 0 đồng, cấp phát gạo và nhu yếu phẩm cho khoảng 1.500 hộ dân khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất gồm 5kg gạo, thịt, cá, trứng, đường, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn, muối, rau…

Tổ chức đi chợ giúp dân, chia sẻ yêu thương dịp giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Thẻ đi chợ hộ sẽ được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phát cho các thành viên Hội phụ nữ để mua giúp người dân - Ảnh: NGỌC HÂN

Cùng ngày, Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết đang phối hợp với chi nhánh Bưu chính Viettel Hậu Giang tổ chức "dịch vụ đi chợ hộ" thông qua nhân viên Viettelpost cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh khi đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16.

Bưu chính Viettel Hậu Giang cam kết giao hàng hóa đảm bảo chất lượng với giá bình ổn, thấp hơn 5 - 10% so với giá thị trường, đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, nhân viên giao hàng có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 3 ngày.

Sóc Trăng hỗ trợ 60 tấn thực phẩm, nông sản cho người dân TP.HCM - Ảnh 1.

Những chuyến xe nghĩa tình chở hàng nông sản, thực phẩm hỗ trợ người dân TP.HCM chuẩn bị lăn bánh - Ảnh: K.TÂM

Sóc Trăng hỗ trợ 60 tấn thực phẩm, nông sản cho người dân TP.HCM

Chiều tối 26-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp các sở, ngành liên quan đã chuyển 60 tấn hàng hóa thiết yếu, nông sản lên TP.HCM để hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Thực phẩm bao gồm gạo, lạp xưởng, trứng gà và nhiều mặt hàng nông sản như củ cải trắng, củ cải muối, bắp cải, bông hẹ, khoai môn, thanh long, đu đủ, chanh, cà tím, khổ qua, cà chua.

Ông Dương Sà Kha - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng - cho biết đợt này thông qua Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP.HCM, Sóc Trăng chia sẻ thực phẩm, nông sản đến người dân Sóc Trăng ở TP.HCM và bà con TP.HCM đang gặp khó khăn.

Theo ông Kha, giá trị hàng hóa, nông sản khoảng 1 tỉ đồng, trong đó khoảng 600 triệu đồng tỉnh vận động và 400 triệu đồng trích từ nguồn quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

"Số tiền tỉnh trích từ quỹ được đem mua nhiều loại nông sản của người dân đang gặp khó khăn trong tiêu thụ", ông Kha cho biết.

Trước đó, Sóc Trăng cũng đã hỗ trợ người dân TP.HCM 40 tấn hàng hóa, nông sản với giá trị khoảng 700 triệu đồng.

KHẮC TÂM

Tỉnh đầu tiên ở miền Tây hạn chế dân ra đường ban đêm Tỉnh đầu tiên ở miền Tây hạn chế dân ra đường ban đêm

TTO - Nằm trong nhóm tuân thủ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 kém nhất, chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu chấn chỉnh, đặc biệt yêu cầu hạn chế tối đa người dân ra đường ban đêm.

CHÍ QUỐC - LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên