
Dòng người tuần hành ủng hộ Palestine tại Ireland - Ảnh: REUTERS
Hamas và Israel chuẩn bị đàm phán, ông Trump kêu gọi hành động nhanh chóng
Cả Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đều phản ứng tích cực với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Gaza.
Hamas cho biết sẵn sàng tham gia đàm phán để trả tự do cho tất cả các con tin nhưng chưa chấp nhận đề xuất của ông Trump một cách vô điều kiện. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ sự lạc quan rằng tất cả các con tin sẽ được trả tự do trong vòng vài ngày tới.
Trong khi đó, ông Trump đang gây sức ép để hai bên nhanh chóng hành động theo kế hoạch của ông. Nhà lãnh đạo Mỹ đã tuyên bố "sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự trì hoãn nào". Ông cho biết Israel đã đồng ý với đường rút quân ban đầu và lệnh ngừng bắn sẽ "có hiệu lực ngay lập tức" nếu Hamas cũng chấp thuận.
Kênh Al-Qahera News có liên hệ với cơ quan tình báo Ai Cập ngày 4-10 đưa tin Hamas và Israel sẽ tiến hành những cuộc đàm phán gián tiếp tại Cairo trong 2 ngày 5 và 6-10 nhằm tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin và tù nhân. Theo kênh này, hai phái đoàn "đã bắt đầu di chuyển để khởi động những cuộc đàm phán tại Cairo".
Tuy nhiên, bất chấp lời kêu gọi của ông Trump, cơ quan dân phòng Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 57 người thiệt mạng tại vùng đất này trong ngày 4-10.
Con rể của ông Trump đến Trung Đông trong vai trò đặc phái viên
Ông Jared Kushner, con rể và cũng là đặc phái viên cấp cao của ông Trump, đã đến Ai Cập ngày 4-10, giờ địa phương, để hoàn tất các chi tiết về việc thả con tin ở và thỏa thuận ở Gaza do nhà lãnh đạo Mỹ đề xuất, theo AFP. Đi cùng là đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, ông Steve Witkoff.
Phái đoàn cấp cao này cho thấy sự nghiêm túc của nhà lãnh đạo trong việc đảm bảo đạt được thỏa thuận. Ông Kushner, người đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa một số quốc gia Ả Rập và Israel trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, cũng đã giúp xây dựng kế hoạch hòa bình cho Gaza.

Hình ảnh đường rút quân ban đầu tại Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố - Ảnh: Truth Social
Hàng trăm ngàn người tuần hành ủng hộ Palestine ở châu Âu
Rất đông người tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại châu Âu ngày 4-10, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức chiến tranh ở Gaza.
Cảnh sát Rome (Ý) cho biết khoảng 250.000 người đã tham gia ngày biểu tình thứ tư. Còn tại Tây Ban Nha có khoảng 70.000 người xuống đường ở Barcelona, 92.000 người tại thủ đô Madrid.
Hàng ngàn người cũng tuần hành ở Ireland để kỷ niệm 2 năm ngày nổ ra xung đột ở Gaza. Các cuộc tuần hành quy mô lớn cũng diễn ra tại Paris (Pháp) và London (Anh).
Châu Âu lại báo động vì khinh khí cầu, drone
Cuối ngày 4-10, giờ địa phương, Lithuania đã tạm dừng hoạt động hàng không tại sân bay Vilnius do khả năng có khinh khí cầu bay trong không phận của nước này. "Theo hiểu biết của chúng tôi, hoạt động hàng không tạm thời bị tạm dừng do khả năng có một loạt khinh khí cầu bay về hướng Vilnius", người phát ngôn sân bay nói với đài địa phương LRT.
Quan chức địa phương cho biết các chuyến bay tại sân bay này đã bị chuyển hướng.
Hàng không châu Âu đã nhiều lần rơi vào tình trạng hỗn loạn trong những tuần gần đây do phát hiện máy bay không người lái (drone) và các vụ xâm nhập trên không, bao gồm cả tại sân bay ở Copenhagen (Đan Mạch) và Munich (Đức), trước đó là Na Uy, Ba Lan, Romania, Estonia.
Nga đã bác bỏ các cáo buộc cũng như đồn đoán rằng Matxcơva đứng sau những vụ việc này.
Ngày 4-10, các chuyến bay bắt đầu được nối lại ở Munich (Đức) sau đợt gián đoạn lần thứ hai vào ngày 3-10 do phát hiện drone. Sân bay Munich cho biết có khoảng 6.500 hành khách bị ảnh hưởng.

Sân bay Munich của Đức bắt đầu hoạt động trở lại ngày 4-10 sau 24 giờ đóng cửa - Ảnh: REUTERS
Triều Tiên sẽ bổ sung biện pháp quân sự đối phó với Mỹ
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết Bình Nhưỡng đã phân bổ các nguồn lực chiến lược để ứng phó với việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự và sẽ phát triển các biện pháp quân sự bổ sung.
"Tôi tin rằng kẻ thù của chúng ta nên lo ngại về hướng phát triển của môi trường an ninh của họ", Hãng thông tấn trung ương KCNA ngày 5-10 dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói.
Theo các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên đã và đang thắt chặt quan hệ quân sự với Nga. Gần đây, Bình Nhưỡng cũng tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc, trong đó ông Kim đã có chuyến thăm Bắc Kinh để tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến thứ hai.
Tham quan Đại sứ quán Pháp

Du khách tham quan và tìm hiểu về lịch sử tại Đại sứ quán Pháp, nơi mở cửa đón công chúng trong Ngày Di sản châu Âu tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia hôm 4-10 - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận