16/09/2012 15:42 GMT+7

Tình nguyện viên Việt - Nhật trồng rừng giao lưu

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TTO - Sáng 16-9, hơn 400 tình nguyện viên là học sinh, sinh viên Việt Nam và Nhật Bản đã cùng trồng 2ha rừng phòng hộ đầu nguồn tại khu vực đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

lbsO4uPB.jpgPhóng to

Tình nguyện viên hai nước Việt - Nhật chung tay trồng rừng - Ảnh: PHAN THÀNH

Đây là hoạt động trong khuôn khổ trồng rừng giao lưu giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế với Quỹ môi trường AEON (Nhật Bản).

Đợt này, tình nguyện viên hai nước đã trồng hơn 2.000 cây dầu, với mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái phong phú, đa dạng, nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học, đồng thời góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay...

Đây là năm thứ ba và cũng là năm cuối cùng dự án trồng rừng của AEON tổ chức tại Huế. Hơn 70.000 cây đã được trồng trong ba năm qua.

“Chúng tôi hy vọng với vị trí thích hợp, cùng trái tim chân thành và quý báu của các bạn khi trồng cây, những cây này sẽ lớn lên mạnh mẽ, tạo thành những cánh rừng xanh tươi cho thế hệ tương lai” - ông Motoya Okada, tổng giám đốc điều hành AEON, chia sẻ.

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên