
Chính quyền tỉnh Narathiwat đã thông báo áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn tỉnh sau khi hàng chục vụ tấn công xảy ra trong đêm 22-8 - Ảnh: KHAOSOD
Hãng tin AFP ngày 23-8 dẫn nguồn tin quân đội Thái Lan cho biết hàng chục vụ đốt phá đã xảy ra khắp miền nam nước này, khiến hai người bị thương.
Theo Bộ Chỉ huy chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) thuộc Quân đội Hoàng gia Thái Lan và truyền thông địa phương, tổng cộng 51 vụ tấn công đã làm hư hại một tòa nhà văn phòng chính quyền địa phương và một cửa hàng tiện lợi.
ISOC cho biết trong tuyên bố: "Nhiều vụ việc phối hợp nhằm gây bất ổn đã xảy ra tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp các tỉnh biên giới phía Nam" từ khoảng 20h đến nửa đêm 22-8 (giờ địa phương).
Hai người đã bị thương trong các vụ tấn công tại tỉnh Narathiwat. Hai tỉnh lân cận là Yala và Pattani cũng bị ảnh hưởng.
Lực lượng đặc nhiệm Narathiwat thông báo áp dụng lệnh giới nghiêm toàn tỉnh từ 22h15 ngày 22-8 đến 6h ngày 23-8. Người dân chỉ được rời khỏi nơi cư trú trong trường hợp khẩn cấp và phải được quân đội, cảnh sát hoặc chính quyền địa phương cho phép.
Khoảng 75-80% dân số ở ba tỉnh Pattani, Yala và Narathiwat là người Malay theo Hồi giáo. Phong trào nổi dậy ly khai thời hiện đại bùng phát từ năm 2004, khiến hơn 7.000 người thiệt mạng.
Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.
Hôm 23-8, Thống đốc tỉnh Narathiwat, ông Boonchuay Homyamyen, cho biết chính quyền đang điều tra vụ việc, bao gồm các vụ tấn công nhắm vào văn phòng chính quyền địa phương cùng các tháp viễn thông, cột điện.
Một tòa nhà văn phòng thuộc tổ chức hành chính cấp huyện tại Narathiwat đã bị phóng hỏa. Những kẻ tấn công cũng lấy trộm một chiếc xe bán tải tại đây, sau đó đốt cháy và bỏ lại trên đường.
Tháng trước, các đối tượng đã bắn chết năm dân quân trong một vụ tấn công bằng súng và bom nhắm vào trạm kiểm soát ở Narathiwat.
Hôm 22-8, văn phòng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết ông dự kiến có chuyến thăm hai ngày tới thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla ở miền Nam vào tuần tới, để thảo luận các dự án đầu tư, phòng chống lũ lụt và các vấn đề an ninh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận