Chính quyền ông Trump đề xuất để Nga xuất khẩu thêm khí đốt sang châu Âu

Chính quyền ông Trump đang đưa ra ý tưởng cho Nga bán thêm khí đốt sang châu Âu như một phần của thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Chính quyền ông Trump đề xuất để Nga xuất khẩu thêm khí đốt sang châu Âu - Ảnh 1.

Hai đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff đã nói với châu Âu và Ukraine về ý tưởng để Nga xuất thêm khí đốt sang châu Âu - Ảnh: REUTERS

Tờ New York Times ngày 17-10 đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một đề xuất liên quan đến Nga và có thể đảo ngược hoàn toàn chính sách năng lượng kéo dài nhiều năm qua của Mỹ, nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine.

Theo lập luận của phía Mỹ, châu Âu nên bắt đầu mua lại nhiều khí đốt của Nga hơn, một động thái sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn cho Matxcơva và giúp nước này khôi phục lại ảnh hưởng trong khu vực.

Các nguồn tin tiết lộ hai đặc phái viên Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff đã nêu ra ý tưởng này trong các cuộc thảo luận với các quan chức Ukraine và châu Âu thời gian qua, bao gồm cả cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhằm triển khai sáng kiến trên phía Mỹ cho rằng Kiev nên xem xét khởi động lại các đường ống dẫn khí tự nhiên của Nga sang châu Âu.

Hai đặc phái viên Mỹ xem việc Nga xuất khẩu khí đốt sang châu Âu là “động lực kinh tế” nằm trong một giải pháp toàn diện hơn nhằm chấm dứt chiến sự, bao gồm các cuộc đàm phán về quan hệ tương lai giữa Nga và NATO, các bảo đảm an ninh cho Ukraine và một thỏa thuận về kiểm soát lãnh thổ.

Nhà Trắng cho biết cuộc chiến đang “đẩy giá năng lượng trên toàn châu Âu tăng cao và gây ra khó khăn kinh tế đáng kể cho cả Nga và Ukraine”.

“Mỹ đã và đang hợp tác chặt chẽ với Ukraine cùng các đối tác châu Âu về một đề xuất hòa bình toàn diện, trong đó bao gồm các động lực kinh tế cho cả Nga và Ukraine như một phần của giải pháp cuối cùng”, tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ.

Tuy nhiên, các quan chức châu Âu đã phản đối ý tưởng này vì cho rằng nó sẽ phá hủy nỗ lực nhiều năm qua của Liên minh châu Âu (EU) nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Trong khi đó, một số quan chức châu Âu và Ukraine kỳ vọng Mỹ sẽ tìm cách nắm giữ cổ phần trong các hoạt động xuất khẩu khí đốt của Nga, từ đó chia phần lợi nhuận cho các công ty hoặc Chính phủ Mỹ.

Giới phân tích nhận định đề xuất khôi phục lại việc xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu có thể sẽ là nội dung gây chia rẽ nhất trong sáng kiến hòa bình của Mỹ đối với xung đột Ukraine.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận: "Việc khôi phục hợp tác năng lượng dưới bất kỳ hình thức nào đều đem lại lợi ích cho chúng tôi, nhưng vào lúc này nó thậm chí còn mang lại lợi ích lớn hơn cho chính người dân châu Âu".

Chính quyền ông Trump đề xuất để Nga xuất khẩu thêm khí đốt sang châu Âu - Ảnh 2.Matxcơva tuyên bố kiểm soát thành trì ở Donetsk, Ukraine nói 'ảo tưởng'

Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga về việc kiểm soát hơn 1.800km2 lãnh thổ và gần 100 khu dân cư, bao gồm thị trấn chiến lược Dobropillia (tỉnh Donetsk).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất