25/07/2014 06:55 GMT+7

Tỉnh Bình Thuận "thống nhất cao"

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TT - Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết Bộ Kế hoạch - đầu tư đã gửi văn bản (ngày 10-7) đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo việc xử lý những vấn đề kiến nghị của ông Đinh Trung (nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận), đơn thư của một số hội viên sân golf Phan Thiết và ý kiến khác nhau của báo chí về việc điều chỉnh dự án sân golf Phan Thiết và việc Công ty cổ phần Rạng Đông chấm dứt hoạt động sân golf Phan Thiết. Ngày 21-7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã ký văn bản trả lời gửi Bộ Kế hoạch - đầu tư.

Theo văn bản này, tất cả ý kiến trên đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp phân tích, đánh giá mọi mặt và đi đến thống nhất cao, làm cơ sở để xem xét trong cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 6-5, trước khi ra thông báo đồng ý để UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ diện tích 620.656m2 đất sân golf sang xây dựng đô thị. Văn bản chốt lại với ý kiến “rất mong Bộ Kế hoạch - đầu tư xem xét, sớm trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc đưa dự án sân golf Phan Thiết ra khỏi quy hoạch sân golf VN đến năm 2020 theo tờ trình 1741/TTr-UBND ngày 23-5 của UBND tỉnh Bình Thuận”.

Trước đó, trong thư kiến nghị gửi bộ trưởng các bộ Kế hoạch - đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên - môi trường ký ngày 19-4, ông Đinh Trung cho rằng khi UBND tỉnh cho chuyển nhượng vốn và chủ đầu tư mới là Công ty cổ phần Rạng Đông vào ngày 15-11-2013, giấy phép chứng nhận đầu tư ghi rõ mục tiêu “xây dựng và kinh doanh một sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế và các công trình phục vụ kèm theo”, rồi tiếp đó công ty này xin chuyển đổi sân golf thành đất ở đô thị để đầu tư xây dựng và kinh doanh biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cao tầng và các công trình hạ tầng phụ trợ. Khi chủ tịch UBND tỉnh chưa có kết luận cho chủ trương chuyển đổi và còn phải báo cáo xin ý kiến quyết định của các cơ quan có thẩm quyền thì công ty đã đóng cửa sân golf.

“Phá bỏ sân golf Phan Thiết tạo tiền lệ không tốt để các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh sân golf tìm cách chuyển đất sân golf để kinh doanh bất động sản hòng kiếm lợi nhuận nhanh hơn, nhiều hơn bất chấp hệ quả xấu về nhiều mặt” - ông Đinh Trung viết trong thư kiến nghị.

Diễn biến quá trình xin chuyển đổi sân golf Phan Thiết

* Ngày 15-11-2013, UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho Công ty cổ phần Rạng Đông sau khi công ty này mua lại sân golf từ nhà đầu tư nước ngoài.

* Ngày 2-12-2013, công ty xin UBND tỉnh Bình Thuận cho chuyển làm đô thị.

* Ngày 1-3-2014, công ty thông báo với hội viên sẽ đóng cửa sân golf.

* Ngày 5-3, UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý chủ trương cho chuyển đổi và chuyển sang tỉnh ủy xem xét.

* Ngày 1-4, công ty chính thức đóng cửa sân golf.

* Ngày 7-5, Tỉnh ủy Bình Thuận ra thông báo kết luận đồng ý chủ trương chuyển đổi để UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng cho phép chuyển đổi.

* Ngày 23-5, UBND tỉnh Bình Thuận làm tờ trình gửi Chính phủ xin đưa dự án sân golf Phan Thiết ra khỏi quy hoạch sân golf VN đến năm 2020.

* Ngày 26-5, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 795 vẫn để sân golf Phan Thiết nằm trong quy hoạch sân golf đến năm 2020.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Sân golf Phan Thiết vẫn trong quy hoạch đến năm 2020Giải quyết ổn thỏa mới được chuyển sân golf làm đô thịThanh Hóa: đầu tư 5.500 tỉ đồng xây dựng sân golfPhản đối việc chuyển sân golf Phan Thiết thành khu đô thịNgười chơi tiếp tục phản đối chuyển đổi sân golf Phan ThiếtTỉnh ủy chưa thông qua, doanh nghiệp vẫn đóng cửa sân golfTỉnh ủy Bình Thuận chưa chủ trương bỏ sân golf, xây đô thị

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên