25/12/2023 17:00 GMT+7

Thưởng Tết Nguyên đán ở Đà Nẵng cao nhất hơn 1 tỉ đồng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với hơn 1 tỉ đồng/người.

Công nhân một công ty may tại Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Công nhân một công ty may tại Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Chiều 25-12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết đã nhận được báo cáo từ 116 doanh nghiệp về kết quả tiền lương năm 2023, kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, trong năm 2023, tiền lương cao nhất là 250 triệu đồng/tháng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương thấp nhất 4,16 triệu đồng/tháng.

Về tiền thưởng Tết, với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng Tết dương lịch 2024 cao nhất 34 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 ở khối này cao nhất 45 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng.

Với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng Tết dương lịch 2024 cao nhất hơn 21 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 ở khối này cao nhất 150 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng Tết dương lịch 2024 cao nhất 10 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 ở khối này cao nhất hơn 1 tỉ đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tiền thưởng Tết dương lịch 2024 cao nhất hơn 157 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 ở khối này cao nhất hơn 311 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Quảng Nam: Thưởng Tết Giáp Thìn cao nhất 636 triệu đồng

Công nhân lắp ráp động cơ ô tô tại Nhà máy THACO Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam - Ảnh: TẤN LỰC

Công nhân lắp ráp động cơ ô tô tại Nhà máy THACO Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam - Ảnh: TẤN LỰC

Theo thông báo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, mức thưởng Tết dương lịch cho người lao động cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI với 57,7 triệu đồng/người.

Tiếp theo, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 48 triệu đồng/người, doanh nghiệp tư nhân là 10 triệu đồng/người, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 6,2 triệu đồng.

Ngược lại, mức thưởng Tết dương lịch thấp nhất người lao động nhận được là 100.000 đồng/người, thuộc về doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân.

Mức thưởng thấp nhất đối với công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 2 triệu đồng/người, công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 1 triệu đồng/người.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mức thưởng cao nhất người lao động nhận được thuộc về doanh nghiệp FDI với 636 triệu đồng/người.

Tiếp theo, doanh nghiệp tư nhân 129 triệu đồng/người. Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 12,5 triệu đồng/người.

Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất người lao động tỉnh này nhận được là 1 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài thưởng Tết, có 45 doanh nghiệp hỗ trợ hơn 17.000 lao động bằng hiện vật như quà Tết, tiền tàu xe với mức hỗ trợ bình quân 200.000 đồng/người.

Ông Nguyễn Quí Quý, phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, đánh giá tiền thưởng Tết dương lịch 2024 bình quân của người lao động trong tỉnh đối với các loại hình doanh nghiệp đều tăng so với 2023, mức tăng 43-127%.

Đối với Tết Nguyên đán, tiền thưởng bình quân của người lao động các loại hình doanh nghiệp cũng tăng so với năm trước, với mức tăng 16-750%.

Thưởng Tết Giáp Thìn cao nhất ở Nghệ An gần 100 triệu đồng Thưởng Tết Giáp Thìn cao nhất ở Nghệ An gần 100 triệu đồng

Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Nghệ An thưởng Tết dương lịch Giáp Thìn 2024 cho người lao động cao nhất gần 100 triệu đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên