
Hình ảnh đơn thuốc do ChatGPT tạo ra đang được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình
Mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng
Chiều 5-11 tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Những vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên trong bối cảnh hiện nay", nhằm tìm kiếm những giải pháp khả thi để hỗ trợ và định hướng phát triển bền vững cho thế hệ trẻ.
Tại hội thảo, TS Đặng Xuân Thanh, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho biết các nghiên cứu gần đây cho thấy tình hình tâm lý của thanh thiếu niên đang có những biến đổi phức tạp.
Sự phát triển của công nghệ, nhịp sống hiện đại, áp lực học tập, cạnh tranh nghề nghiệp, ảnh hưởng của truyền thông và mạng xã hội đã khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, trầm cảm, tự kỷ, mất cân bằng cảm xúc...
PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học, cho biết theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trầm cảm, lo âu và rối loạn hành vi là những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và khuyết tật ở thanh thiếu niên, tự tử là nguyên nhân tử vong đứng thứ ba ở độ tuổi 15 - 29.
Thạc sĩ Cao Phương Thảo (Viện Xã hội học và Tâm lý học) cho biết nhiều thống kê cho thấy hai vấn đề cô đơn và lạm dụng điện thoại hiện hữu ở mức độ đáng lưu tâm trong thanh niên ở độ tuổi 13 - 28, đặc biệt ở nữ giới.
Dự kiến kết thúc hoạt động của hội đồng trường công lập từ ngày 1-1-2026
Đây là nội dung được nêu trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được trình.
Theo dự thảo, kết thúc hoạt động của hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) tại cơ sở giáo dục công lập từ ngày 1-1-2026.
Giai đoạn chuyển tiếp khi hội đồng trường kết thúc hoạt động, cơ quan quản lý trực tiếp quyết định nội dung quản lý điều hành do hội đồng trường đảm nhiệm liên quan đến tổ chức, nhân sự.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Trường hợp bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đến khi hết nhiệm kỳ.
Nếu giám đốc, hiệu trưởng có quyết định công nhận hoặc bổ nhiệm có thời hạn kết thúc sau 1-1-2026 thì tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đến khi cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo quy định.
Giám đốc, hiệu trưởng có quyết định công nhận hoặc bổ nhiệm có thời hạn kết thúc trước 2-1-2026 cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định.
Quốc hội thảo luận dự luật quy định đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng
Theo chương trình kỳ họp, hôm nay (6-11), Quốc hội dành cả ngày để thảo luận tổ về một số dự luật quan trọng, như dự Luật Xây dựng sửa đổi. Dự thảo luật được Chính phủ trình Quốc hội đã đề xuất nhiều quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng.
Dự luật sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng; thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình; đơn giản hóa về hồ sơ, điều kiện và giảm tối đa thời gian cấp phép xây dựng, dự kiến thời gian cấp phép tối đa là 7 ngày.
Dự thảo nêu trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ một số trường hợp được quy định tại luật.
Trong đó, công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng đầu tư xây dựng tại khu vực nông thôn đã được xác định tại quy hoạch chung và chưa có quy chế quản lý kiến trúc hoặc không thuộc trường hợp phải lập quy hoạch chi tiết.

Hai cơn bão tháng 10 đã gây ảnh hưởng hệ thống điện - Ảnh: EVN
Lũy kế sản lượng điện toàn quốc 10 tháng đạt hơn 268 tỉ kWh
Trong 10 tháng qua, EVN huy động từ thủy điện 87,58 tỉ kWh và chiếm 32,6%; nhiệt điện than đạt 124,26 tỉ kWh, chiếm 46,2%; tua bin khí 16,64 tỉ kWh, chiếm 6,2%; năng lượng tái tạo 32,59 tỉ kWh, chiếm 12,1%; điện nhập khẩu 7,38 tỉ kWh, chiếm 2,7%... Sản lượng điện truyền tải tháng 10 đạt 22,88 tỉ kWh, lũy kế 10 tháng năm 2025 ước đạt 221,36 tỉ kWh.
EVN thông tin việc Biển Đông xuất hiện hai cơn bão vào tháng 10 đã gây thiệt hại lớn cho các công trình điện, việc cấp điện cho nhiều tỉnh, thành từ phía Bắc cho tới Quảng Trị. Tuy nhiên đơn vị đã nhanh chóng huy động nhân lực tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố, hệ thống điện, khôi phục cung cấp điện trở.
10 tháng qua, EVN đã đầu tư các công trình nguồn, lưới điện theo kế hoạch năm mà trọng tâm là các công trình trọng điểm: khởi công 135 công trình và hoàn thành đóng điện 172 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (5 dự án 500kV, 21 dự án 220kV và 146 dự án 110kV).
Phẫu thuật cứu bé gái bị vỡ tá tràng do tai nạn giao thông
Tối 5-11, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, ê kíp trực của bệnh viện do ThS Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng khoa phẫu thuật trong ngày phụ trách đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé gái L.K.A. (12 tuổi, Đồng Nai) bị vỡ tá tràng sau tai nạn giao thông.
Theo mẹ bệnh nhi, chiều 2-11, trong lúc bé dừng chờ qua đường, bé bị xe máy cùng chiều tông mạnh. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng đa chấn thương, nghi vỡ tá tràng.
Kết quả CT cho thấy bé bị chấn thương gan, lách độ 2 và có nhiều dịch ổ bụng. Trong ca mổ khẩn, bác sĩ phát hiện vùng tá tràng gần như đứt đôi. Ê kíp tiến hành cắt lọc, khâu phục hồi tổn thương tá tràng, đồng thời điều trị bảo tồn gan và lách.
Theo BS Lưu Nguyễn An Thuận, khoa gan mật tụy và ghép gan của bệnh viện, vỡ tá tràng là tổn thương hiếm và khó phát hiện, nếu xử lý chậm có thể để lại di chứng nặng.
75% ca ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Bình Dân được phẫu thuật robot
Trong giai đoạn 2016 - 2025, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đã thực hiện 1.167 ca phẫu thuật robot điều trị ung thư tuyến tiền liệt, chiếm khoảng 75% tổng số ca phẫu thuật loại bệnh này tại đây.
Phẫu thuật robot hiện đã trở thành kỹ thuật chủ lực trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Bình Dân, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 46% mỗi năm trong một thập kỷ qua.
Phẫu thuật robot đã tạo ra cuộc cách mạng trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Trước đây, bác sĩ phẫu thuật gần như mổ bằng cảm nhận và ước đoán vì rất khó quan sát được vùng tuyến tiền liệt sâu nằm trong khung chậu.
Hệ thống robot phẫu thuật ra đời đã khắc phục hoàn toàn những hạn chế này, cho phép bác sĩ quan sát qua ống kính 3D phóng đại và thao tác chính xác hơn, giúp tăng hiệu quả điều trị và giảm biến chứng.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 6-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý ngày 6-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận