
Nhân viên Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia rót trà vào cốc trước các lều bạt của một điểm hỗ trợ nhân đạo do chính phủ vận hành, nơi người dân có thể sưởi ấm, sạc thiết bị, uống đồ nóng và nhận hỗ trợ tâm lý. Điểm hỗ trợ này được dựng cạnh các khu chung cư trong thời gian mất điện sau khi cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu bị Nga tấn công. Ảnh chụp tại Kiev, Ukraine ngày 25-1 - Ảnh: REUTERS
Ukraine kêu gọi đồng minh hỗ trợ phòng không khi 1.676 tòa nhà ở Kiev không có hệ thống sưởi ấm
Ngày 25-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ phòng không cho nước này, trong bối cảnh cả ngàn tòa nhà tại thủ đô Kiev tiếp tục không có hệ thống sưởi ấm trong ngày thứ hai liên tiếp giữa thời tiết giá rét sau các cuộc không kích của Nga, theo Hãng tin AFP.
Nga đã liên tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Kiev đánh giá mùa đông năm nay khắc nghiệt nhất, khi hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã áp đảo hệ thống phòng không Ukraine trong những đợt rét đậm.
"Chỉ riêng trong tuần này, Nga đã phóng hơn 1.700 máy bay không người lái tấn công, hơn 1.380 quả bom dẫn đường thả từ trên không và 69 tên lửa các loại" - ông Zelensky nói tại thủ đô Vilnius của Lithuania.
Ông cho biết thêm: "Đó là lý do vì sao cần có tên lửa cho các hệ thống phòng không hằng ngày. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với Mỹ và châu Âu để bảo đảm việc bảo vệ bầu trời của chúng tôi mạnh mẽ hơn".
Các cuộc không kích của Nga đã ảnh hưởng nặng nề tới Kiev, buộc khoảng nửa triệu người phải sơ tán. Nhiệt độ dưới 0 độ C cùng các đợt không kích liên tiếp đã làm chậm nỗ lực của các đội sửa chữa trong việc khôi phục hệ thống sưởi ấm và điện.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông tin: "Hiện có 1.676 tòa chung cư cao tầng tại Kiev không có hệ thống sưởi ấm sau cuộc tấn công của đối phương vào thành phố Kiev vào ngày 24-1".
Mỹ tiếp tục dọa áp thuế 100% lên Canada nếu hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
Ngày 25-1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ áp thuế quan 100% đối với hàng nhập khẩu từ Canada nếu Ottawa hoàn tất thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc, qua đó nhấn mạnh lại lời cảnh báo tương tự mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một ngày trước.
"Chúng tôi không thể để Canada trở thành một cửa ngõ để Trung Quốc đổ hàng hóa giá rẻ vào Mỹ" - ông Bessent nói trong chương trình This Week của Đài ABC.
Trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày 16-1, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo quan hệ song phương với Trung Quốc đang ấm lên, cho biết hai nước đã đạt được "quan hệ đối tác chiến lược mới" và một thỏa thuận thương mại sơ bộ.
Theo thỏa thuận này, Trung Quốc dự kiến sẽ giảm thuế đối với hạt cải dầu nhập khẩu từ Canada xuống khoảng 15%, so với mức hiện tại là 84%. Trung Quốc cũng sẽ cho phép công dân Canada nhập cảnh không cần thị thực. Đổi lại, Canada sẽ nhập khẩu 49.000 xe điện của Trung Quốc với mức thuế ưu đãi mới là 6,1%.
Israel tìm kiếm hài cốt của con tin cuối cùng tại nghĩa trang Gaza
Ngày 25-1, các lực lượng Israel đã tiến hành tìm kiếm hài cốt của Ran Gvili, con tin cuối cùng vẫn còn ở Dải Gaza, tại một nghĩa trang trong dải đất này, theo Hãng tin AFP.
Thông báo về cuộc tìm kiếm được đưa ra sau khi các phái viên Mỹ được cho là đã thúc giục giới chức Israel mở lại cửa khẩu Rafah của Gaza, một điểm trung chuyển viện trợ quan trọng, ngay cả trước khi thi thể của viên cảnh sát thiệt mạng này được tìm thấy.
Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông tin: "Chiến dịch đang diễn ra tại một nghĩa trang ở phía bắc Gaza và bao gồm các nỗ lực tìm kiếm trên diện rộng, tận dụng tối đa mọi nguồn tình báo hiện có. Hoạt động này sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết".
Ông Obama cáo buộc ông Trump 'tấn công' các giá trị Mỹ

Mọi người tụ tập tại hiện trường để tưởng nhớ Alex Pretti tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ vào ngày 25-1 sau khi anh bị các đặc vụ liên bang bắn chết - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, ngày 25-1, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama đã ra tuyên bố mạnh mẽ lên án vụ đặc vụ liên bang bắn chết công dân Mỹ thứ hai ở thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota, nói rằng vụ việc này cho thấy Tổng thống Donald Trump đang "tấn công" các giá trị Mỹ.
"Vụ sát hại Alex Pretti là một thảm kịch đau lòng. Đây cũng nên là lời cảnh tỉnh đối với mọi người Mỹ, bất kể đảng phái, rằng nhiều giá trị cốt lõi của quốc gia chúng ta đang ngày càng bị tấn công" - vợ chồng ông Obama nêu trong tuyên bố chung.
Chính quyền ông Trump đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn vì chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minneapolis, sau khi các đặc vụ liên bang bắn chết công dân Mỹ Alex Pretti và đoạn video rõ nét từ điện thoại một lần nữa mâu thuẫn với những mô tả ban đầu của giới chức về vụ việc.
Vào sáng 24-1 theo giờ địa phương, các đặc vụ liên bang đã bắn chết Alex Pretti, một y tá 37 tuổi làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), trong lúc giằng co với anh trên con đường phủ đầy băng ở Minneapolis, chưa đầy ba tuần sau khi đặc vụ Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắn chết bà Renee Good (cũng 37 tuổi) đang ở trong ô tô.
Thái Lan tăng cường kiểm soát sân bay ngăn dịch bệnh do virus Nipah
Nhà chức trách Thái Lan đang tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket, nhằm sàng lọc hành khách đến từ Tây Bengal (Ấn Độ) - nơi đã xác nhận bùng phát dịch bệnh có khả năng gây tử vong cao do virus Nipah gây ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong thông báo ngày 25-1, Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) của Thái Lan cho biết nhân viên kiểm soát bệnh truyền nhiễm quốc tế tại ba sân bay lớn đã bắt đầu tăng cường sàng lọc hành khách nhập cảnh, đặc biệt là người đến từ Tây Bengal.
Thủ tục bao gồm kiểm tra nhiệt độ và đánh giá tại chỗ đối với hành khách có dấu hiệu bị bệnh. Hành khách bị sốt cao hoặc có triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Nipah sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly được chỉ định để kiểm tra thêm theo quy trình đã được thiết lập.
Những người đến từ Tây Bengal cũng được phát thẻ cảnh báo sức khỏe, trong đó nêu rõ các triệu chứng cần theo dõi và các bước cần thực hiện nếu họ cảm thấy không khỏe.
Các triệu chứng liên quan đến virus Nipah gồm sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau họng, ho, khó thở, buồn ngủ, lú lẫn và co giật.
Bão mùa đông tại Mỹ khiến 1 triệu khách hàng mất điện, buộc hủy 10.000 chuyến bay
Theo Hãng tin Reuters, hơn 1 triệu khách hàng tại Mỹ, trải dài về phía tây tới tận bang New Mexico, đã bị mất điện và hơn 10.000 chuyến bay bị hủy vào ngày 25-1, khi bão mùa đông dữ dội làm tê liệt các bang phía đông và phía nam nước này với tuyết dày và băng giá.
Dữ liệu từ trang PowerOutage.us cho thấy đến 14h16 chiều 25-1 theo giờ miền đông của Mỹ, hơn 1 triệu khách hàng tại Mỹ không có điện, trong đó ít nhất 330.000 khách hàng ở bang Tennessee và hơn 100.000 khách hàng mỗi bang tại Mississippi và Louisiana. Các bang khác bị ảnh hưởng bao gồm Texas, Kentucky, Georgia, West Virginia và Alabama.
Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 10.800 chuyến bay dự kiến cất cánh trong ngày 25-1 tại Mỹ đã bị hủy. Trước đó, hơn 4.000 chuyến bay đã bị hủy vào hôm 24-1.
Bầu cử ở Myanmar

Cuộc tổng tuyển cử gồm 3 giai đoạn tại Myanmar đã kết thúc vào chiều 25-1, khi giai đoạn cuối cùng được tổ chức tại khoảng 60 thị trấn trong ngày. Khoảng 5.000 ứng viên đến từ 57 đảng phái chính trị đã tranh cử các ghế trong Hạ viện (Pyithu Hluttaw), Thượng viện (Amyotha Hluttaw) cùng các cơ quan lập pháp bang và vùng. Quốc hội nước này sẽ họp vào tháng 3 và chính phủ mới sẽ nhậm chức vào tháng 4 - Ảnh: XINHUA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận