11/01/2023 06:03 GMT+7

Tin tức thế giới 11-1: Giám đốc Tập đoàn Trump vào tù; Trung Quốc dần qua đỉnh dịch?

Ông Allen Weisselberg chịu 5 tháng tù nhưng nhất quyết không để ông Trump bị liên đới; Ngoại trưởng Đức thăm Kharkov; Lạm phát năm 2022 của Ukraine là 26,6%... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 11-1.

Tin tức thế giới 11-1: Giám đốc Tập đoàn Trump vào tù; Trung Quốc dần qua đỉnh dịch? - Ảnh 1.

Ông Allen Howard Weisselberg - cựu giám đốc tài chính của Trump Organization, xuất hiện tại Tòa án tối cao bang New York ở quận Manhattan, New York, Mỹ ngày 10-1 - Ảnh: REUTERS

Bạn nhà Trump chịu án tù, không khai ông Trump

* Giám đốc tài chính lâu năm của tập đoàn Tổ chức Trump bị tuyên 5 tháng tù. Ngày 10-1, ông Allen Weisselberg - cựu giám đốc tài chính lâu năm của Tập đoàn Trump Organization (Tổ chức Trump), đã bị tuyên 5 tháng tù vì tội gian lận và trốn thuế, theo Hãng tin AFP.

Ông Weisselberg (75 tuổi) là giám đốc tài chính của tập đoàn giải trí và bất động sản của cựu tổng thống Donald Trump từ năm 2005 - 2021 và cũng là một người bạn thân của gia đình ông Donald Trump.

Tháng 8-2022, ông đã nhận "có tội" với tất cả 15 tội danh mình phải đối mặt tại tòa án ở Manhattan, bang New York, theo một thỏa thuận nhận tội trong đó yêu cầu ông phải ra làm chứng về hoạt động kinh doanh của công ty. Ông nhận tội đã giúp công ty gian lận thuế trong nhiều năm.

Mặc dù đã làm chứng chống lại công ty, nhưng ông Weisselberg không lôi kéo cựu tổng thống Trump - người đang tìm cách trở lại Nhà Trắng vào năm 2024 - vào bất kỳ tội danh nào.

* Ông Zelensky thông báo đã tước quyền công dân Ukraine của đồng minh ông Putin. Ngày 10-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã tước quyền công dân của ông Viktor Medvedchuk - người bị cáo buộc phản quốc.

Cựu nghị sĩ Ukraine Medvedchuk từng được coi là đồng minh hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Kiev, theo Hãng tin AFP.

Ông Zelensky thông tin ông Medvedchuk đã bị tước quyền công dân cùng với ba người khác. Ông Medvedchuk đã được "trao trả" cho Nga trong một cuộc trao đổi tù nhân vào tháng 9 năm ngoái.

Ông nói rằng quyết định chấm dứt quyền công dân là phù hợp với những người "chọn phục vụ không phải người dân Ukraine", mà là chọn phục vụ Nga.

* Lạm phát năm 2022 của Ukraine lên tới 26,6%, nhưng thấp hơn dự báo. Lạm phát giá tiêu dùng ở Ukraine đã tăng lên 26,6% vào năm 2022 do nền kinh tế nước này chịu tác động từ cuộc xung đột với Nga, theo Hãng tin Reuters.

Chính phủ Ukraine từng dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể tăng từ 10% vào năm 2021 lên khoảng 30% vào năm 2022 do chiến tranh, vốn đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và hậu cần. 

Tuy nhiên, số liệu của Cơ quan Thống kê nhà nước Ukraine công bố ngày 10-1 cho thấy lạm phát đã ổn định ở mức 0,7% trong tháng 12-2022.

Tin tức thế giới 11-1: Giám đốc Tập đoàn Trump vào tù; Trung Quốc dần qua đỉnh dịch? - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Đức, bà Annalena Baerbock, và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba dự cuộc họp báo ở Kharkov, Ukraine ngày 10-1 - Ảnh: REUTERS

Đức hứa cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

* Ngoại trưởng Đức bất ngờ thăm Kharkov. Ngày 10-1, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố Kharkov miền đông Ukraine, gần biên giới Nga. Bà hứa hẹn cung cấp thêm vũ khí cho Kiev cũng như đưa ra "những lời đề nghị cụ thể" để giúp Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

"Thành phố này là biểu tượng cho sự điên rồ tuyệt đối của cuộc chiến ở Ukraine và của những nỗi đau vô tận mà người dân, đặc biệt là những người ở phía đông đất nước Ukraine, phải đối mặt hằng ngày" - bà Annalena Baerbock nói.

* Kinh tế chiếm vị trí trung tâm tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ. Các nhà lãnh đạo của Mỹ, Mexico và Canada đã tìm cách tăng cường hội nhập kinh tế khu vực và thúc đẩy hợp tác về năng lượng sạch trong các cuộc đàm phán vào ngày 10-1, bất chấp căng thẳng thương mại đang âm ỉ, theo Hãng tin AFP.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã chào đón người đồng cấp Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Mexico để tham gia các cuộc đàm phán ba bên. 

Gặp gỡ ông Trudeau bên lề, ông Biden nói rằng hai nước có "tiềm năng kinh tế vô hạn" khi họ làm việc cùng nhau, đồng thời hứa hẹn sẽ thăm Canada lần đầu tiên vào tháng 3 với tư cách là tổng thống.

* Nhiều vùng trên khắp Trung Quốc báo cáo đã qua đỉnh dịch. Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 10-1, từ các đô thị như Bắc Kinh và Thượng Hải, đến các tỉnh đông dân như Hà Nam và Tứ Xuyên, nhiều khu vực trên khắp Trung Quốc báo cáo đã qua đỉnh dịch.

Chẳng hạn chính quyền tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, đầu tuần này tiết lộ rằng tính đến ngày 6-1, tỉ lệ mắc COVID-19 trong tỉnh là khoảng 89% dân số tỉnh, trong đó 89,1% ở khu vực thành thị và 88,9% ở khu vực nông thôn. Hà Nam - có 99,4 triệu dân - đã qua đỉnh dịch và nối lại các hoạt động có trật tự.

* Liên Hiệp Quốc lên án sự mất mát "không thể chấp nhận được" của 5 triệu trẻ em trong năm 2021. Theo Hãng tin AFP, ngày 10-1, Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đã tử vong vào năm 2021.

Tổ chức đồng thời kêu gọi đầu tư vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ trên toàn cầu để tránh "tổn thất nhân mạng to lớn, không chấp nhận được và hầu như có thể phòng ngừa được", theo Hãng tin AFP.

Trong đó, khoảng 2,3 triệu ca tử vong vào năm 2021 xảy ra trong tháng đầu tiên của trẻ, chủ yếu là do sinh non hoặc do các biến chứng liên quan đến sinh nở. Sau tháng đầu tiên của trẻ, các bệnh truyền nhiễm như viêm phổi, tiêu chảy và sốt rét trở thành mối đe dọa lớn nhất.

Bay lên, tỏa sáng

Khoảnh khắc tuyệt đẹp được tay máy Luca Lorenz kịp ghi lại ở một vùng núi Thụy Sĩ trong mùa đông lạnh giá khi đang leo núi cùng bạn. "Tôi đã cố chụp hình con chim sẻ hoa lau đang bay trước mặt trời bằng ống kính rộng để đôi cánh nó được rực sáng từ phía sau", tác giả chia sẻ - Ảnh: ATLANTIC

Tin tức thế giới 10-1: Ukraine nói Tin tức thế giới 10-1: Ukraine nói 'cho thêm vũ khí mới thắng được Nga'

Ukraine đối diện "cuộc tấn công khó khăn" ở Soledar; Tân chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp thử thách lớn đầu tiên; Cha đẻ tên lửa lớn của Nga qua đời... là các tin tức thế giới đáng chú ý sáng 10-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên