
Binh sĩ Israel bắt giữ một người dân tại Bờ Tây hồi tháng 9-2025 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 25-1, quân đội Israel thông báo đã mở cuộc điều tra đối với một binh sĩ bị cáo buộc dựng chuyện bắt cóc người Palestine để tống tiền gia đình nạn nhân.
Báo Times of Israel cho biết người Palestine trên bị bắt khi đang cố gắng đột nhập trái phép vào Israel từ Bờ Tây. Một lính quân cảnh tại cơ sở giam giữ người này đã chụp ảnh tù nhân và gửi cho gia đình anh ta, bịa đặt rằng người này đã bị bắt cóc.
Đài phát thanh quân đội Israel cho biết binh sĩ này đã yêu cầu gia đình chuyển tiền để đổi lấy tự do cho người thân. Xác nhận vụ việc với Hãng tin AFP, quân đội Israel cho biết đơn vị điều tra nội bộ quân đội đã vào cuộc, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết khi cuộc điều tra đang tiến hành.
Theo một ủy ban Quốc hội Israel, khoảng 6.000 người Palestine đã cố vượt rào vào Israel trong năm qua, với khoảng 5.300 người bị bắt giữ.
Giới chức Palestine cho biết làn sóng này xuất phát từ khó khăn kinh tế và việc mất giấy phép lao động kể từ khi xung đột quân sự ở Gaza nổ ra.
Cùng ngày 25-1, Đặc phái viên Nhà Trắng về các vấn đề Trung Đông Steve Witkoff cho biết ông vừa hoàn thành cuộc họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.
Ông Witkoff mô tả cuộc họp đã diễn ra "mang tính xây dựng và tích cực", đồng thời có sự tham gia của ông Jared Kushner - con rể ông Trump.
Tuy nhiên, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Gaza. Ngày 25-1, Cơ quan y tế Dải Gaza khẳng định hai người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực Israel ở khu vực Tuffah phía bắc dải đất.
Trong khi đó, bốn người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) tại thành phố Gaza.
Cơ quan này khẳng định ít nhất 480 người đã thiệt mạng do hỏa lực Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận