Tấn công bằng dùng súng và bom ở miền Nam Thái Lan, 5 dân quân thiệt mạng

Một nhóm đối tượng lạ mặt bất ngờ dùng súng và bom tấn công một chốt an ninh ở tỉnh Narathiwat. Vụ tấn công khiến năm dân quân thiệt mạng, sáu người bị thương.

Tấn công ở miền Nam Thái Lan, 5 dân quân thiệt mạng - Ảnh 1.

Hình ảnh camera an ninh cho thấy chiếc xe bán tải chở nhóm đối tượng mang vũ khí đến tấn công chốt an ninh ở tỉnh Narathiwat (miền Nam Thái Lan) ngày 22-7 - Ảnh: NATION THAILAND

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-7, quân đội Thái Lan thông báo một nhóm đối tượng đã tấn công một chốt kiểm soát ở tỉnh Narathiwat (miền Nam nước này), khiến ít nhất 11 người thương vong.

Tấn công công khai

Vụ việc diễn ra khoảng 18h45 tối 22-7. Theo Bộ Tư lệnh Hành quân an ninh nội địa Vùng 4, nhóm 10 đối tượng mặc đồ đen, đội mũ rộng vành, di chuyển bằng xe bán tải và xe máy. Nhóm này sử dụng súng quân dụng và bom ống tấn công chốt kiểm soát ven đường.

Vụ tấn công khiến năm dân quân thiệt mạng, sáu dân thường bị thương, trong đó có một bé gái 3 tuổi và một bé trai 10 tuổi.

Giới chức Thái Lan cho biết nhóm này đã cướp đi ba khẩu súng trường AK-47, ba áo giáp chống đạn và một số điện thoại di động trước khi tẩu thoát. 

Lực lượng an ninh sau đó tìm thấy chiếc xe bán tải trên bị bỏ lại và đốt cháy, cách hiện trường khoảng 21km.

Cũng như phần lớn các vụ tấn công khác ở miền Nam Thái Lan, chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Trong tuyên bố chính thức, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek lên án đây là hành vi khủng bố, "đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia". Bà cho rằng vụ việc làm suy yếu nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình tại khu vực này.

Khu vực biên giới bất ổn

Tấn công ở miền Nam Thái Lan, 5 dân quân thiệt mạng - Ảnh 2.

Một trong 11 cây xăng bị đánh bom ở miền Nam Thái Lan rạng sáng 11-1 - Ảnh: BANGKOK POST

Ba tỉnh Pattani, Yala và Narathiwat ở cực Nam Thái Lan từ lâu đã bất ổn về chính trị.

Trong lịch sử, khu vực này từng thuộc Vương quốc Patani - một tiểu vương quốc Hồi giáo độc lập khá thịnh vượng từ thế kỷ 14 đến 19. Đây từng là trung tâm học tập Hồi giáo của Đông Nam Á.

Các tỉnh này sáp nhập dần vào Vương quốc Xiêm từ cuối thế kỷ 18. Ngày nay, khoảng 75-80% dân số ở đây là người Malay Hồi giáo, nói tiếng Malay địa phương. Điều này tương phản với phần còn lại của Thái Lan - đất nước có đến 94% dân số theo Phật giáo.

Phong trào nổi dậy ly khai thời hiện đại bùng phát từ năm 2004, do nhiều nhóm vũ trang cầm đầu. Nổi bật là Mặt trận Cách mạng dân tộc (BRN) của người Malay Hồi giáo, với khẩu hiệu "Giải phóng đất Hồi giáo Patani". 

Giai đoạn 2004-2012, các cuộc tấn công tại ba tỉnh này khiến gần 5.500 người chết, 9.700 người bị thương.

Chính phủ Thái Lan bắt đầu đàm phán với BRN từ năm 2013, thông qua Malaysia làm trung gian. Hai bên đạt thỏa thuận nguyên tắc về "Kế hoạch toàn diện hướng tới hòa bình" vào tháng 2-2024.

Tuy nhiên bạo lực vẫn tiếp diễn. Hồi tháng 4, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bổ nhiệm trưởng đoàn đàm phán mới, cam kết khôi phục đàm phán với BRN. Đến nay, đàm phán chính thức vẫn chưa nối lại.

Tấn công ở miền Nam Thái Lan, 5 dân quân thiệt mạng - Ảnh 3.Đánh bom 11 cây xăng: Thủ tướng Thái Lan đưa nhận định về thủ phạm

Vụ đánh bom 11 cây xăng tại cực Nam Thái Lan khả năng cao do phe đối lập trong nước hoặc đơn thuần là tranh chấp trong kinh doanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất