Tin tức thế giới 18-11: Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Gaza, Hamas bác bỏ

Tòa án Thái Lan yêu cầu cựu Thủ tướng Thaksin trả hơn 500 triệu USD tiền thuế; Triều Tiên lên tiếng về thỏa thuận Mỹ - Hàn; Tân sinh viên quốc tế ở Mỹ giảm mạnh, gây thiệt hại tỉ đô... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-11.

Tin tức thế giới 18-11: Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Gaza, Hamas bác bỏ - Ảnh 1.

Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc biểu quyết thông qua nghị quyết về Dải Gaza ngày 17-11 - Ảnh: REUTERS

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Gaza, bị Hamas bác bỏ

Ngày 17-11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza và cho phép triển khai lực lượng ổn định quốc tế tại vùng lãnh thổ Palestine này. 

Nghị quyết do Mỹ soạn thảo, cho phép các quốc gia thành viên tham gia Hội đồng Hòa bình - cơ quan chuyển tiếp sẽ giám sát việc tái thiết và phục hồi kinh tế Gaza. 

Văn bản cũng cho phép triển khai lực lượng ổn định quốc tế để đảm bảo quá trình phi quân sự hóa Gaza, bao gồm tháo gỡ vũ khí và phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự. Kế hoạch 20 điểm của  ông Trump được đưa vào phụ lục của nghị quyết.

Trái với lo ngại rằng Matxcơva sẽ dùng quyền phủ quyết bỏ qua nghị quyết này, Nga đã bỏ phiếu trắng, cho phép nghị quyết được thông qua. 

Chính quyền Palestine lên tiếng ủng hộ nghị quyết, trong khi Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố bác bỏ văn kiện này.

Phía Hamas cho rằng nghị quyết đã không đáp ứng quyền lợi và yêu cầu của người Palestine, đồng thời tìm cách áp đặt quyền giám hộ quốc tế lên Dải Gaza. 

Tổ chức Hồi giáo này đặc biệt phản đối việc "giao nhiệm vụ cho lực lượng quốc tế vào trong Dải Gaza, bao gồm giải giáp lực lượng kháng chiến". Hamas cho rằng điều đó khiến lực lượng quốc tế mất tính trung lập và biến thành một bên tham gia xung đột theo hướng có lợi cho phe chiếm đóng (Israel).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 17-11 cũng đã tuyên bố phản đối một phần nghị quyết liên quan đến việc ủng hộ xây dựng Nhà nước Palestine khi các điều kiện cho phép.

Tòa án Thái Lan yêu cầu cựu Thủ tướng Thaksin trả hơn 500 triệu USD tiền thuế

Ngày 17-11, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nộp khoản thuế liên quan tới thương vụ bán Công ty viễn thông Shin Corp, với số tiền ước tính lên tới hơn 500 triệu USD.

Người phát ngôn Tòa án Tối cao Thái Lan Suriyan Hongvilai cho biết phán quyết mới “buộc ông Thaksin phải tuân thủ yêu cầu nộp thuế”, song không nêu rõ số tiền cụ thể cũng như cơ sở lập luận của tòa về phán quyết. Trong khi đó, nhiều hãng truyền thông Thái Lan đưa tin tòa án đã yêu cầu ông Thaksin nộp 17,6 tỉ baht (khoảng 540 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt.

Năm 2006, ông Thaksin từng phải đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng và tranh cãi trong thương vụ bán cổ phần của Shin Corp mà không phải nộp thuế. Cùng năm đó, cựu Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ trong một cuộc đảo chính và phải sống lưu vong hơn một thập kỷ. Đến năm 2017, cơ quan thuế Thái Lan đã đưa ra mức tiền thuế mà ông Thaksin phải trả là 500 triệu USD.

Ông Thaksin hiện đang thụ án tù tại thủ đô Bangkok liên quan tới các tội danh tham nhũng trong thời gian giữ chức Thủ tướng.

Mỹ bán tiêm kích cho Saudi Arabia, phá thế độc quyền quân sự của Israel

Gaza - Ảnh 3.

Tiêm kích F-35 của Israel xuất kích trong cuộc tập trận năm 2021 - Ảnh: IDF

Ngày 17-11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận kế hoạch duyệt bán tiêm kích F-35 cho Saudi Arabia.

Ông chia sẻ ngay trước thềm chuyến thăm của Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman đến Washington: "Tôi khẳng định rằng chúng tôi sẽ thực hiện điều đó. Chúng tôi sẽ bán F-35 (cho Riyadh)".

Quyết định này trực tiếp phá vỡ thế sở hữu độc quyền tiêm kích F-35 của Israel tại khu vực Trung Đông.

Trong nhiều năm qua, Washington theo đuổi chính sách duy trì "lợi thế quân sự chất lượng" cho Tel Aviv, tức không cung cấp cho nước Trung Đông nào ngoài Israel các khí tài quân sự hàng đầu do Mỹ sản xuất.

Dù Israel đã biên chế F-35 gần 10 năm, đến nay vẫn chưa có quốc gia Trung Đông nào khác được chạm đến dòng tiêm kích tối tân này.

Cách đây vài tuần, Reuters từng đưa tin Saudi Arabia đã gửi tới Mỹ yêu cầu mua tới 48 chiến đấu cơ F-35 hồi đầu năm.

Triều Tiên chỉ trích thỏa thuận Mỹ - Hàn

Theo Hãng tin Reuters ngày 18-11, Triều Tiên vừa cáo buộc tờ tuyên bố chung được Mỹ và Hàn Quốc công bố hồi tuần trước đã củng cố lập trường đối đầu của hai nước này với Bình Nhưỡng.

Trong bài xã luận trên số ra mới nhất, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) chỉ trích việc Washington và Seoul tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên và cáo buộc Seoul phục tùng chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của Washington.

Bình Nhưỡng cũng đặc biệt lo ngại kế hoạch cho phép Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho rằng việc này sẽ mở đường cho Seoul được trang bị vũ khí hạt nhân.

Do đó, Triều Tiên cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả.

Hôm 14-11, Mỹ và Hàn Quốc đã công bố chi tiết thỏa thuận bao gồm việc Washington chấp thuận cho Seoul đóng tàu ngầm hạt nhân và hợp tác chặt chẽ để tìm nguồn cung cấp nhiên liệu.

Ông Trump muốn cứng rắn với băng đảng ma túy Mexico và Colombia

Gaza - Ảnh 4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-11, ông Trump tuyên bố ủng hộ việc hành động quyết liệt chống các băng đảng ma túy và hoạt động sản xuất ma túy ở Mexico và Colombia.

Tuy nhiên ông không tuyên bố Mỹ sẽ can thiệp quân sự trực tiếp. 

Khi được hỏi liệu có ủng hộ các cuộc tấn công mặt đất tương tự ở Mexico để ngăn chặn buôn bán ma túy, ông Trump khẳng định: "Tôi đồng ý, bất cứ điều gì chúng ta phải làm để ngăn chặn ma túy". 

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ hướng đến Colombia: "Liệu tôi sẽ gõ cửa những (cơ sở sản xuất ma túy ở Colombia) không? Tôi sẽ tự hào khi đích thân làm điều này. Ý tôi không phải là tôi sẽ làm thật, nhưng tôi vẫn sẽ tự hào vì chúng ta sẽ cứu hàng triệu sinh mạng".

Số sinh viên quốc tế mới ở Mỹ giảm mạnh

Gaza - Ảnh 5.

Số lượng tân sinh viên quốc tế ghi danh tại các trường ĐH Mỹ trong kỳ khai giảng mùa thu năm 2025 giảm mạnh - Ảnh: REUTERS

Theo báo cáo công bố ngày 17-11, số lượng sinh viên quốc tế mới ghi danh tại các trường đại học và cao đẳng Mỹ đã giảm 17% trong kỳ khai giảng mùa thu năm 2025.

Đây được xem là hệ quả trực tiếp từ các hạn chế mới về thị thực sinh viên và các chính sách khác của chính quyền ông Trump. 

Báo cáo trên được Viện Giáo dục quốc tế phi lợi nhuận tổng hợp từ dữ liệu của 825 cơ sở giáo dục đại học trên toàn nước Mỹ.

Báo cáo cho thấy có 96% trường hụt tuyển sinh khẳng định lý do chính là lo ngại về việc xin thị thực. 68% trường nêu thêm lo ngại về các hạn chế đi lại. 

Phần lớn các trường báo cáo số lượng sinh viên Ấn Độ - quốc gia cung cấp sinh viên quốc tế hàng đầu cho các trường đại học Mỹ - suy giảm. 

Trong năm học 2024-2025, có khoảng 1,2 triệu sinh viên quốc tế đến Mỹ học tập, đóng góp khoảng 55 tỉ USD cho nền kinh tế nước này. Do đó việc sinh viên quốc tế giảm mạnh đã ảnh hưởng không ít đến doanh thu nhiều cơ sở giáo dục. 

Tai nạn xe buýt ở Ecuador, 21 người thiệt mạng

Ngày 17-11, cơ quan cứu hộ khẩn cấp Ecuador cho biết số người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt tại Simiatug (miền trung nước này) hôm 16-11 đã tăng lên 21 người. Số người bị thương cũng tăng lên thành ít nhất 40.

Chiếc xe buýt gặp nạn mất kiểm soát và lao xuống vực sâu 150 mét khi đi trên tuyến đường liên tỉnh giữa các thành phố Simiatug và Ambato. 

Ban đầu, Cơ quan quản lý thảm họa Ecuador báo cáo 12 người chết và ít nhất 10 người bị thương trong vụ tai nạn.

Triển lãm hàng không Dubai

Tin tức thế giới 18-11: - Ảnh 1.

Đội bay Fursan Al Emarat biểu diễn tại triển lãm hàng không Dubai ở UAE ngày 17-11. Sự kiện này được xem là triển lãm hàng không toàn cầu, quy tụ các công nghệ mới, các hợp đồng tỉ đô và những màn biểu diễn máy bay đẹp mắt - Ảnh: Reuters

Tin tức thế giới 18-11: Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Gaza, bị Hamas bác bỏ - Ảnh 8.Tin tức thế giới 17-11: Đội tàu sân bay Mỹ đã vào biển Caribê; Pháp nhờ Nga xử lý uranium

Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã có mặt tại vùng biển Caribê; Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói 'không có gì phải che giấu' trong hồ sơ Epstein; Pháp chuyển uranium tới Nga để tái chế... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 17-11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất