Tin tức thế giới 19-10: Ông Trump nêu thêm lý do miễn trừng phạt Nga; Ngoại trưởng Mỹ đi Trung Á

Ông Trump công khai ủng hộ ông Netanyahu trước bầu cử tại Israel; Hỏa hoạn tại căn cứ quân sự Canada gây nhiều thương vong; Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới Trung Á... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 19-10.

 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ở thành phố Highland Heights, bang Kentucky, Mỹ ngày 17-10-2026 - Ảnh: AFP

Ông Trump công khai ủng hộ ông Netanyahu; Israel công bố học thuyết an ninh quốc gia mới

Ngày 18-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ ông Benjamin Netanyahu trong bối cảnh vị thủ tướng Israel đang nỗ lực giành lợi thế trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Israel diễn ra vào ngày 27-10, theo Hãng tin Reuters.

Ông Trump ca ngợi ông Netanyahu là "chiến binh vĩ đại" và đối tác vì hòa bình, đồng thời ghi nhận vai trò của nhà lãnh đạo Israel trong việc cùng Mỹ phát động các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi tháng 2. 

Cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố mối quan hệ thân thiết của ông với Tổng thống Trump sẽ giúp hai bên "loại bỏ mối đe dọa từ Iran" nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sít sao, ngay sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công khai ủng hộ ông.

Trong video do Đảng Likud của ông công bố, ông Netanyahu kêu gọi cử tri lưu tâm đến những lời của ông Trump, đồng thời khẳng định "chúng ta đã đè bẹp Iran". Ông nói thêm rằng quan hệ đối tác giữa hai bên "sẽ tiếp tục nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Iran trong hai năm tới, hoặc thậm chí sớm hơn".

Ngày 18-10, ông Netanyahu cũng đã công bố học thuyết an ninh quốc gia mới, nhấn mạnh chuyển trọng tâm từ kiềm chế và phòng thủ sang chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa các mối đe dọa từ sớm. 

Văn kiện được xây dựng với sự hỗ trợ của Hội đồng An ninh quốc gia Israel (NSC), xác định các nguyên tắc định hướng chính sách an ninh và phát triển năng lực quốc phòng của nước này trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động.

Ông Trump nói miễn trừ trừng phạt Nga nhằm giữ Matxcơva ở lại bàn đàm phán

Ngày 18-10, Tổng thống Trump giải thích rằng quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến hàng xuất khẩu của Nga là nhằm giữ Nga tiếp tục tham gia đàm phán, theo Hãng tin Reuters.

"Quyết định của tôi về Nga rất đơn giản" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông cho biết: "Tôi đang trong quá trình đàm phán nhằm đạt được hòa bình trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến Nga rời khỏi bàn đàm phán một cách thiếu khôn ngoan".

Trước đó, về quyết định miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt, hạn chế và thuế quan theo Đạo luật Graham, ông Trump đã gửi Quốc hội Mỹ văn bản xác nhận nêu rõ "việc ban hành quyết định miễn trừ vào thời điểm này là vì lợi ích quốc gia của Mỹ".

Cập nhật vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại căn cứ quân sự Canada

Theo Hãng tin Reuters, ngày 18-10, Chính phủ Canada cập nhật vụ hỏa hoạn xảy ra cuối tuần qua tại căn cứ quân sự Wainwright ở tỉnh bang Alberta đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 39 người bị thương, trong đó có 19 người bị thương nặng.

Thủ tướng Mark Carney gọi đây là một trong những thảm kịch thời bình nghiêm trọng nhất từng xảy ra với lực lượng vũ trang Canada trên lãnh thổ nước này.

"Cả đất nước đang tiếc thương những thành viên dũng cảm của lực lượng vũ trang mà chúng ta đã mất" - ông Carney phát biểu cùng ngày, đồng thời cho biết đã yêu cầu treo cờ rủ tại các tòa nhà liên bang trên khắp cả nước để tưởng niệm các nạn nhân.

Con số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng. Theo dữ liệu cập nhật đến năm 2021, căn cứ quân sự Wainwright có 1.310 quân nhân và nhân viên dân sự. Đây là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất Canada, nằm cách thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta, khoảng 210km về phía đông. 

Tổng thống Macron phát biểu về tình hình tại Pháp

Theo Hãng tin AFP, ngày 18-10, Bộ Nội vụ Pháp cập nhật gần 2.400 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ diễn ra hôm 17-10 và biến thành bạo lực tại nước này. 

Bộ này cho biết tổng cộng 2.397 người đã bị bắt hôm 17-10, trong khi 997 cảnh sát và hiến binh bị thương. Trong số đó, 7 người bị thương nặng.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc ngày 18-10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố "không có gì có thể biện minh" cho tình trạng bạo lực "mất kiểm soát" trong các cuộc biểu tình này.

"Đêm nay, tất cả chúng ta đều cảm thấy tức giận và hổ thẹn" - ông Macron nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới Trung Á

 - Ảnh 2.

Thống đốc Samarkand Adiz Boboev đón Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại sân bay khi ông đến tham dự hội nghị cấp bộ trưởng C5+1 ở Samarkand, Uzbekistan ngày 18-10-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, trong lúc cuộc chiến với Iran vẫn chưa có hồi kết, Saudi Arabia giao tranh với Houthi và rạn nứt mới xuất hiện trong quan hệ Mỹ - Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 18-10 đã tới thăm Uzbekistan - quốc gia nằm cách xa những thách thức lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Washington.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã đáp xuống thành phố Samarkand vào tối 18-10 để gặp các quan chức cấp cao thuộc nhóm C5+1 (Mỹ và 5 quốc gia Trung Á gồm Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan).

Các quan chức Mỹ cho rằng khu vực Trung Á giàu tài nguyên này - nằm giữa Trung Quốc, Nga và Iran - xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn so với thời các tổng thống tiền nhiệm của ông Trump.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp đang tháp tùng ông Rubio trong chuyến thăm Uzbekistan. Một nhà ngoại giao Trung Á nói rằng chính quyền ông Trump đang tập trung các nỗ lực thương mại vào việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên đất hiếm của khu vực này.

Máy bay Austrian Airlines bị đe dọa đánh bom, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bulgaria

Theo TTXVN, Bộ Giao thông vận tải Bulgaria và hãng Austrian Airlines cho biết lời đe dọa đánh bom nhằm vào chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Áo từ Tel Aviv (Israel) đến Vienna (Áo) trong ngày 18-10 đã buộc máy bay phải chuyển hướng tới Bulgaria.

Bộ Giao thông vận tải Bulgaria ra tuyên bố xác nhận phi hành đoàn của Austrian Airlines đã quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Sofia sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom khi đến gần không phận Romania. 

Hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay sau khi hạ cánh. Cơ quan trên cho biết Không quân Bulgaria đã điều động 1 chiến đấu cơ MiG-29 xuất kích để hộ tống chiếc máy bay Airbus A320 của Austrian Airlines.

Theo hãng hàng không quốc gia Áo, có 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay. Công tác kiểm tra an ninh đối với máy bay đã được triển khai ngay khi phương tiện hạ cánh an toàn xuống Sofia khoảng nửa giờ sau lời đe dọa.

Sáng mùa thu ở Ba Lan

Tin tức thế giới 19-10: Ông Trump nêu thêm lý do miễn trừng phạt Nga; Máy bay từ Tel Aviv bị dọa đánh bom - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp từ trên cao ngày 18-10-2026 cho thấy hơi nước bốc lên từ một ống khói giữa màn sương dày vào buổi sáng mùa thu ở Warsaw, Ba Lan - Ảnh: AFP

 - Ảnh 3.Tin tức thế giới 18-10: Gần 200 drone Ukraine bay về hướng Matxcơva, Nga khẳng định hạ gần hết

Nga phát hiện gần 200 drone của Ukraine bay về hướng Matxcơva; Ít nhất 19 người chết, 25 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại lễ hội ở Ấn Độ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Điểm tin thế giới

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất