
Ảnh minh họa
Phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025, quản lý nợ công 3 năm 2025-2027
Ngày 8-9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Quyết định 1940 phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025 và chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2025-2027.
Mục tiêu là đảm bảo nguồn để trả nợ đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ công, không ảnh hưởng đến hệ số tín nhiệm quốc gia; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu triển khai.

Đồng thời, đảm bảo nhiệm vụ huy động vốn vay thông qua đa dạng hóa nguồn vốn và phương thức vay trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu cân đối ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội với mức độ chi phí - rủi ro phù hợp, tập trung ưu tiên huy động vốn nước ngoài cho các dự án lớn, quan trọng có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.
Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ trong mức trần, ngưỡng cảnh báo được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thúc đẩy phát triển thị trường vốn trong nước; tận dụng tối đa nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
Năm 2025, Chính phủ vay tối đa 815.238 tỉ đồng và trả nợ tối đa 506.949 tỉ đồng.
Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương: tổng mức vay trong năm 31.773 tỉ đồng; tổng trả nợ gốc 3.323 tỉ đồng; tổng trả lãi và phí 3.147 tỉ đồng.
Tổng mức vay giai đoạn 2025-2027 tối đa khoảng 2.218 nghìn tỉ đồng, trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 2.183 nghìn tỉ đồng; vay về cho vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 35 nghìn tỉ đồng.
Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2025-2027 tối đa khoảng 1.346 nghìn tỉ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1.226 nghìn tỉ đồng; trả nợ các khoản vay về cho vay lại khoảng 120 nghìn tỉ đồng.
Đã giải quyết xong 203 trong 226 khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài
Đề cập đến việc kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, Thanh tra Chính phủ cho biết, thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng đã ban hành kế hoạch thực hiện và thành lập tổ công tác của Thủ tướng để chỉ đạo giải quyết 226 vụ tại 53 địa phương.
Đến nay đã cơ bản giải quyết xong 203 vụ trong 226 vụ việc, đạt 89,9%.
Trong 203 vụ việc này, công dân rút đơn, không khiếu kiện, địa phương thực hiện phương án xử lý, giải quyết, thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết.
23 vụ việc còn lại, có 7 vụ việc công dân đã, đang khởi kiện ra tòa án và 16 vụ việc có khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện, cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, giải quyết.
Qua đợt kiểm tra, rà soát 26 vụ việc khiếu nại, tố cáo đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự.
Chủ tịch FLC Faros bất ngờ xin từ chức trước phiên họp bất thường
Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS) vừa cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của hai lãnh đạo cấp cao.
Theo đó, ông Đỗ Mạnh Hùng - chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của FLC Faros - đã nộp đơn từ chức với lý do dự định cá nhân.

Ảnh minh họa
Cùng với lý do như trên, ông Trịnh Huy Linh cũng xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT ROS.
Hai vị này trước đó đã được bầu vào HĐQT FLC Faros tại đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra tháng 1-2025. Bên cạnh vai trò tại Faros, ông Đỗ Mạnh Hùng hiện còn đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT Tập đoàn FLC và chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư & khoáng sản FLC Stone.
Đáng chú ý, lá đơn từ nhiệm của lãnh đạo ROS được gửi đi ngay trước thềm đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của năm 2025, dự kiến tổ chức sáng 9-9.
Trước đó, phiên họp lần 1 vào tháng 8 đã buộc phải hoãn do không đạt tỉ lệ cổ đông tham dự theo quy định.
Một công ty chứng khoán ở TP.HCM bị phạt nặng
Tin tức từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước vừa ban hành Quyết định số 231 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán BIS có trụ sở tại TP.HCM, tổng số tiền phạt lên tới 480 triệu đồng.
Quyết định nêu rõ BIS có hành vi không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ đáp ứng điều kiện.
Công ty đã bố trí trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ có trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế, chuyên ngành kinh tế đối ngoại, trong thời gian từ 1-1-2023 đến 14-2-2025, đồng thời kiêm nhiệm vị trí chuyên viên tư vấn đầu tư của công ty.
Công ty này cũng bị phạt hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, BIS còn bị xử phạt vì báo cáo có nội dung sai lệch, không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của từng khách hàng. Tính đến ngày 29-7-2025, công ty không quản lý tách biệt được dữ liệu về số dư tiền và chứng khoán trên từng tài khoản của khách hàng.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 9-9. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 9-9

Lan Bình Mỹ - Ảnh: HUỲNH MỸ THUẬN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận