03/09/2024 06:34 GMT+7

Tin tức thế giới 3-9: Ông Trump nói 'có quyền' can thiệp bầu cử năm 2020; Ukraine chỉ trích Mông Cổ

Bên bà Harris nói ông Trump nghĩ bản thân 'đứng trên pháp luật'; Ukraine chỉ trích Mông Cổ vì bất tuân lệnh bắt ông Putin của ICC; Nga, Iran tiến gần tới việc thiết lập đối tác chiến lược toàn diện... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 3-9.

Tin tức thế giới 3-9: Ông Trump nói 'có quyền' can thiệp bầu cử năm 2020 - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự kiện tại Washington hôm 30-8 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump nói mình "có quyền" can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News phát sóng hôm 1-9 (giờ Mỹ), cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Bộ Tư pháp về cách họ xử lý vấn đề liên quan đến ông. Ông cũng cho rằng các cáo buộc hình sự chống lại ông không làm giảm mà thực tế còn gia tăng sự ủng hộ với ông, vì những người ủng hộ không tin vào các cáo buộc đó.

"Thật lạ khi bạn bị buộc tội can thiệp vào một cuộc bầu cử tổng thống trong khi bạn có mọi quyền để làm điều đó. Khi bị truy tố, và tỉ lệ ủng hộ của bạn lại tăng lên? Khi người ta bị truy tố, số điểm thăm dò thường giảm đi. Điều này thật là một chuyện vô lý", ông Trump bày tỏ sự bức xúc.

Ngày 2-9, phát ngôn viên Sarafina Chitika từ chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đã chỉ trích phát biểu của ông Trump và khẳng định rằng đó là một minh chứng khác về "sự hỗn loạn, nỗi sợ hãi và chia rẽ" mà người dân Mỹ phải trải qua dưới thời của ông.

Bà cho rằng tuyên bố của ông Trump trên Fox News và những phát biểu trước đây cho thấy rõ rằng ông Trump tin bản thân "đứng trên luật pháp".

"Ông Trump tuyên bố có 'mọi quyền' để can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Ông ta không có quyền làm vậy", bà Chitika nhấn mạnh.

Ukraine chỉ trích Mông Cổ vì không bắt ông Putin

Ngày 2-9, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng việc Mông Cổ không bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giáng một đòn nghiêm trọng vào hệ thống luật hình sự quốc tế.

Tòa Hình sự quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ ông Putin vào tháng 3-2023 với cáo buộc "tội ác chiến tranh". Lệnh này buộc 124 thành viên của ICC, bao gồm cả Mông Cổ, phải tuân thủ và tiến hành bắt ông Putin khi ông đặt chân đến lãnh thổ quốc gia của họ, sau đó phải chuyển ông về trụ sở ICC ở Hague, Hà Lan để xét xử.

Tin tức thế giới 3-9: Ông Trump nói 'có quyền' can thiệp bầu cử năm 2020; Ukraine chỉ trích Mông Cổ - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến sân bay ở Ulaanbaatar, Mông Cổ vào ngày 2-9 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin đã đến Mông Cổ vào hôm 2-9. Tuần trước, Ukraine đã thúc giục Mông Cổ bắt ông Putin khi đến thăm nước này.

"Mông Cổ đã cho phép một tội phạm bị cáo buộc trốn tránh công lý, do đó phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhiy Tykhyi viết trên Telegram, cho biết Ukraine sẽ hợp tác với các đồng minh của mình để đảm bảo Mông Cổ phải gánh chịu hậu quả.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mátxcơva không lo ngại về bất kỳ hành động nào liên quan đến lệnh bắt giữ của ICC, đồng thời nói rằng Nga đã có cuộc trao đổi tốt đẹp với Mông Cổ và mọi khía cạnh của chuyến thăm đã được thảo luận trước.

Hamas ra hướng dẫn mới về cách xử lý con tin

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-9, cánh vũ trang của Hamas cho biết nhóm này đã hoạt động theo hướng dẫn mới về cách xử lý con tin trong trường hợp lực lượng Israel tiếp cận địa điểm của họ ở Gaza.

Thông báo trên được đưa ra vài ngày sau khi quân đội Israel tìm thấy thi thể của 6 con tin trong một đường hầm ở Rafah, phía nam Dải Gaza.

Hamas cho biết đã hoạt động theo hướng dẫn mới từ tháng 6. Vào thời điểm đó, lực lượng Israel đã giải thoát bốn con tin trong một cuộc đột kích khiến hàng chục người Palestine, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng.

Người phát ngôn Abu Ubaida của Lữ đoàn al-Qassam không tiết lộ chi tiết về các hướng dẫn, đồng thời tuyên bố Israel phải chịu trách nhiệm về cái chết gần đây của 6 con tin.

"Việc [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu khăng khăng đòi giải thoát tù nhân thông qua áp lực quân sự thay vì ký thỏa thuận, có nghĩa là họ sẽ được trả về cho gia đình trong vải liệm. Gia đình buộc phải lựa chọn xem họ muốn những tù nhân sống hay chết", ông Ubaida chỉ trích.

Nga, Iran tiến gần tới thỏa thuận thiết lập đối tác chiến lược toàn diện 

Theo TTXVN, Nga và Iran đã gần như hoàn tất các công tác chuẩn bị để ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo chỉ còn một vài chi tiết kỹ thuật nữa là hai bên sẽ có thể ký thỏa thuận nâng quan hệ lên mức cao nhất.

Phát biểu trước các sinh viên Đại học Quan hệ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov nhấn mạnh quan hệ Nga và Iran đang phát triển rất nhanh, hai bên thực hiện nhiều dự án chung như tuyến đường Bắc - Nam nối thành phố lớn thứ 2 của Nga với Vịnh Ba Tư và ra Ấn Độ Dương, dự án hợp tác trên biển Caspian, dự án nhà máy điện nguyên tử.

Theo nguồn tin, hai bên có thể ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 10 tới tại Kazan, Nga.

Bão Yagi

Tin thế giới 3-9: Ông Trump nói 'có quyền' can thiệp bầu cử 2020; Mỹ tịch thu máy bay của ông Maduro - Ảnh 5.

Người dân dọn dẹp căn nhà đầy bùn đất tại tỉnh Rizal của Philippines. Bão Yagi gây mưa lớn hai ngày, kéo theo lũ lụt và lở đất tại nhiều khu vực ở Philippines, khiến 11 người thiệt mạng - Ảnh: REUTERS

Tin thế giới 3-9: Ông Trump nói 'có quyền' can thiệp bầu cử 2020; Mỹ tịch thu máy bay của ông Maduro - Ảnh 1.Tin tức thế giới 2-9: Biểu tình, đình công quy mô lớn ở Israel

Các nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngừng bắn giữa Israel - Hamas sau khi tìm thấy 6 con tin đã chết ở Gaza; 500.000 người biểu tình tại nhiều thành phố của Israel... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 2-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên