Bạo loạn ở Pháp: Tòa thị chính bị đốt phá, hàng ngàn người bị bắt

Hàng ngàn người đã bị bắt giữ trong hai ngày 17 và 18-10 khi các cuộc biểu tình ở Pháp bùng phát thành làn sóng bạo lực tồi tệ nhất tại quốc gia này trong hàng chục năm qua.

Bạo loạn ở Pháp: Tòa thị chính trăm năm tuổi bị thiêu rụi, hàng ngàn người bị bắt - Ảnh 1.

Một bức ảnh chụp ngày 18-10 cho thấy bên trong nhà hàng "La Barrique" bị thiêu rụi gần quảng trường République, trung tâm Paris - Ảnh: AFP

Từ tuần hành ôn hòa biến thành bạo lực quá khích

Theo báo Guardian, trước khi biểu tình leo thang thành bạo lực hôm 17-10, hàng trăm ngàn người đã tuần hành ôn hòa tại các thành phố ở Pháp. 

Tuy nhiên một số nhóm quá khích đã đụng độ với cảnh sát, tấn công các tòa nhà, cửa hàng, siêu thị và phương tiện của lực lượng chức năng.

Tại thủ đô Paris, cuộc tuần hành quanh quảng trường République biến thành bạo lực khi những người biểu tình mặc đồ đen, đeo mặt nạ ném pháo hoa và đá về phía cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay để giải tán.

Các nhóm quá khích cũng tìm cách xông vào các trung tâm thương mại, đập phá ngân hàng và cướp bóc nhiều cửa hàng thời trang.

Tình trạng bạo lực cũng lan sang nhiều thành phố khác. Tại Limoges, tòa thị chính 143 năm tuổi gần như bị thiêu rụi sau khi những người biểu tình đeo mặt nạ phóng hỏa. Tại Marseille, người biểu tình sử dụng rào chắn an ninh trên đường để phá cửa xông vào tòa thị chính. 

Bạo loạn ở Pháp: Tòa thị chính trăm năm tuổi bị thiêu rụi, hàng ngàn người bị bắt - Ảnh 2.

Tòa thị chính thành phố Limoges bốc cháy dữ dội sau khi một nhóm người xông vào tòa nhà đốt phá ngày 17-10 - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez lên án tình trạng bạo lực, cho rằng các cuộc biểu tình hợp pháp đã bị những nhóm gây rối lợi dụng để đập phá và cướp bóc.

"Đó là những kẻ phạm pháp nhìn thấy cơ hội để đập phá và cướp bóc. Chúng tôi sẽ truy tìm và xử lý nghiêm những người này", ông tuyên bố.

Trao đổi với kênh Euronews, một nguồn tin thân cận Bộ Nội vụ Pháp cảnh báo các nhóm cực tả có thể tìm cách kích động đối đầu với lực lượng chức năng và phá vỡ các vành đai an ninh.

Thủ tướng Sebastien Lecornu khẳng định chính phủ sẽ "không để bị uy hiếp" bởi các "lực lượng cực tả và phần tử tội phạm".

Bạo loạn ở Pháp: Tòa thị chính trăm năm tuổi bị thiêu rụi, hàng ngàn người bị bắt - Ảnh 3.

Một chiếc ô tô bốc cháy tại quảng trường République trong cuộc bạo loạn ngày 17-10 - Ảnh: AP

Làn sóng bạo loạn tồi tệ 

Theo báo Le Monde, tối 17-10 giờ địa phương, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết 150 cảnh sát bị thương và hơn 1.200 người đã bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 18-10, cảnh sát Paris cho biết đã bắt giữ 855 người liên quan đến các vụ bạo lực, con số cao kỷ lục tại thủ đô nước Pháp. Phó thị trưởng Paris Lamia El Aaraje nhận định thành phố đã chứng kiến "mức độ bạo lực chưa từng xảy ra trước đây".

Văn phòng công tố Paris cho biết con số 885 chỉ là tạm thời và có thể thay đổi.

"Các vụ bắt giữ diễn ra xuyên đêm và kéo dài đến 6h sáng nay (18-10)", cơ quan này cho biết. Phần lớn các vụ bắt giữ là liên quan đến tiêu thụ tài sản trộm cắp, tụ tập với ý định gây bạo lực và phá hoại.

Trong khi đó, Hãng tin Reuters mô tả đây là "một trong những làn sóng bạo loạn tồi tệ nhất" mà nước Pháp phải đối mặt trong hàng chục năm qua.

Theo truyền thông Pháp, làn sóng biểu tình bắt nguồn từ các trường học ở ngoại ô Paris hồi tháng 9, khi học sinh xuống đường phản đối tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp.

Biểu tình sau đó lan rộng, thu hút nhiều nhóm bất mãn trước giá cả leo thang và tình trạng suy giảm chất lượng dịch vụ công.

Tổng thống Macron kêu gọi người dân giữ bình tĩnh 

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 550.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc, trong khi Tổng liên đoàn Lao động Pháp (CGT) ước tính con số lên tới 800.000 người.

Trước nguy cơ bạo lực leo thang, cảnh sát được triển khai dày đặc tại trung tâm Paris, đặc biệt quanh đại lộ Champs-Élysées và Khải Hoàn Môn.

Nhiều ga tàu điện ngầm gần Điện Élysée, trụ sở Quốc hội và các cơ quan chính phủ cũng phải đóng cửa theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Bạo loạn ở Pháp: Tòa thị chính trăm năm tuổi bị thiêu rụi, hàng ngàn người bị bắt - Ảnh 4.

Người biểu tình tập trung tại quảng trường République ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 17-10 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16-10 đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, đồng thời nhấn mạnh quyền biểu tình phải đi đôi với việc tôn trọng con người và tài sản.

"Biểu tình và bày tỏ quan điểm là quyền được hiến pháp bảo đảm. Tôi luôn chú trọng và theo dõi sát sao để quyền này được tôn trọng đầy đủ", ông Macron nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Macron cũng tuyên bố sẽ truy tố và xử phạt những người thực hiện hành vi phá hoại, tấn công các cơ sở hành chính và doanh nghiệp, thậm chí cướp bóc các tòa thị chính.

"Tất cả chúng ta sẽ cùng đoàn kết chống lại những kẻ gieo rắc sự hỗn loạn, chỉ tìm cách phá hoại thể chế và ngăn cản người muốn bày tỏ yêu cầu của mình một cách ôn hòa", ông nói.

Theo kênh Al Jazeera, không chỉ tại Pháp, nhiều cuộc biểu tình cũng diễn ra tại nhiều nơi trong lục địa già gồm Ý và Bồ Đào Nha trong ngày 17-10, tạo thêm sức ép lên chính phủ các nước châu Âu.

Theo kênh Euronews, ngày 18-10, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng các chính sách nhập cư là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực tại Pháp.

Phó tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng nước Pháp sớm chấm dứt tình trạng hỗn loạn hiện nay, trước khi thêm nhiều công trình mang tính biểu tượng của nước này bị thiêu rụi.

Biểu tình dữ dội khắp nuớc Pháp, tòa thị chính 143 năm tuổi bị thiêu rụi - Ảnh 4.500 trường trung học Pháp phải đóng cửa vì học sinh biểu tình

Khoảng 500 trường trung học tại Pháp phải đóng cửa một phần hoặc toàn bộ vào ngày 5-10 do lo ngại an ninh, trong bối cảnh biểu tình của học sinh tiếp tục lan rộng và xảy ra nhiều vụ bạo lực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất