01/02/2025 07:26 GMT+7

Tin tức thế giới 1-2: Ông Trump áp thuế lên Trung Quốc, Canada và Mexico, thị trường rung lắc

Nhà Trắng xác nhận Mỹ áp thuế quan 25% với Canada và Mexico, 10% với Trung Quốc từ ngày 1-2; Kế hoạch áp thuế của ông Trump làm rung lắc thị trường... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 1-2.

Tin tức thế giới 1-2: Ông Trump áp thuế lên Canada, Mexico và Trung Quốc, thị trường rung lắc - Ảnh 1.

Ngày 1-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp các mức thuế như đã tuyên bố lên hàng hóa 3 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ là Canada, Mexico và Trung Quốc - Ảnh: FINANCIAL TIMES

Mỹ áp thuế quan 25% với Canada và Mexico, 10% với Trung Quốc từ ngày 1-2

Theo Hãng tin AFP, ngày 1-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp các mức thuế như đã tuyên bố lên hàng hóa 3 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ là Canada, Mexico và Trung Quốc. Ông nói rằng không có gì 3 nước này có thể làm để ngăn chặn ông và tuyên bố sẽ áp thêm thuế lên nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Tại cuộc họp báo ngày 31-1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết kế hoạch áp thuế sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch: "Vào ngày 1-2, Tổng thống sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với Mexico, 25% đối với Canada và 10% đối với Trung Quốc do các quốc gia này đã để fentanyl được vận chuyển trái phép vào Mỹ khiến hàng chục triệu người chết".

Khi được hỏi liệu mức thuế mới của ông Trump áp lên Mexico, Canada và Trung Quốc có bao gồm bất kỳ trường hợp miễn trừ nào hay không, bà Leavitt nói không có thông tin về vấn đề đó.

Thu hẹp thặng dư thương mại giữa các quốc gia đó và Mỹ là một trong các mục tiêu của ông Trump. 

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada đã tăng vọt từ 31 tỉ USD vào năm 2019 lên 72 tỉ USD vào năm 2023, khi Mỹ tăng cường nhập khẩu năng lượng từ Canada. Trong cùng kỳ, khoảng cách với Mexico đã tăng từ 106 tỉ USD vào năm 2019 lên 161 tỉ USD khi Mỹ giảm nhập khẩu từ Trung Quốc và đưa thêm nhiều mặt hàng điện tử, giày dép và các sản phẩm khác từ phía nam biên giới.

Tuy nhiên, theo Đài CBS News, các chuyên gia cảnh báo các mức thuế quan cao có thể khiến tăng trưởng kinh tế của Mỹ chậm lại và lạm phát bùng lên. Họ lưu ý các công ty tại Mỹ có khả năng chuyển chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng.

Kế hoạch áp thuế của ông Trump làm rung lắc thị trường

Theo Hãng tin Reuters, ngày 31-1, kế hoạch áp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Canada, Mexico và Trung Quốc đã làm rung lắc thị trường chứng khoán, đẩy đồng đô la Mỹ (USD) lên.

Tại Phố Wall, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 0,75% điểm, chỉ số chứng khoán S&P 500 mất 0,5%. Chỉ số Nasdaq Composite đã giảm gần 0,3%, đảo ngược mức tăng trước đó. Chứng khoán giảm sau khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận ông Trump sẽ đánh thuế theo đúng kế hoạch.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị đồng USD so với rổ tiền tệ bao gồm đồng yen và euro, tăng 0,25%. Đồng đô la Canada mất 0,26% và đồng peso tăng 0,24%.

Tìm thấy tất cả hộp đen trong vụ tai nạn máy bay ở Mỹ, trục vớt thân máy bay

Tin tức thế giới 1-2: Ông Trump áp thuế lên Trung Quốc, Canada và Mexico, thị trường rung lắc - Ảnh 4.

Tàu tuần duyên Mỹ được điều tới hiện trường để cố gắng thu hồi các mảnh vỡ trực thăng Black Hawk gần sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington tại Arlington, bang Virginia, Mỹ ngày 31-1 - Ảnh: REUTERS

Đài NBC News đưa tin 2 hộp đen từ máy bay chở khách của Hãng hàng không American Airlines và hộp đen từ trực thăng quân sự Black Hawk trong vụ va chạm trên không hôm 29-1 gần bầu trời thủ đô Washington D.C của Mỹ đều đã được thu hồi. 

Khoảnh khắc trực thăng Mỹ va chạm máy bay thương mại làm 67 người chết

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia của Mỹ cho biết dữ liệu đang được trích xuất từ các thiết bị này trong lúc họ tiếp tục tìm hiểu chi tiết về vụ tai nạn.

Có 41 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Các sà lan của hải quân Mỹ đang trên đường đến địa điểm rơi máy bay gần thủ đô Washington D.C để trục vớt thân máy bay, theo Đài CBS News.

Chính phủ Mỹ có thể đòi Johnson & Johnson bồi thường 1 tỉ USD

Ngày 31-1, một luật sư của Chính phủ Mỹ cho biết Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh (HHS) của nước này có thể yêu cầu Tập đoàn Johnson & Johnson (J&J, Mỹ) bồi thường hơn 1 tỉ USD chi phí y tế mà các cơ quan liên bang đã chi trả cho những bệnh nhân cho rằng phấn rôm và các sản phẩm bột talc của công ty đã gây ung thư cho họ.

Gần đây, HHS và Bộ Cựu chiến binh đã phản đối đề xuất giải quyết của J&J trị giá 10 tỉ USD cho hàng chục ngàn vụ kiện liên quan đến ung thư buồng trứng. Họ cho rằng việc giải quyết các vụ kiện này thông qua phá sản có thể ảnh hưởng đến quyền được bồi hoàn của chính phủ.

Bethany Theriot, luật sư Bộ Tư pháp đại diện cho hai cơ quan trên, cho biết riêng HHS có thể đòi 1,1 tỉ USD theo luật Medicare Secondary Payer (Medicare là bên chi trả thứ hai). Luật này cho phép các cơ quan y tế liên bang yêu cầu bồi hoàn từ các bên chịu trách nhiệm chính về chi phí chăm sóc sức khỏe mà chính phủ đã chi trả.

Bỉ có chính phủ mới sau 236 ngày chờ đợi

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, vào khoảng 21h30 hôm 31-1 giờ địa phương (rạng sáng 1-2 giờ Việt Nam), 5 đảng phái chính trị tại Bỉ đã chính thức công bố đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên bang mới. Thông tin này được đưa ra sau 236 ngày đàm phán căng thẳng, kéo dài gần 8 tháng kể từ cuộc bầu cử ngày 9-6-2024.

Thỏa thuận lịch sử này đạt được sau một hội nghị kín kéo dài. Liên minh cầm quyền mới, được gọi là "Arizona", bao gồm các đảng Dân tộc chủ nghĩa N-VA, Dân chủ Thiên Chúa giáo CD&V và Đảng Tiến bước Vooruit từ phía Flanders (vùng tiếng Hà Lan); Đảng Phong trào Cải cách MR và đảng theo đường lối trung dung Les Engagés từ phía Wallonia (vùng tiếng Pháp).

Ông Bart De Wever, chủ tịch Đảng N-VA, sẽ trở thành Thủ tướng Bỉ trong những ngày tới. Ông diện kiến quốc vương Philippe ngay tối 31-1 để chính thức hóa thỏa thuận này.

Nhật Bản quan ngại việc Mỹ rút khỏi WHO

Ngày 31-1, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba bày tỏ quan ngại về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Tuyên bố tại cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, Thủ tướng Ishiba nói: "Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong y tế toàn cầu. Theo quan điểm của Nhật Bản, chúng tôi không hoan nghênh bất kỳ động thái nào làm suy yếu vai trò này".

NASA công bố xác suất thiên thạch 55m va chạm Trái đất năm 2032

Các nhà khoa học NASA vừa phát hiện một thiên thạch có khả năng đe dọa Trái đất trong tương lai gần. Mặc dù không đủ lớn để gây họa diệt vong cho nhân loại, nhưng nó có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố lớn.

Thiên thạch mang tên 2024 YR4 được phát hiện bởi Hệ thống Cảnh báo va chạm thiên thạch của NASA (ATLAS) vào ngày 27-12-2024. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, xác suất va chạm với Trái đất vào năm 2032 là khoảng 1,2% (tương đương 1/83).

Tết Nguyên đán ở Matxcơva

Tin tức thế giới 1-2: Ông Trump áp thuế lên Canada, Mexico và Trung Quốc, thị trường rung lắc - Ảnh 3.

Ảnh chụp hôm 29-1 cho thấy một chuyến tàu điện ngầm theo chủ đề được ra mắt ở thủ đô Matxcơva, Nga, để đánh dấu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 - Ảnh: XINHUA

Tin tức thế giới 1-2: Ông Trump áp thuế lên Canada, Mexico và Trung Quốc, thị trường rung lắc - Ảnh 4.Tin tức thế giới 31-1: Những tình tiết đáng chú ý trong vụ tai nạn máy bay khiến 67 người chết ở Mỹ

Những tình tiết đáng chú ý trong vụ tai nạn máy bay khiến 67 người chết ở Mỹ; Tổng thư ký Liên hợp quốc yêu cầu sơ tán 2.500 trẻ em ở Gaza vì nguy cơ tử vong... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 31-1.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên