
Nhân viên y tế phát thuốc cho bệnh nhân vụ ngộ độc bánh mì - Ảnh: TTO
Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Một trường hợp nặng, một thai phụ nguy cơ sinh non
Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, theo Sở Y tế TP.HCM, đến chiều 8-11, cơ quan chức năng đã ghi nhận 162 trường hợp nhập viện tại 6 bệnh viện trên địa bàn. Đáng chú ý, có một trường hợp nặng phải nằm ở khoa hồi sức tích cực và một thai phụ có nguy cơ sinh non.
Trong đó, Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận 100 trường hợp nhập viện cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ghi nhận 20 trường hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 36 trường hợp, Bệnh viện Bình Dân 1 trường hợp, Bệnh viện Mỹ Đức (Tân Bình) 1 trường hợp, Bệnh viện Quốc tế Becamex 5 trường hợp. Hiện đã có 105 trường hợp xuất hiện, 57 ca tiếp tục theo dõi, điều trị nội trú.
Phần lớn các nạn nhân khởi phát với các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi, mức độ biểu hiện khác nhau. Trong số các trường hợp nhập viện có một trường hợp nặng đang phải theo dõi tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và một thai phụ dọa sinh non đang điều trị tại Bệnh viện Mỹ Đức (Tân Bình).
Kết quả ban đầu từ mẫu cấy máu của một nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận dương tính với Salmonella - vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hóa.
Hiện cơ sở 2 Bánh mì cóc Cô Bích ở 363 Lê Quang Định (nơi bệnh nhân mua bánh mì) đã ngưng hoạt động từ sáng 7-11. Theo điều tra, cơ sở này chỉ là một chiếc xe đẩy bán trên vỉa hè và đã hoạt động được hơn 1 năm.
Gần 1.000 người khắc phục sự cố đường sắt Bắc - Nam do bão Kalmaegi
Tin từ Tổng liên đoàn Việt Nam cho biết Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã huy động gần 1.000 đoàn viên lao động của các đơn vị ở khu vực Đắk Lắk, Gia Lai. Theo đó, người lao động chia làm 3 ca 4 kíp khắc phục hạ tầng, thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sớm nhất.
Trước đó do bão số 13 (bão Kalmaegi) đổ bộ vào miền Trung, ngành đường sắt bị ảnh hưởng nặng nề từ tối 6-11. Mưa lớn và gió giật làm gãy đổ hàng trăm cột đường dây thông tin liên lạc, đồng thời gây xói lở toàn bộ nền đường sắt với chiều dài hơn 100m, sâu khoảng 9m.
Đặc biệt đoạn Phước Lãnh - Vân Canh có đường ray bị treo, đường sắt Bắc - Nam qua các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai bị ách tắc. Ngày 8-11, ngành đường sắt đã trung chuyển 2.400 hành khách của 10 đoàn tàu từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) và ngược lại. Toàn bộ hành khách được hỗ trợ suất ăn miễn phí.

Đoàn viên lao động ngành đường sắt khắc phục sự cố sau bão Kalmaegi - Ảnh: Công đoàn Đường sắt Việt Nam
TP.HCM nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng
Ngày 8-11, Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Răng hàm mặt TP tổ chức Hội nghị Khoa học và triển lãm răng hàm mặt quốc tế TP.HCM lần thứ 3 với chủ đề: "Hành trình 50 năm vươn tới chăm sóc răng miệng tối ưu".
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết trong định hướng phát triển ngành y tế TP, lĩnh vực răng hàm mặt được xác định là một trong những lĩnh vực mũi nhọn, gắn với phát triển du lịch y tế và chuyên ngành thẩm mỹ chuyên sâu.
Trong thời gian qua, lĩnh vực răng hàm mặt tại TP.HCM đã có bước phát triển mạnh mẽ từ chăm sóc ban đầu đến chuyên sâu. Mạng lưới cung ứng dịch vụ ngày càng hoàn thiện, năng lực chuyên môn và kỹ thuật thẩm mỹ được nâng cao rõ rệt.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Việc hợp tác nghiên cứu, đào tạo, trao đổi học thuật giữa các đơn vị trong và ngoài nước đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc cho người dân.
Đặc biệt, Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP.HCM cùng Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, trong đó có luân phiên các bác sĩ chuyên khoa đến đặc khu Côn Đảo công tác, kịp thời cấp cứu, phẫu thuật và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân nơi đây.
30% bệnh nhân đột quỵ nhập viện không biết mình có bệnh nền
Tại hội nghị đột quỵ quốc tế 2025 có chủ đề "Kỷ nguyên số trong điều trị đột quỵ não - từ quản lý toàn diện tới cá thể hóa" tổ chức ngày 8-11 tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, cho hay qua khảo sát tại bệnh viện, nhiều ca bệnh có huyết áp lên tới 200-250 nhưng không có triệu chứng, người bệnh không nhận ra.
Tại bệnh viện, tỉ lệ bệnh nhân đột quỵ không biết mình có bệnh lý nền lên tới 30%, trong khi nếu sàng lọc phát hiện sớm được các bệnh lý như cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn nhịp rung nhĩ... đã loại trừ được 10-90% nguyên nhân dẫn đến đột quỵ.
PGS Thắng cũng chia sẻ phân biệt đột quỵ nên chú ý đến các yếu tố như nói đớ, liệt nửa người, méo mặt một bên... thường không gây tử vong ngay, trong khi đột tử có thể gây tử vong ngay lập tức và có thể liên quan tới bệnh lý tim mạch.
Hội nghị đột quỵ quốc tế tại Hà Nội năm nay có sự tham gia của nhiều chuyên gia điều trị đột quỵ trong nước và quốc tế, cùng bàn thảo những chủ đề thời sự nhất của y học đột quỵ hiện đại như ứng dụng AI trong chẩn đoán, dự báo và điều trị cá thể hóa, các tiến bộ trong tiêu huyết khối, can thiệp nội mạch và hồi sức đột quỵ, cập nhật về chảy máu não, kiểm soát lipid, phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện...
Dịp này Bệnh viện Bạch Mai và Abbott cũng tổ chức chương trình dành cho người bệnh đái tháo đường về chủ động quản lý đường huyết toàn diện với giải pháp công nghệ và dinh dưỡng. Theo thống kê chung, Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc bệnh này và vẫn tiếp tục gia tăng.
Các yếu tố như tuổi cao, tiền sử gia đình, chế độ ăn và thời gian vận động là những yếu tố nguy cơ dẫn đến thái tháo đường. Theo ThS Bùi Phương Thảo (Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai), chế độ ăn hợp lý là 1/2 khẩu phần là rau củ; 1/4 là chất đạm và 1/4 là tinh bột.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 9-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 9-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận