27/05/2023 07:34 GMT+7

Tin tức xem - nghe cuối tuần: Ngọc Sơn học 11 ngoại ngữ

HOÀNG LÊ
và 1 tác giả khác

Xem - nghe cuối tuần này gồm các tin tức: Ngọc Sơn học 11 ngoại ngữ để vượt khủng hoảng; Rap Việt công bố luật chơi mới; Giao lưu 'Thơm thảo xôi chè'…

Tin tức xem - nghe cuối tuần: Ngọc Sơn học 11 ngoại ngữ - Ảnh 1.

Ngọc Sơn tham gia Đời nghệ sĩ - Ảnh: VTV

* Ngọc Sơn học 11 ngoại ngữ

Tuần này, khán giả của Đời nghệ sĩ gặp lại một gương mặt quen thuộc: ca - nhạc sĩ Ngọc Sơn. Với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, những câu chuyện trên sân khấu và hậu trường của anh được kể lại trong Đời nghệ sĩ.

Đó là những khoảng lặng sau ánh hào quang. Để giải quyết những khủng hoảng, Ngọc Sơn kể anh xoay chuyển theo một hướng khác bằng cách học ngoại ngữ. "Bây giờ, tôi đã học được 11 ngoại ngữ".

Sau khi trở thành tên tuổi được đông đảo khán giả yêu thương và mến mộ, Ngọc Sơn còn thành công trong việc đưa em trai là Ngọc Hải dấn thân vào showbiz. 

Thế nhưng một thời gian sau Ngọc Hải lại rời xa ánh đèn sân khấu…

Bên cạnh những câu chuyện về hành trình sự nghiệp của Ngọc Sơn, khán giả thưởng thức những ca khúc do chính nam danh ca sáng tác. Tập 22 Đời nghệ sĩ phát sóng lúc 19h15 ngày 28-5 trên VTV9.

* Rap Việt mùa 3 công bố luật thi mới

Mới đây, ban tổ chức Rap Việt mùa 3 công bố những điểm mới trong mùa này. Theo đó, vòng Chinh phục tại Rap Việt được tính như sau: thí sinh sẽ sáng tác lời rap mới trên nền một ca khúc hoặc một tác phẩm giải trí, văn học Việt Nam.

Các huấn luyện viên quyết định chọn thí sinh về đội của mình bằng cách đạp chân ga. Nếu thí sinh có từ 2 sự lựa chọn trở lên, quyền quyết định sẽ thuộc về 3 vị giám khảo.

Tin tức xem - nghe cuối tuần: Ngọc Sơn học 11 ngoại ngữ - Ảnh 3.

Các giám khảo, huấn luyện viên Rap Việt mùa 3 - HTV

Quan trọng hơn, mỗi huấn luyện viên sẽ có trong tay một chiếc nón vàng, các huấn luyện viên có thể sử dụng nón vàng của mình để giành thí sinh về đội và xóa bỏ đi quyết định của ba giám khảo. Nếu có từ hai chiếc nón vàng trở lên được tung ra thì khi đó, quyền lựa chọn huấn luyện viên sẽ thuộc về thí sinh. 

Điểm mới tại vòng Chinh phục của Rap Việt mùa 3 là tất cả khán giả có mặt tại trường quay sẽ có quyền tham gia bình chọn, đánh giá chất lượng bài thi của thí sinh. Các phần đạp ga chọn của huấn luyện viên chỉ được công nhận khi thí sinh có số phiếu bình chọn của khán giả trên 50%.

Rap Việt phát sóng 20h thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ 27-5 trên kênh Vie Channel - HTV2, Vie Giải trí.

* Vầng trăng cổ nhạc: Cổ tích chuyện tình

Tối 28-5, tại Nhà hát truyền hình HTV sẽ diễn ra chương trình Vầng trăng cổ nhạc với chủ đề Cổ tích chuyện tình. Trong đêm diễn sẽ có những trích đoạn như: Cổ tích chuyện tình, Chuyện tình Lang Biang, Tiếng đàn Thạch Sanh, Chuyện tình ông cười bà khóc, Chuyện làng Hồng Phúc... 

Tin tức xem - nghe cuối tuần: Ngọc Sơn học 11 ngoại ngữ - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Bảo Trí và Thái Kim Tùng trong trích đoạn Chuyện làng Hồng Phúc, chương trình Vầng trăng cổ nhạc tối 28-5 - Ảnh: LINH ĐOAN

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Tuấn Thanh, Mỹ Hằng, Tâm Tâm, Đào Vũ Thanh, Bảo Trí, Lê Hồng Thắm, Nhã Thi...

Cổ tích chuyện tình truyền tiếp lúc 21h trên kênh HTV9.

* Trạm yêu thương của cô gái không may mất đôi chân

Tin tức xem - nghe cuối tuần: Ngọc Sơn học 11 ngoại ngữ - Ảnh 5.

Trạm yêu thương với câu chuyện của cô chủ nhỏ Hương Thảo - Ảnh: VTV

Trạm yêu thương tuần này là câu chuyện về Hồ Thị Hương Thảo và tiệm bánh hạnh phúc của cô.

6 tuổi, không may bị bạo bệnh và bị liệt đôi chân, Hồ Thị Hương Thảo đã không thể đến trường. 

Năm 2005, Thảo có dịp gặp gia đình bà Kathleen Huff - chủ của Bread of Life - cô giáo dạy làm bánh của chị sau này.

Sau khi người chủ nước ngoài về nước, Hương Thảo mở một nhà hàng mới để giữ nhân viên cũ. 

Năm 2015, chị hợp tác với một người bạn Canada lập cửa hàng mang tên Happy Heart. 

Từ khi hoạt động, cửa hàng đã đào tạo nghề, tạo việc làm cho hàng chục thanh niên khuyết tật, sinh viên người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. 

Chương trình Trạm yêu thương, chủ đề Ngược dòng phát sóng lúc 10h ngày 27-5 trên VTV1.

* Giao lưu sách "Thơm thảo xôi chè"

Sáng 27-5, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, Công ty Phương Nam tổ chức buổi giao lưu cùng nghệ nhân bánh dân gian Trần Thị Hiền Minh, nhân dịp ra mắt quyển sách Thơm thảo xôi chè.

Tin tức xem - nghe cuối tuần: Ngọc Sơn học 11 ngoại ngữ - Ảnh 6.

Giao lưu tác giả sách Thơm thảo xôi chè tại Đường sách TP.HCM

Đây là quyển sách thứ hai của chị Hiền Minh sau quyển Hương bếp nhà. Thơm thảo xôi chè được xem như một hành trình thú vị đưa người đọc vào thế giới phong phú của xôi và chè với những công thức độc đáo, sáng tạo và những bí quyết nấu xôi chè ngon, những mẹo hay giúp xử lý nguyên liệu.

Sân khấu:

* Tối 27-5, sân khấu cải lương Lê Nguyễn Trường Giang giới thiệu đến khán giả vở cải lương tuồng cổ Máu loang Lộc thành đài (tức Đôi mắt Khương Hoàng) tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. 

Vở có sự tham gia của các nghệ sĩ Tú Sương, Lê Thanh Thảo, Trường Giang, Điền Trung, Thanh Toàn, Nguyễn Văn Hợp…

Tin tức xem - nghe cuối tuần: Ngọc Sơn học 11 ngoại ngữ - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên và Quốc Thịnh trong vở Tình lá diêu bông - Ảnh: LINH ĐOAN

* Nhà hát kịch 5B lúc 16h ngày 27-5 diễn vở kịch thiếu nhi Đại náo Long Cung, 20h diễn vở Tình lá diêu bông.

* Tối 27-5 sân khấu Thế Giới Trẻ diễn vở Hồn ma cô đào hát, ngày 28-5 diễn hai suất vở Ngày hội Cái bang.

* Sân khấu Trương Hùng Minh diễn Mẹ hát rong tối 28-5.

* Tối 27-5 sân khấu kịch Quốc Thảo diễn vở Siêu thủ tranh tài, tối 28-5 là vở Kỹ nữ.

Tin tức xem - nghe cuối tuần: Trích đoạn Bên cầu dệt lụa, Nửa đời hương phấnTin tức xem - nghe cuối tuần: Trích đoạn Bên cầu dệt lụa, Nửa đời hương phấn

Một số tin tức xem - nghe cuối tuần đáng chú ý: Chuyện lớp chuyện trường trong Miền ký ức; Không gian Những khoảnh khắc vĩnh cửu; Diễn trích đoạn Bên cầu dệt lụa, Nửa đời hương phấn…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên