
Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát tiền phương hôm 30-11, hình ảnh được Điện Kremlin công khai ngày 1-12 Ảnh: AFP
Nga tuyên bố giành được Pokrovsk
Theo Hãng tin Reuters, ngày 1-12 (giờ địa phương), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo quân đội nước này đã chiếm được hai mục tiêu chiến lược Pokrovsk (vùng Donetsk) và Vovchansk (vùng Kharkov).
Ông Peskov cho biết thông tin này được các chỉ huy quân sự Nga báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin vào tối 30-11, khi ông Putin đến thị sát một cơ sở chỉ huy lực lượng liên hợp ngoài tiền phương.
Người phát ngôn Điên Kremlin cho biết: "Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng tư lệnh (ông Putin - PV) về việc giải phóng thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk và Vovchansk ở vùng Kharkiv, cùng kết quả các hoạt động tấn công của quân đội tại các mặt trận khác".
Ông Peskov dẫn lời một chỉ huy khác là Thượng tướng Tư lệnh quân khu trung tâm Valery Solodchuk khẳng định lực lượng Nga đang tiến hành các hoạt động truy quét tàn quân Ukraine quanh Pokrovsk và thị trấn lân cận Myurnohrad.
Ông Andrei Ivanev, một chỉ huy quân sự khác, cũng báo cáo về các bước tiến của Nga tại vùng Zaporizhzhia và một chiến dịch giai đoạn đầu nhằm chiếm thành phố Huliaipole.
Theo truyền thông Nga, Tổng thống Putin khẳng định việc chiếm được Pokrovsk sẽ tạo điều kiện để quân đội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong chiến dịch tấn công.
"Đây là hướng tiến công quan trọng. Tất cả chúng ta đều hiểu nó quan trọng thế nào. Nó sẽ đảm bảo giải quyết được các nhiệm vụ mà chúng ta đã đặt ra từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Putin phát biểu trong chuyến thị sát sở chỉ huy 30-11.
Ông Putin cũng nhận định Ukraine không thể phản ứng kịp trước các bước tiến của quân đội Nga, đồng thời nhấn mạnh những thành công đạt được ở phía nam tại vùng Zaporizhzhia.
Hiện Ukraine chưa phản hồi về những tuyên bố của giới tướng lĩnh Matxcơva.
Pokrovsk là thành phố nằm trên con đường hậu cần huyết mạch của quân đội Ukraine ở Donetsk. Do đó, việc Nga chiếm được Pokrovsk được cho là sẽ mở "cánh cổng" cho quân đội nước này nhanh chóng tiến đến các khu vực còn lại của Donetsk.
Châu Âu cam kết vẫn ở bên Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 1-12 - Ảnh: REUTERS
Ngày 1-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp cùng lãnh đạo một số nước châu Âu và được các nước này nhấn mạnh cam kết đồng hành.
Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du Paris của ông Zelensky. Tại "thủ đô ánh sáng", ông được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp đón nồng hậu.
Sau cuộc gặp song phương, hai nhà lãnh đạo tham gia điện đàm với các lãnh đạo châu Âu, trong đó có lãnh đạo Anh, Đức, Ý, Ba Lan cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU).
Phát biểu tại họp báo chung với tổng thống Pháp, ông Zelensky nhấn mạnh các ưu tiên của Kiev trong đàm phán hòa bình là bảo toàn chủ quyền và đảm bảo các cam kết an ninh vững chắc, đồng thời thừa nhận vấn đề lãnh thổ vẫn là nút thắt khó gỡ nhất.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Đặc phái viên Nhà trắng Steve Witkoff hoàn tất chuyến thăm Nga trong tuần này.
Về phần mình, ông Macron khẳng định chỉ có Ukraine mới có quyền quyết định về vấn đề lãnh thổ trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Ông cũng nhấn mạnh EU quyết tâm tìm ra cách lấy tài sản đóng băng của Nga để cho Ukraine vay.
Trước đó, tổng thống Ukraine cho biết các nhà đàm phán của Kiev và Washington vẫn chưa hoàn tất việc điều chỉnh đề xuất hòa bình của phía Mỹ, dù đã trải qua hai vòng đàm phán nhằm sửa đổi các điều khoản ban đầu vốn đáp ứng những yêu sách chính của Nga trong cuộc chiến.
"Vẫn còn một số vấn đề khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ", ông Zelensky viết trên mạng xã hội sau cuộc đàm phán ngày 30-11 tại Florida (Mỹ).
Ông Witkoff đã rời cuộc đàm phán để lên đường tới Matxcơva, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2-12. Một quan chức Nhà Trắng cho biết cố vấn kiêm con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner sẽ cùng tham gia chuyến đi Nga này.
Ông Trump cảnh báo Israel không "can thiệp" vào Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Ngày 1-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai lên mạng xã hội yêu cầu Israel không gây bất ổn cho Syria và chính quyền mới tại quốc gia này.
Tổng thống Mỹ cho biết ông hài lòng với tiến trình đang diễn ra tại Syria, khẳng định Washington đang nỗ lực hết sức để chính phủ Syria tiếp tục công cuộc tái thiết đất nước.
Đánh chú ý, ông Trump đồng thời nhấn mạnh: "Israel cần duy trì đối thoại thực chất với Syria, tránh mọi hành động cản trở quá trình chuyển đổi của Syria thành một quốc gia thịnh vượng".
Lời nhắc nhở được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang thúc đẩy thỏa thuận an ninh Israel - Syria kể từ khi liên minh Hồi giáo của Tổng thống Ahmed al-Sharaa lật đổ cựu tổng thống Bashar al-Assad cách đây một năm.
Tuy nhiên, căng thẳng leo thang sau hàng trăm cuộc không kích của Israel vào Syria. Ngày 29-11, Israel tiến hành chiến dịch tại làng Beit Jin miền nam Syria khiến 13 người thiệt mạng - sự kiện đẫm máu nhất từ trước đến nay.
Damascus gọi đây là "tội ác chiến tranh", trong khi Israel khẳng định nhắm vào một nhóm Hồi giáo cực đoan.
Cũng trong ngày 1-12, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông Trump vừa điện đàm với ông Netanyahu và mời thủ tướng Israel sớm thăm Nhà Trắng.
Liên hợp quốc cũng phải cắt giảm chi tiêu

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres - Ảnh: REUTERS
Ngày 1-12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chính thức đề xuất cắt giảm 577 triệu USD ngân sách cho các hoạt động cốt lõi của năm 2026 và giảm hơn 18% biên chế.
Đề xuất này nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong bối cảnh tổ chức bước sang tuổi 80 giữa lúc khủng hoảng tài chính, chủ yếu do Mỹ nợ đọng.
Phát biểu trước Ủy ban Ngân sách Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Guterres cho biết: "Chúng ta kết thúc năm 2024 với 760 triệu USD nợ đọng, trong đó 709 triệu USD vẫn chưa được thanh toán. Ngoài ra, 877 triệu USD phí năm 2025 cũng chưa nhận được. Tổng nợ hiện lên tới 1,586 tỷ USD".
Ông đề xuất ngân sách cốt lõi năm 2026 là 3.238 tỉ USD, giảm 15% so với năm 2025. Ngân sách này bao gồm các hoạt động chính trị, nhân đạo, giải trừ quân bị, kinh tế, xã hội và truyền thông.
Mỹ là quốc gia đóng góp lớn nhất vào ngân sách cốt lõi Liên hợp quốc. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ đã nhận định Liên hợp quốc dù có "tiềm năng lớn" nhưng chưa phát huy được, đồng thời bày tỏ mong muốn cắt giảm nguồn tài trợ của Washington.
Tổng thống Venezuela thề "trung thành tuyệt đối"
Ngày 1-12, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố "trung thành tuyệt đối" với nhân dân Venezuela giữa lúc căng thẳng với chính quyền Trump gia tăng.
Phát biểu trước đám đông bên ngoài dinh tổng thống, ông Maduro nói: "Như tôi đã thề trước thi hài của chỉ huy Hugo Chávez rằng tôi sẽ trung thành tuyệt đối bằng cả mạng sống. Tôi xin thề với các bạn sẽ trung thành tuyệt đối. Tôi sẽ không bao giờ phụ lòng các bạn".
Căng thẳng Mỹ-Venezuela leo thang trong nhiều tháng qua, bao gồm các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribbean và việc Washington nhiều lần đe dọa mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ.
Hồi tuần trước, Mỹ đã liệt nhóm Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, tiếp tục khẳng định tổng thống Venezuela có liên quan đến nhóm này. Ông Maduro bác bỏ mọi cáo buộc hoạt động tội phạm.
Cùng ngày, hai nguồn tin cho biết ông Trump sẽ họp với các cố vấn cấp cao để thảo luận về Venezuela, sau khi ông xác nhận hôm 30-11 việc đã điện đàm với ông Maduro.
Cô lập

Bức ảnh chụp từ trên cao một ngôi nhà bị bao quanh bởi nước lũ tại Kangar (Malaysia) sau nhiều ngày mưa lớn liên tục - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận