
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra sáng 1-3, giờ Việt Nam - Ảnh: AFP
Những chỉ trích tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
"Số lượng thường dân vô tội tiếp tục tăng lên. Đây không chỉ là một hành động gây hấn, mà còn là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người", Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Amir Saeid Iravani phản ứng tại cuộc họp ngày 28-2, giờ Mỹ.
Iran cho biết hơn 200 người thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel và Mỹ, trong đó bao gồm hơn 100 trẻ em tại một ngôi trường.
Trong khi đó, đại diện Mỹ khẳng định vụ tấn công là do Iran không có ý định đạt được thỏa thuận trong đàm phán.
Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng thư ký Antonio Guterres "lấy làm tiếc" về sự sụp đổ của nỗ lực ngoại giao đối với Iran. Ông cũng lên án việc leo thang căng thẳng ở Trung Đông sau cuộc tấn công phủ đầu của Israel và Mỹ vào Iran.
"Hành động quân sự tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi một chuỗi sự kiện mà không ai có thể kiểm soát được ở khu vực bất ổn nhất thế giới", Hãng tin AFP dẫn lời ông Guterres kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.
Tại cuộc họp, các quốc gia Vùng Vịnh gồm Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Oman, Qatar và Bahrain, cũng như Syria và Jordan cùng lên tiếng chỉ trích các vụ tấn công trả đũa của Iran, trong đó nhắm vào các căn cứ Mỹ trên khắp Trung Đông.
Trong khi đó, Nga chỉ trích việc Iran "bị đâm sau lưng" khi bị tấn công dù sẵn sàng đàm phán. "Các quốc gia này (Mỹ và Israel) lại sử dụng vũ lực quân sự chống lại Iran khi các cuộc đàm phán đang diễn ra sôi nổi. Điều này hoàn toàn giống như những gì đã xảy ra vào tháng 6-2025", Hãng tin TASS dẫn lời đại diện Vasily Nebenzya. Còn Trung Quốc cũng "sốc" với vụ tấn công Iran.
Ông Trump khẳng định Lãnh tụ tối cao Iran đã chết

Nhà Trắng công bố hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi cuộc tấn công vào Iran ngày 28-2 - Ảnh: AFP
Viết trên mạng xã hội Truth Social tối 28-2, giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei không thể né tránh được hệ thống tình báo và hệ thống giám sát tinh vi của Mỹ.
"Khamenei, một trong những kẻ độc ác nhất trong lịch sử, đã chết. Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn cho tất cả những người Mỹ vĩ đại", ông Trump viết.
Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nhiều dấu hiệu cho thấy ông Khamenei "không còn sống nữa". Theo truyền thông Israel, một bức ảnh thi thể của ông Khamenei đã được trình cho ông Trump và ông Netanyahu xem.
Ukraine cho biết Nga đã chấp nhận đề xuất đảm bảo an ninh của Mỹ
Ngày 28-2, Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tuyên bố tại các cuộc đàm phán mới đây ở Geneva (Thụy Sĩ) là sẽ chấp nhận đề xuất của Mỹ về các đảm bảo an ninh hậu chiến cho Kiev.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục Matxcơva và Kiev đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 4 năm qua. Tuy nhiên, Ukraine muốn các đảm bảo an ninh vững chắc, cam kết Mỹ và các đồng minh châu Âu sẽ hành động nếu Nga tấn công trở lại.
Vòng đàm phán hòa bình cuối cùng diễn ra tại Geneva tuần trước đã không đạt được bước đột phá, mặc dù Washington khẳng định đã đạt "tiến bộ đáng kể".

Lực lượng Ukraine chiến đấu ở vùng Donetsk ngày 27-2 - Ảnh: AFP
Ông Biden nói ông Trump sẽ 'đánh cắp' cuộc bầu cử giữa kỳ
Trong một bài phát biểu công khai hiếm hoi, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng người kế nhiệm ông, Tổng thống Donald Trump, sẽ tìm cách "đánh cắp" trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.
Ông Biden chỉ trích nhắm vào kế hoạch của ông Trump đưa ra các yêu cầu bỏ phiếu đối với cử tri có khả năng gây cản trở trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
"Ở Mỹ, quyền lực hiện vẫn thuộc về người dân. Và cách để thể hiện quyền lực đó là bỏ phiếu, hãy đến và bỏ phiếu. Và thưa các bạn, khi chúng ta làm điều đó, đó là tin xấu cho Donald Trump, và ông ta biết điều đó.
Đó là lý do tại sao ông ta đang cố gắng dựng lên ngày càng nhiều rào cản. Ông ta đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử, bởi vì ông ta biết rằng ông ta không thể giành được phiếu bầu của các bạn, vì vậy ông ta sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn cản các bạn đi bỏ phiếu", tờ Guardian dẫn lời ông Biden, được đưa ra giữa lúc tỉ lệ ủng hộ ông Trump thấp kỷ lục.
Triều Tiên công bố hình ảnh con gái ông Kim bắn súng trường
Trong bức ảnh do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 28-2, con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mặc áo khoác da và ngắm bắn với một khẩu súng trường của lính bắn tỉa.
Tấm ảnh chụp gây chú ý vì không có sự xuất hiện của ông Kim hay các quan chức khác của Triều Tiên.
Sự kiện diễn ra ngay sau khi kết thúc kỳ đại hội quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên. Theo giới quan sát Hàn Quốc, hình ảnh này dường như ẩn ý rằng con gái ông Kim đang được đào tạo để kế nhiệm cha mình.

Con gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngắm bắn với khẩu súng trường chuyên dụng tại một sự kiện ở Triều Tiên - Ảnh: KCNA/AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận