11/03/2021 15:24 GMT+7

Tin vui: Vắc xin của AstraZeneca hiệu quả với người từ 65 tuổi trở lên

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Hàn Quốc ngày 11-3 phê chuẩn sử dụng vắc xin COVID-19 của hãng AstraZeneca cho người từ 65 tuổi trở lên, sau khi dữ liệu thực tế của Anh và Scotland chứng minh hiệu quả của vắc xin này đối với người cao tuổi.

Tin vui: Vắc xin của AstraZeneca hiệu quả với người từ 65 tuổi trở lên - Ảnh 1.

Hàn Quốc phê chuẩn tiêm vắc xin COVID-19 của Hãng AstraZeneca cho người từ 65 tuổi trở lên - Ảnh: REUTERS

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết chiến dịch hiện tại sẽ tiêm vắc xin của AstraZeneca cho tất cả người lớn, bao gồm các nhân viên chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân ở các viện dưỡng lão và trung tâm điều dưỡng.

KCDC đã loại những người già từ 65 tuổi trở lên khỏi danh sách ưu tiên tiêm chủng với lý do thiếu dữ liệu thử nghiệm lâm sàng ở độ tuổi này khi Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch tiêm chủng hồi tháng 2, theo hãng thông tấn Yonhap.

"Việc tiêm chủng cho những người từ 65 tuổi trở lên từng bị hoãn do thiếu bằng chứng xác thực tính hiệu quả của vắc xin của hãng AstraZeneca. Tuy nhiên, hiện tại Anh đã công bố dữ liệu chứng minh vắc xin hiệu quả với người già" - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun nói trong cuộc họp Chính phủ ngày 11-3.

Một ban đánh giá độc lập thuộc Bộ Y tế Hàn Quốc cũng đã khuyến nghị nên tiêm vắc xin của AstraZeneca cho người già sau khi nhiều quốc gia châu Âu đảo ngược quyết định và cho phép tiêm loại vắc xin này cho người trên 65 tuổi.

Quyết định của ban đánh giá độc lập dựa trên dữ liệu thực tế từ Vương quốc Anh, cụ thể là Scotland, cho thấy vắc xin COVID-19 của hãng AstraZeneca có hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm và giảm tỉ lệ nhập viện ở người lớn tuổi.

Giới chức y tế Anh tuyên bố vắc xin này có hiệu quả bảo vệ hơn 80% đối với những người trên 80 tuổi sau 1 liều tiêm. Nghiên cứu ở Scotland cho thấy vắc xin của AstraZeneca có hiệu quả đến 94% trong việc bảo vệ người cao tuổi.

KCDC cho biết 500.635 người đã được tiêm mũi đầu tiên của vắc xin hãng AstraZeneca hoặc của Pfizer, tính đến hết ngày 10-3. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 465 ca mắc mới trong ngày 10-3, nâng tổng số người nhiễm virus corona lên hơn 94.100 người.

Trước đó, Hàn Quốc ngày 8-3 thông báo không tìm thấy mối liên hệ giữa vắc xin COVID-19 của hãng AstraZeneca với một số trường hợp tử vong sau tiêm chủng ở nước này. Giới chức y tế Hàn Quốc đã điều tra 8 ca tử vong vì gặp phản ứng phụ sau tiêm nhưng không tìm thấy bằng chứng cho thấy các mũi tiêm là nguyên nhân chết người, theo Reuters.

Hàn Quốc bắt đầu tiêm vắc xin AstraZeneca, đặt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 Hàn Quốc bắt đầu tiêm vắc xin AstraZeneca, đặt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào tháng 11

TTO - Chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 của Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu ngày 26-2. Loại vắc xin được sử dụng là vắc xin do Công ty SK Bioscience sản xuất theo nhượng quyền của AstraZeneca và vắc xin Pfizer/BioNTech.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên