27/12/2023 17:28 GMT+7

Tỉnh dự kiến tăng trưởng dẫn đầu cả nước thưởng Tết thế nào?

Là địa phương dự kiến có tốc độ tăng trưởng GRDP dẫn đầu cả nước 13,45%, Bắc Giang có mức thưởng Tết âm lịch năm 2024 cao hơn năm 2023.

Công nhân đóng gói sản phẩm tại nhà máy của Foxconn - đối tác sản xuất iPhone cho Apple - tại Bắc Giang - Ảnh: GIANG SƠN ĐÔNG

Công nhân đóng gói sản phẩm tại nhà máy của Foxconn - đối tác sản xuất iPhone cho Apple - tại Bắc Giang - Ảnh: GIANG SƠN ĐÔNG

Dự kiến tăng trưởng cao nhất nước nhưng thưởng không cao nhất

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 27-12, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết qua khảo sát nhanh gần 350 doanh nghiệp, thưởng Tết năm 2024 cao hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, các doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết dương lịch 2024 bình quân 290.000 đồng/người, tức tăng 13,7% so với Tết năm 2023. Thưởng Tết dương lịch cao nhất hơn 52 triệu đồng, còn thấp nhất chỉ 100.000 đồng/người.

Về thưởng Tết âm lịch 2024, báo cáo tổng hợp của hơn 310 doanh nghiệp với gần 179.000 lao động cho thấy bình quân thưởng khoảng 6,68 triệu đồng/người, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ.

Mức thưởng cao nhất là 146 triệu đồng/người ở doanh nghiệp vốn FDI, ngược lại thưởng thấp nhất chỉ là 100.000 đồng/người. Trước đó vào Tết âm lịch 2023, thưởng Tết cao nhất ở Bắc Giang là 120 triệu đồng.

Mức thưởng Tết âm lịch tại Bắc Giang khiêm tốn so với các địa phương khác, dù dự kiến tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP đứng đầu cả nước (đạt 13,45%).

Nguyên nhân do các doanh nghiệp căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, nếu thực sự "lãi lớn", có hợp đồng "khủng", các công ty mới thưởng đậm, song số đó khá ít trong bối cảnh các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.

Nhiều địa phương thưởng Tết "khủng"

Đến ngày 27-12, nhiều địa phương công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, Long An vẫn là địa phương gây bất ngờ nhất khi có doanh nghiệp dự kiến thưởng cao nhất tới 5,686 tỉ đồng. Gần đó, Đồng Nai đã xuất hiện doanh nghiệp treo thưởng 1 tỉ đồng. Tại khu vực miền Nam, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công ty dự kiến thưởng cao nhất gần 530 triệu đồng/người. 

TP Đà Nẵng cũng là nơi có thưởng Tết tiền tỉ, với một doanh nghiệp thưởng trên 1 tỉ đồng. Quảng Nam nằm ngay bên cạnh cũng là "điểm sáng" thưởng Tết, khi có đơn vị dự kiến thưởng cao nhất tới 636 triệu đồng. Tuy vậy, hai tỉnh thành này đều có thưởng thấp nhất ở mức 100.000 đồng.

Nhóm các địa phương có nhiều nhà máy, khu công nghiệp, đông công nhân như Thanh Hóa, Bình Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên lần lượt có thưởng Tết âm lịch cao nhất là 371, 366, 360, 300 và 130 triệu đồng. Ngược lại, mức thưởng thấp nhất chỉ dừng ở 200.000 đồng. 

Sáng 27-12, tại Hội nghị giao ban quý 4-2023 do Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội tổ chức, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất 205 triệu đồng người, trong khi mức thấp nhất là 500.000 đồng/người. 

Như vậy, thưởng Tết ở Hà Nội giảm một nửa so với Tết âm lịch 2023. Khi đó, khối doanh nghiệp FDI Hà Nội từng ghi nhận có mức thưởng cao nhất 400 triệu đồng/người. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 26-12, ông Nguyễn Huy Hưng - cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cho biết cục đã có báo cáo sơ bộ thưởng Tết của hơn 30 tỉnh thành.

Tuy nhiên, báo cáo chính thức chỉ được công bố vào cuối tuần này hoặc chậm nhất đầu tháng 1-2024. Nguyên nhân là báo cáo phải tổng hợp đủ số liệu từ các địa phương đông công nhân, doanh nghiệp như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh...

Hà Nội: Thưởng Tết 2024 cao nhất 205 triệu đồng, giảm một nửa so với năm ngoáiHà Nội: Thưởng Tết 2024 cao nhất 205 triệu đồng, giảm một nửa so với năm ngoái

Thưởng Tết Giáp Thìn tại Hà Nội với doanh nghiệp FDI cao nhất 205 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất ở các khối doanh nghiệp là 500.000 đồng/người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên