Tin tức thế giới 30-4: Mỹ hối thúc Nga và Ukraine chấm dứt xung đột; Ông Trump ký sắc lệnh mới

Mỹ nói giờ là lúc Nga và Ukraine đưa ra đề xuất cụ thể để chấm dứt cuộc chiến; Ông Trump ký sắc lệnh nới lỏng thuế nhập khẩu ô tô và phụ tùng; Triều Tiên thử nghiệm vũ khí trên tàu chiến mới... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-4.

Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ: Đã đến lúc Nga và Ukraine đưa ra đề xuất cụ thể để chấm dứt chiến tranh

Ngày 29-4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng giờ là lúc Nga và Ukraine cần đưa ra các đề xuất cụ thể nhằm chấm dứt cuộc chiến, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ rút khỏi vai trò trung gian nếu không có tiến triển, theo Hãng tin Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce dẫn lại tuyên bố từ ông Rubio: "Chúng ta đang ở thời điểm mà hai bên cần đưa ra những đề xuất cụ thể về cách thức chấm dứt cuộc xung đột này. 

Việc chúng tôi sẽ tiếp tục như thế nào hiện do Tổng thống Trump quyết định. Nếu không có bước tiến cụ thể nào, chúng tôi sẽ rút khỏi vai trò trung gian".

Phát biểu trước báo giới, bà Bruce nhấn mạnh Mỹ đang tìm kiếm một "lệnh ngừng bắn toàn diện, lâu dài và chấm dứt xung đột", chứ không phải "khoảng dừng 3 ngày chỉ để có dịp ăn mừng điều gì đó khác (ám chỉ tuyên bố ngừng bắn 3 ngày của Nga vào tháng 5 tới)".

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tiến triển trong việc giải quyết cuộc chiến kéo dài hơn ba năm qua với Nga sẽ phụ thuộc vào việc Nga có thực hiện bước đầu tiên - là đồng ý ngừng bắn vô điều kiện - hay không.

Ông Trump ký sắc lệnh nới lỏng thuế nhập khẩu ô tô và phụ tùng

Ngày 29-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp nhằm nới lỏng mức thuế 25% đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu dự kiến có hiệu lực từ ngày 3-5, theo trang The Hill.

Chính quyền ông Trump sẽ miễn cho các phụ tùng ô tô nước ngoài khỏi việc bị đánh thuế kép - gồm thuế nhập khẩu ô tô của ông Trump và mức thuế đã áp trước đó đối với kim loại nước ngoài, và thay vào đó sẽ áp dụng chỉ mức thuế cao nhất hiện có cho từng sản phẩm.

Một quan chức Bộ Thương mại Mỹ giải thích rằng động thái này có nghĩa là các nhà sản xuất ô tô sẽ không bị áp cùng lúc cả mức thuế 25% đối với xe nhập khẩu và 25% đối với thép/nhôm.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng sẽ cho phép các hãng sản xuất ô tô đăng ký hưởng mức bù đắp giá 15% trong năm đầu tiên áp dụng thuế quan và 10% trong năm thứ hai, nhằm khuyến khích các công ty tăng cường sản xuất ô tô bên trong nước Mỹ.

Việc cắt giảm chi phí cho các nhà sản xuất ô tô - được chính quyền ông Trump gọi là bù đắp (offset), khác với giảm giá (rebate) - sẽ được loại bỏ dần trong năm thứ ba, thời điểm mà các quan chức kỳ vọng chuỗi cung ứng ô tô đã được phục hồi đầy đủ. 

Sau khi năm thứ hai kết thúc, mức thuế nhập khẩu 25% đối với phụ tùng ô tô sẽ được áp dụng đầy đủ.

Triều Tiên thử nghiệm vũ khí trên tàu chiến mới lần đầu tiên

Ngày 30-4, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng tuần này đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với hệ thống vũ khí của tàu chiến lớp "Choe Hyon" vừa được công bố gần đây.

Trong cuộc thử nghiệm, các tên lửa hành trình, tên lửa phòng không và pháo đã được phóng đi, với sự có mặt của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng các quan chức cấp cao.

Ông Kim nói rằng đã đến lúc hải quân Triều Tiên đẩy nhanh quá trình trang bị vũ khí hạt nhân nhằm bảo vệ chủ quyền trên biển và phục vụ phòng thủ quốc gia.

Tuần trước, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã tiết lộ hình ảnh tàu chiến 5.000 tấn được trang bị "các vũ khí mạnh nhất". Ông Kim nói tàu chiến mới sẽ được bàn giao cho hải quân nước này và đi vào hoạt động vào đầu năm tới.

Ukraine - Ảnh 2.

Ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố ngày 30-4, cho thấy lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và cô con gái Kim Ju Ae quan sát vụ thử nghiệm hệ thống vũ khí của tàu chiến lớp Choe Hyon mới - Ảnh: REUTERS/KCNA

Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan không leo thang căng thẳng

Ngoài 29-4, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ sớm có cuộc nói chuyện với người đồng cấp Ấn Độ và Pakistan, và kêu gọi họ không leo thang căng thẳng sau vụ tấn công chết chóc ở Kashmir.

Cuối tuần trước Mỹ cho biết họ đã liên lạc với hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này ở nhiều cấp, đồng thời thúc giục họ hướng tới cái gọi là "giải pháp có trách nhiệm".

Cũng trong ngày 29-4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khẳng định quyết tâm chống khủng bố của nước này khi trao cho lực lượng vũ trang toàn quyền hành động để ứng phó vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam, bang Jammu và Kashmir, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng vào hôm 22-4. 

Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan về vụ tấn công hôm 22-4. Tuy nhiên Pakistan phủ nhận trách nhiệm và kêu gọi một cuộc điều tra trung lập.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có cuộc trao đổi riêng với Thủ tướng Pakistan Muhammad Shebaz Sharif và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar vào hôm 29-4. 

Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ - Pakistan và nhấn mạnh cần tránh đối đầu - vốn có thể dẫn đến hậu quả bi thảm.

EU rút kinh nghiệm từ sự cố mất điện nghiêm trọng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha 

Ngày 29-4, Ủy ban châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ rút ra bài học kinh nghiệm từ sự cố mất điện diện rộng xảy ra trước đó một ngày tại bán đảo Iberia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, phát biểu với báo giới, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Paula Pinho nêu rõ họ đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan vận hành lưới điện quốc gia để làm rõ nguyên nhân sự cố, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống và xác định những bài học cần thiết có thể rút ra từ vụ việc.

Ủy ban châu Âu chưa đưa ra bất kỳ nhận định nào về nguyên nhân cụ thể của sự cố. Tuy nhiên, một quan chức EU giấu tên cho biết vụ mất điện này có thể được phân loại là "sự kiện điện lực cấp 3" - mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo sự cố điện năng của EU. 

Theo quy định, một hội đồng chuyên trách sẽ có 6 tháng để điều tra và hoàn thiện báo cáo liên quan.

Meta phát hành ứng dụng AI cạnh tranh với ChatGPT

Ngày 29-4, Meta công bố ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) độc lập đầu tiên trong nỗ lực cạnh tranh với ChatGPT, bằng cách cung cấp cho người dùng đường truy cập trực tiếp vào các mô hình AI tạo sinh của mình.

Trong video được đăng trên mạng xã hội Instagram, Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg cho biết ứng dụng mới "được thiết kế để trở thành AI của riêng bạn" và sẽ chủ yếu được truy cập thông qua các cuộc trò chuyện bằng giọng nói với các tương tác được cá nhân hóa cho từng người dùng.

Theo Meta, ứng dụng mới này cũng thay thế Meta View làm ứng dụng đồng hành cho kính thông minh Ray-Ban Meta, cho phép các cuộc trò chuyện diễn ra trên nhiều thiết bị khác nhau.

Thật đẹp và yên bình!

Tin tức thế giới 30-4: Mỹ hối thúc Ukraine và Nga để mau chóng hòa bình; Ông Trump ký sắc lệnh mới - Ảnh 3.

Mọi người tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên gần hồ Tekapo ở đảo Nam của New Zealand hôm 26-4 - Ảnh: XINHUA

Tin tức thế giới 30-4: Mỹ hối thúc Ukraine và Nga để mau chóng hòa bình; Ông Trump ký sắc lệnh mới - Ảnh 4.Tin tức thế giới 29-4: Ukraine yêu cầu Nga ngừng bắn ít nhất 30 ngày; F-18 Mỹ rơi từ tàu sân bay

Tổng thống Ukraine phản ứng trước thông báo ngừng bắn 3 ngày của Nga; Ukraine muốn sớm hoàn tất thỏa thuận khoáng sản với Mỹ; Đột phá đáng kể về đàm phán ngừng bắn ở Gaza... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 29-4.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên