27/12/2023 14:46 GMT+7

Hà Nội: Thưởng Tết 2024 cao nhất 205 triệu đồng, giảm một nửa so với năm ngoái

Thưởng Tết Giáp Thìn tại Hà Nội với doanh nghiệp FDI cao nhất 205 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất ở các khối doanh nghiệp là 500.000 đồng/người.

Lãnh đạo TP Hà Nội chủ trì phiên họp - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Lãnh đạo TP Hà Nội chủ trì phiên họp - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Sáng 27-12, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban quý 4-2023 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp.

Thưởng Tết chênh lệch

Phát biểu tại hội nghị, bà Bạch Liên Hương - giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - cho biết Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP dự kiến dành 1,078 triệu suất quà tặng các đối tượng, tổ chức, cá nhân tiêu biểu với tổng kinh phí khoảng hơn 552 tỉ đồng từ nguồn ngân sách và các nguồn huy động khác.

Theo báo cáo nhanh tình hình kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất 20 triệu đồng/người; công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng cao nhất 29,8 triệu đồng/người. 

Với doanh nghiệp dân doanh, thưởng cao nhất 90 triệu đồng/người.

Đáng chú ý với doanh nghiệp FDI cao nhất 205 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất ở các khối doanh nghiệp là 500.000 đồng/người.

Tết 2023, khối doanh nghiệp FDI Hà Nội từng ghi nhận có mức thưởng cao nhất 400 triệu đồng/người. Như vậy, mức thưởng cao nhất năm 2024 giảm gần 1 nửa so với năm ngoái.

Nghiêm cấm biếu quà cho lãnh đạo dịp Tết

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh yêu cầu với kết quả đạt được năm 2023, cần tổ chức Tết vui tươi để nhân dân phấn khởi, chào đón năm mới, tạo khí thế mới để triển khai nhiệm vụ năm 2024 tốt hơn.

Đồng thời thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Tổ chức rà soát, đánh giá đúng diễn biến thực tế thị trường, dự báo mức tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết để chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, dự trữ, điều phối hàng hóa, giá cả, bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa cho người dân trong dịp Tết.

Triển khai ngay kế hoạch cấp điện, cấp nước; chiếu sáng, trang trí đường phố, vườn hoa, cây cảnh, các công trình điểm nhấn.

"Chủ động triển khai kế hoạch phân luồng, tổ chức giao thông, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là ở các khu vực cửa ngõ thủ đô trước và sau Tết" - chủ tịch Hà Nội yêu cầu.

Dừng đào đường, vỉa hè để dân thuận tiện đi lại

Dịp cuối năm, đường phố Hà Nội bị đào xới nham nhở - Ảnh: PHẠM TUẤN

Dịp cuối năm, đường phố Hà Nội bị đào xới nham nhở - Ảnh: PHẠM TUẤN

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, thời gian tới sẽ phối hợp Phòng cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội tổ chức chốt trực ở 66 vị trí; phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã chốt trực tại 44 vị trí… tập trung bố trí lực lượng chống ùn tắc giao thông tại các bến xe, ga tàu, bảo đảm cho người dân đi lại thuận lợi.

Sở cũng tập trung kiểm tra, xử lý các nhà thầu công trình giao thông để xảy ra tình trạng vật liệu xây dựng cản trở an toàn giao thông.

Sở đã có văn bản yêu cầu từ ngày 16-1-2024 các nhà thầu thi công công trình giao thông phải tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công tại vỉa hè, đào đường... để bảo đảm người dân đi lại thuận lợi.

Thưởng Tết Nguyên đán ở Đà Nẵng cao nhất hơn 1 tỉ đồngThưởng Tết Nguyên đán ở Đà Nẵng cao nhất hơn 1 tỉ đồng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với hơn 1 tỉ đồng/người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên