18/07/2024 06:43 GMT+7

Tin tức thế giới 18-7: Ông Biden mắc COVID-19, có thể ngừng tranh cử?

Ông Biden mắc COVID-19 ở tuổi 81, giữa lúc có nhiều lời kêu gọi ông ngừng tranh cử vì vấn đề sức khỏe; Ngoại trưởng Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với bất kỳ lãnh đạo dân cử nào của Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-7.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: AFP

Ông Biden mắc COVID-19, đã tiêm vắc xin

Ngày 17-7, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden (81 tuổi) đã dương tính với vi rút SARS-CoV-2, khi đang thực hiện chuyến vận động tranh cử ở Las Vegas.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận kết quả xét nghiệm y tế của Tổng thống Biden sau khi chủ tịch UnidosUS - tổ chức dân quyền của những người Latin - cho biết ông chủ Nhà Trắng sẽ không thể phát biểu tại một sự kiện đã lên lịch từ trước.

Bà Jean-Pierre cho biết ông Biden đã được tiêm phòng, tăng cường miễn dịch và đang xuất hiện các triệu chứng nhẹ.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có thể đánh giá lại nỗ lực tranh cử của bản thân nếu xuất hiện "vấn đề y tế".

Nga sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17-7 cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào do người dân bầu ra của Mỹ, cũng như sẵn sàng tham gia vào "cuộc đối thoại công bằng và tôn trọng lẫn nhau".

Ông Lavrov lưu ý trong một cuộc họp báo tại Liên Hiệp Quốc rằng trong chính quyền của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nước vẫn có thể đối thoại bất chấp các lệnh trừng phạt nghiêm trọng của Mỹ đối với Matxcơva.

Mỹ hoàn tất lắp đặt và vận hành cầu cảng ở Gaza

Quân đội Mỹ thông báo hoàn tất nhiệm vụ lắp đặt và vận hành một cầu cảng nổi tạm thời ngoài khơi bờ biển Dải Gaza.

Cầu cảng này, được Tổng thống Joe Biden công bố trong một bài phát biểu trước Quốc hội vào tháng 3, là một công trình khổng lồ cần khoảng 1.000 binh sĩ để thực hiện.

Bến tàu trị giá 320 triệu USD và bắt đầu được sử dụng vào ngày 17-5, nhưng sóng lớn đã buộc Mỹ phải dừng hoạt động chỉ một tuần sau đó.

Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc đã tạm dừng hoạt động tại cầu cảng vào tháng 6 vì lý do an ninh, khiến viện trợ bị tồn đọng trên bờ biển Gaza.

Liên Hiệp Quốc từ lâu đã nói rằng việc giao hàng bằng đường biển không thể thay thế cho việc tiếp cận bằng đường bộ. Họ nói rằng các tuyến đường bộ cần phải là trọng tâm của các hoạt động viện trợ ở khu vực này.

Cầu cảng đã trở thành một điểm nóng trong Quốc hội, nơi các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho rằng đây là một chiêu trò chính trị của ông Biden, người đang chịu áp lực từ các đồng nghiệp Đảng Dân chủ phải làm nhiều hơn để giúp đỡ người Palestine.

Xe tăng của Israel trở về khu vực biên giới sau khi tham chiến ở Dải Gaza, ảnh chụp ngày 4-7 - Ảnh: REUTERS

Xe tăng của Israel trở về khu vực biên giới sau khi tham chiến ở Dải Gaza, ảnh chụp ngày 4-7 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin muốn mở rộng sử dụng đồng rúp kỹ thuật số

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ thảo luận về các vấn đề kinh tế ngày 17-7, Tổng thống Putin cho biết đồng rúp kỹ thuật số đã được lưu thông ở Nga từ năm ngoái. Tuy nhiên, cơ chế sử dụng đồng tiền này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Hiện tại, đồng rúp kỹ thuật số được 12 ngân hàng, 600 cá nhân và 22 doanh nghiệp thương mại ở 11 thành phố sử dụng. Đã có khoảng 27.000 lượt chuyển khoản và hơn 7.000 giao dịch thanh toán hàng hóa và dịch vụ được thực hiện bằng đồng rúp kỹ thuật số.

Do đồng tiền này đã thể hiện đầy đủ chức năng trong quá trình "thí điểm" nên đã đến lúc chuyển sang triển khai trên quy mô rộng lớn hơn.

Tổng thống Putin cũng cho rằng hoạt động "đào" tiền điện tử ở Nga cần phải được pháp luật quản lý.

Trước đó, Tổng thống Putin đã đưa ra chỉ thị về vấn đề quản lý hoạt động "đào" tiền điện tử, kể cả áp thuế. Theo Bộ Năng lượng Liên bang Nga, nước này tiêu thụ khoảng 16 tỉ kWh điện mỗi năm cho hoạt động "đào" và sản xuất tiền điện tử, chiếm gần 1,5% tổng lượng điện tiêu thụ.

Vì vậy, xu hướng gia tăng tiêu thụ điện tới mức không thể kiểm soát có nguy cơ dẫn đến tình trạng thiếu điện ở một số khu vực.

Ô tô lao vào quán cà phê ở Paris, 1 người thiệt mạng

Tôí 17-7, một chiếc ô tô đã lao vào quán cà phê ở thủ đô Paris, thành phố đăng cai Thế vận hội mùa hè (Olympic Paris 2024), khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 6 nạn nhân khác bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Nguồn tin cảnh sát cho biết vụ việc xảy vào khoảng 19h30 tại khu vực gần nghĩa trang Père-Lachaise ở quận 20, phía Bắc thủ đô Paris. Tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường, trong khi 1 hành khách trên xe bị bắt giữ.

Nguồn tin thân cận với cuộc điều tra xác nhận hành khách này có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy và rượu.

Cảnh sát đang tiến hành công tác giám định pháp y trên chiếc ô tô, với kết quả điều tra ban đầu nghiêng về khả năng xảy ra "tai nạn ô tô".

Vụ việc xảy ra chưa đầy 10 ngày trước khi Olympic Paris 2024 chính thức khai mạc, giữa lúc nước Pháp đang được đặt trong tình trạng cảnh giác an ninh cao độ.

Robot đá bóng

Khán giả Hà Lan thưởng thức trận bóng đá của robot trước thềm World Cup dành cho robot: RoboCup 2024. Các trường đại học và công ty công nghệ từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham dự cuộc thi để chứng minh robot của họ có thể làm được những gì trong nhiều lĩnh vực khác nhau - Ảnh: GUARDIAN

Khán giả Hà Lan thưởng thức trận bóng đá của robot trước thềm World Cup dành cho robot (RoboCup 2024). Các trường đại học và công ty công nghệ từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham dự cuộc thi để chứng minh robot của họ có thể làm được những gì trong nhiều lĩnh vực khác nhau - Ảnh: GUARDIAN

Tin tức thế giới 17-7: Iran bác cáo buộc âm mưu ám sát ông TrumpTin tức thế giới 17-7: Iran bác cáo buộc âm mưu ám sát ông Trump

Iran bác cáo buộc âm mưu ám sát cựu tổng thống Mỹ Donald Trump; Phó tổng thống Kamala Harris muốn tranh luận với "phó tướng" của ông Trump... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 17-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên