09/03/2023 06:39 GMT+7

Tin tức thế giới 9-3: Trung Quốc đầu bảng lo ngại của Mỹ; Biểu tình lớn ở Gruzia

Mỹ sẵn sàng đón bà Thái Anh Văn; Người biểu tình bao vây Quốc hội Gruzia; EU nhất trí mua vũ khí chung để hỗ trợ Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 9-3.

Tin tức thế giới 9-3: Trung Quốc đầu bảng lo ngại của Mỹ; Biểu tình lớn ở Gruzia - Ảnh 1.

Các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ như Giám đốc CIA William Burns, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc phòng Scott Berrier... xuất hiện trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ vào ngày 8-3 - Ảnh: AP

Các cơ quan tình báo Mỹ đều lo lắng với Trung Quốc

Trong báo cáo thường niên được trình bày trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ vào ngày 8-3, cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự thế giới do phương Tây thống trị.

"Trung Quốc ngày càng thách thức Mỹ trên khắp thế giới về kinh tế, công nghệ, chính trị và quân sự. Họ vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi" - giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, bà Avril Haines, nói với các nghị sĩ Mỹ.

Báo cáo "Đánh giá mối đe dọa thường niên" của cộng đồng tình báo Mỹ - được đăng trên trang web Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia (ODNI) - đề cập về Trung Quốc đầu tiên và dành 5 trong số 40 trang để nói về Bắc Kinh. 

Báo cáo cho rằng Bắc Kinh tìm cách "thúc đẩy một sự thay thế - do Trung Quốc lãnh đạo - cho các diễn đàn và khuôn khổ an ninh, phát triển quốc tế mà thường do Mỹ và phương Tây thống trị".

* Ông Zelensky mời Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy thăm Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mời nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ Kevin McCarthy - thành viên Đảng Cộng hòa và hiện là chủ tịch Hạ viện Mỹ - đến thăm Ukraine trong bối cảnh những hoài nghi về sự ủng hộ dành cho quân đội Ukraine sôi sục bên trong Quốc hội Mỹ, đặc biệt với những người bảo thủ.

Ông Zelensky đề xuất chuyến thăm trong cuộc phỏng vấn với Đài CNN sắp phát sóng.

"Ông McCarthy cần phải đến đây (Ukraine) để xem chúng tôi làm việc như thế nào, chuyện gì đang xảy ra ở đây, cuộc chiến đã gây ra những gì cho chúng tôi, những người nào đang chiến đấu. Và sau đó hãy đưa ra các giả định của ông" - ông Zelensky nói.

Người tiền nhiệm của ông McCarthy, bà Nancy Pelosi, từng đến thăm Kiev vào tháng 5-2022 để thể hiện sự ủng hộ của bà dành cho Ukraine. Tuy nhiên, ông McCarthy nói với Đài CNN rằng ông không cần phải đến Ukraine để hiểu tình hình. 

Ông McCarthy có khả năng sẽ cản trở chương trình viện trợ mạnh mẽ của Tổng thống Joe Biden (Đảng Dân chủ) dành cho Kiev, trong bối cảnh một số thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã bày tỏ phản đối việc cung cấp vũ khí và viện trợ tài chính cho Ukraine, cho rằng cần giảm thâm hụt ngân sách.

Mỹ vẫn đón lãnh đạo Đài Loan, bất chấp Trung Quốc phản đối

* Mỹ sẵn sàng đón bà Thái Anh Văn, bất chấp Bắc Kinh phản đối. Ngày 8-3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi tín hiệu họ sẽ cho phép lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tới bang California để gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, theo Hãng tin AFP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price mô tả chuyến đi dự kiến của bà Thái là "quá cảnh" chứ không phải là "chuyến thăm" tới Mỹ. Ông McCarthy cũng đã xác nhận sẽ gặp bà Thái tại quê nhà của mình.

"Việc các quan chức cấp cao của Đài Loan quá cảnh qua Mỹ phù hợp với chính sách lâu đời của Mỹ cũng như với mối quan hệ không chính thức và vững chắc của chúng tôi với Đài Loan. Điều đó không có gì mới, hoàn toàn phù hợp với hiện trạng" - ông Price nói với báo giới, và nhắc lại bà Thái đã quá cảnh qua Mỹ sáu lần kể từ khi nhậm chức vào năm 2016.

Hôm 7-3, Bắc Kinh bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước thông tin về cuộc gặp sắp tới giữa bà Thái và ông McCarthy, đồng thời "kiên quyết phản đối" bất kỳ sự tiếp xúc chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan. 

Các nguồn tin cho biết bà Thái dự kiến quá cảnh qua Mỹ trong chuyến thăm các nước Trung Mỹ.

Tin tức thế giới 9-3: Trung Quốc đầu bảng lo ngại của Mỹ; Biểu tình lớn ở Gruzia - Ảnh 3.

Cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán những người tụ tập phản đối dự luật "đại diện nước ngoài" tại Tbilisi, Georgia, ngày 8-3 - Ảnh: REUTERS

* Hàng chục ngàn người phản đối dự luật "đại diện nước ngoài", bao vây Quốc hội Georgia (Gruzia). Ngày 8-3, cảnh sát Georgia đã bắn vòi rồng và hơi cay vào hàng ngàn người, yêu cầu họ giải tán. 

Những người này tụ tập để phản đối dự luật "đại diện nước ngoài" vì cho rằng nó có thể mở đường cho hành động mạnh tay của chính quyền với những người chỉ trích.

Đám đông đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội ở trung tâm thủ đô Tbilisi, cầm cờ Liên minh châu (EU) và Georgia, đồng thời hô vang các khẩu hiệu phản đối dự luật. 

Nhiều người lo ngại Georgia - quốc gia vốn khao khát được gia nhập EU và liên minh quân sự NATO - đang trở nên độc đoán và dự luật trên sẽ làm tổn hại đến nỗ lực gia nhập EU của Georgia, theo Hãng tin AFP.

* EU nhất trí mua vũ khí chung để hỗ trợ Ukraine. Ngày 8-3, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhất trí tăng cường cung cấp đạn pháo và mua thêm đạn dược để hỗ trợ Ukraine, đồng thời tìm cách biến những mục tiêu này thành hiện thực.

Theo kế hoạch do Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrel vạch ra, các nước EU sẽ được hỗ trợ tài chính trị giá 1 tỉ euro (1,06 tỉ USD) để gửi thêm đạn pháo của họ tới Kiev, còn 1 tỉ euro khác sẽ được dùng để tài trợ cho thương vụ mua chung đạn pháo mới.

Các quan chức EU bình luận nếu khối này thay mặt chính phủ các nước thành viên để đặt một đơn đặt hàng lớn, họ sẽ nhận được mức giá tốt hơn và tạo động lực mạnh mẽ cho các công ty vũ khí đầu tư vào việc nâng cao năng lực.

* Vụ trợ tử đầu tiên trong nhà tù Thụy Sĩ. Lần đầu tiên ở Thụy Sĩ, một tù nhân đã được chấm dứt cuộc sống với sự giúp đỡ của một tổ chức hỗ trợ tự tử, theo Hãng tin AFP ngày 9-3. 

Người đàn ông (không tiết lộ tên) đã chết vào ngày 28-2 với sự hỗ trợ của tổ chức Exit. Vụ tự tử được cho là đã diễn ra ở nhà tù Bostadel gần thành phố Zurich, Thụy Sĩ.

Theo hướng dẫn của Viện Khoa học y tế Thụy Sĩ, trợ tử được dành cho những người mắc bệnh nghiêm trọng do mất khả năng thể chất, vốn gây ra "sự đau khổ không thể chịu đựng được".

Sáng tạo với giày

Các vũ công mang những đôi giày hiệu Louboutin đã có màn trình diễn sinh động và sáng tạo bên lề Tuần lễ thời trang Paris tại nhà hát Opéra Comique ở Paris, Pháp - Ảnh: AFP/Julien de Rosa

Tin tức thế giới 8-3: Mỹ nói chỉ cạnh tranh, không muốn tìm xung đột với Trung QuốcTin tức thế giới 8-3: Mỹ nói chỉ cạnh tranh, không muốn tìm xung đột với Trung Quốc

Hơn 1,2 triệu người xuống đường phản đối cải cách hưu trí ở Pháp; Nga quyết tâm kiểm soát thị trấn chiến lược Bakhmut; Mỹ khẳng định lập trường về Trung Quốc, bàn với Pháp đối phó Bắc Kinh... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 8-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên