Tình yêu tuổi học trò: Tự do bao hàm cả trách nhiệm

Chia tay rồi vẫn giữ ảnh riêng tư của người cũ là bình thường? Hai người yêu nhau ôm, hôn là bình thường? Những câu hỏi tưởng như đơn giản lại khiến các bạn học sinh tranh luận khá sôi nổi.

Tình yêu tuổi học trò và trách nhiệm: Khám phá giới hạn trong mối quan hệ - Ảnh 1.

Học sinh cùng trao đổi về ranh giới, sự đồng thuận và trách nhiệm khi bước vào một mối quan hệ - Ảnh: HÀ THI

Theo Bộ Y tế, dù tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên những năm gần đây đã giảm song vẫn trên 1%. Điều đó cho thấy giáo dục giới tính không chỉ cung cấp kiến thức mà còn cần được đổi mới, sát với những vấn đề người trẻ thực sự quan tâm và đang đối diện.

Yêu không đồng nghĩa phải đáp ứng mọi yêu cầu của người yêu

Sáng 5-10, ấn phẩm Mực Tím (báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp Công ty Bayer Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu, tư vấn học đường “Bí mật tuổi chúng mình” tại Trường trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM.

Bác sĩ CKI Lê Trần Xuân Mai (khoa kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Hùng Vương) cho biết tuổi dậy thì ở nữ thường bắt đầu trong khoảng 8-13 tuổi, nam từ 9-14 tuổi do thể chất mỗi người khác nhau. Những thay đổi về cảm xúc do hormone giai đoạn này cũng là hiện tượng sinh lý tự nhiên.

Do đó trưởng thành trong một mối quan hệ là khi mỗi người biết giới hạn của mình và biết khi nào cần dừng lại. Trong tình yêu, không nên gây áp lực, đòi hỏi đối phương phải chứng minh tình cảm hay cho rằng yêu nhau thì nhất thiết phải ôm, hôn, thể hiện tình cảm mà cần tôn trọng giới hạn của nhau.

Với việc giữ hình ảnh riêng tư sau chia tay, bà Mai nói việc này không đồng nghĩa rằng một người có quyền tiếp tục sử dụng hoặc chia sẻ khi mối quan hệ đã kết thúc. Việc đưa hình ảnh riêng tư của người cũ lên mạng sau chia tay có thể gây hậu quả nghiêm trọng nên càng phải ý thức bảo vệ hình ảnh và thông tin riêng tư của bản thân trong bất cứ mối quan hệ nào.

"Các bạn không nên chạy theo những tiêu chuẩn ngoại hình trên mạng xã hội. Thay vì tự ý sử dụng thuốc giảm cân, giảm mỡ hoặc thực phẩm chức năng như quảng cáo, các bạn nên điều chỉnh chế độ ăn uống, lối sống và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần", bà Mai nhắc các bạn học sinh đang ở tuổi dậy thì. 

Tình yêu tuổi học trò và trách nhiệm: Khám phá giới hạn trong mối quan hệ - Ảnh 3.

Bác sĩ CKI Lê Trần Xuân Mai trò chuyện cùng học sinh tại chương trình - Ảnh: HÀ THI

Cha mẹ hãy bước ra khỏi trải nghiệm của mình để hiểu con

TS tâm lý Tô Nhi A nói để hiểu người trẻ, phụ huynh không thể chỉ dựa vào trải nghiệm của chính mình khi còn ở tuổi 16-18 trong khi bối cảnh xã hội đã thay đổi, nhất là khi người trẻ hôm nay lớn lên cùng mạng xã hội và nhiều hình thức giao tiếp mà thế hệ trước không có.

“Con chưa từng làm cha mẹ” hay “cha mẹ cũng từng là con” đều không nên trở thành lý do để một phía mặc định rằng mình hiểu phía còn lại. Điều quan trọng là cả cha mẹ và con cái cùng bước ra khỏi trải nghiệm riêng để lắng nghe, tìm hiểu nhau.

Tình yêu tuổi học trò và trách nhiệm: Khám phá giới hạn trong mối quan hệ - Ảnh 4.
Tình yêu tuổi học trò và trách nhiệm: Khám phá giới hạn trong mối quan hệ - Ảnh 5.
Tình yêu tuổi học trò và trách nhiệm: Khám phá giới hạn trong mối quan hệ - Ảnh 6.
Tình yêu tuổi học trò và trách nhiệm: Khám phá giới hạn trong mối quan hệ - Ảnh 7.

Học sinh tranh luận về những tình huống trong tình yêu tuổi học trò tại chương trình “Bí mật tuổi chúng mình” - Ảnh: HÀ THI

TS Tô Nhi A cho rằng trước khi đặt vấn đề yêu hay không yêu, người lớn cần tạo điều kiện để học sinh được nói về những điều mình đang trải qua. Khi hiểu nhau hơn, gia đình và nhà trường mới có thể cùng người trẻ nhận diện những vấn đề cần quan tâm, giúp các bạn an toàn đi qua giai đoạn THPT.

Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi 4 chương trình “Bí mật tuổi chúng mình” dành cho học sinh THPT.

3 chương trình còn lại lần lượt diễn ra tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (12-10), Trường THPT Nguyễn Hiền (19-10) và Trường THPT Nguyễn Thái Bình (26-10).

Nhưng đưa ra lựa chọn hay thực hiện một hành động, mỗi bạn cần ý thức về trách nhiệm, trong đó có quy định của pháp luật. Thay vì “có nên yêu ở tuổi này hay không”, người trẻ cần chuẩn bị khả năng trò chuyện, thỏa thuận, chia sẻ trách nhiệm và giải quyết cảm xúc lành mạnh khi bước vào một mối quan hệ.

“Tình yêu chỉ là một phần của hành trình trưởng thành. Người trẻ vẫn cần cân bằng tình yêu với việc học, gia đình, trách nhiệm xã hội và quan trọng nhất là không đánh mất giá trị của chính mình”, TS Tô Nhi A nhấn mạnh.

Tình yêu tuổi học trò và trách nhiệm: Khám phá giới hạn trong mối quan hệ - Ảnh 8.

TS tâm lý Tô Nhi A cho rằng người trẻ nên cân bằng tình yêu với việc học, gia đình, trách nhiệm xã hội - Ảnh: HÀ THI

Tình yêu tuổi học trò và trách nhiệm: Khám phá giới hạn trong mối quan hệ - Ảnh 9.Trẻ mang thai sớm, cha mẹ lo đứng lo ngồi

Giới trẻ ngày càng quan hệ tình dục sớm, gây nhiều hệ lụy. Gần đây, các bệnh viện phụ sản liên tục tiếp nhận trẻ mang thai mới 13-14 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất