05/01/2024 06:01 GMT+7

Tin tức sáng 5-1: Phạt 2 đại gia bất động sản thông tin sai lệch; Hoa cúc Nghĩa Hiệp chưa nở đã hết

Một số tin tức đáng chú ý: Lượng tài khoản chứng khoán tăng trở lại; Đường sắt chạy thêm 8 chuyến tàu Tết; Điều chỉnh quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương...

Người dân đi tàu ở ga Sài Gòn - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Người dân đi tàu ở ga Sài Gòn - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Đường sắt chạy thêm 8 chuyến tàu Tết

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tổ chức chạy thêm 8 chuyến tàu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các đoàn tàu đã mở bán vé cũng được nối thêm toa, cung ứng thêm khoảng 4.000 chỗ.

Hiện nay hơn 152.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 đã được bán. Vé tàu trước Tết còn ở tất cả các tuyến. Trong đó, từ ngày 1-2 trở về trước và ngày 8, 9-2 còn vé đi tất cả các ga. Các ngày từ 2 đến 7-2 còn ít vé. Sau Tết từ ngày 15 đến 17-2 còn ít vé, các ngày khác còn nhiều vé đi tất cả các ga.

Để đảm bảo quyền lợi khi đi tàu, hành khách không nên mua vé qua các đối tượng trung gian "cò mồi, chợ đen", mạo danh nhân viên đường sắt. Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu mới được vào ga đi tàu.

Lượng tài khoản chứng khoán tăng trở lại sau khi giảm mạnh

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường sẽ đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025, theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 mới được Chính phủ phê duyệt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường sẽ đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025, theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 mới được Chính phủ phê duyệt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo số liệu mới cập nhật từ Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến hết tháng 12-2023, tổng tài khoản nhà đầu tư chứng khoán là hơn 7,29 triệu, tăng 39.618 tài khoản so với cuối tháng trước.

Như vậy, có thể thấy số lượng tài khoản nhà đầu tư đã tăng trở lại sau 2 tháng liên tiếp sụt giảm. Cụ thể, tháng 10 và 11 đã giảm tổng cộng hơn 570.000 tài khoản.

Số tài khoản giảm nhiều là do các thành viên đã chủ động thực hiện rà soát và đóng các tài khoản đã mở trước đó nhưng không có phát sinh giao dịch, theo VSDC.

Trước đó, Chính phủ yêu cầu Ủy ban Chứng khoán nhà nước phải kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu người tham gia giao dịch chứng khoán, việc này phải hoàn thành trong tháng 11 năm 2023.

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 mới được Chính phủ phê duyệt, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường sẽ đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Hai đại gia bất động sản bị phạt vì thông tin thiếu, sai lệch

Ủy ban Chứng khoán nhà nước vừa thông báo xử phạt Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes tổng số tiền 280 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung và sai lệch.

Cụ thể, Sunshine Homes công bố không đúng hạn báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; thông tin về ứng viên thành viên hội đồng quản trị độc lập và thành viên ban kiểm soát để bầu tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tại báo cáo thường niên năm 2021, Sunshine Homes chưa nêu rõ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh là công ty con gián tiếp. Ngoài ra, công ty này cũng ghi sai lệch phần thuyết minh về tăng, giảm tài sản cố định hữu hình, các phương tiện vận tải là xe ô tô…

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng có quyết định xử phạt hành chính Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) với tổng số tiền 470 triệu đồng vì một loạt vi phạm về công bố thông tin.

Trong đó hành vi bị phạt nặng nhất là 150 triệu đồng do DIC Corp công bố thông tin sai lệch trong báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Điều chỉnh quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương

Quốc lộ 13 qua địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, tháng 4-2022 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Quốc lộ 13 qua địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, tháng 4-2022 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 81/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc điều chỉnh quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ.

Cụ thể, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch, giao thông đường bộ, quản lý tài sản công để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc phân loại, điều chỉnh đối với đoạn quốc lộ 13 qua địa bàn tỉnh Bình Dương bảo đảm chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện quy hoạch, quản lý đầu tư, khai thác, vận hành các tuyến đường bộ.

Trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quốc lộ 13 được xác định là tuyến đường chính yếu khu vực phía Nam.

Tuyến này nối từ quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức (TP.HCM), đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương, đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bình Phước) dài 142,2km; được quy hoạch đường cấp II-III với quy mô quy hoạch 4-6 làn xe.

Hoa Tết tại thủ phủ hoa cúc miền Trung đã được mua hết dù chưa nở

Bà Võ Hồng Thịnh, chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, cho biết tại xã có hơn 500 hộ trồng hoa Tết. Năm nay, số lượng hoa tăng khoảng 7-10% so với năm trước, cung cấp cho thị trường Tết từ 300.000 - 400.000 chậu hoa các loại. Trong ảnh: Người trồng hoa ở thủ phủ hoa cúc miền Trung vui vẻ chăm hoa, chờ Tết đến - Ảnh: TRẦN MAI

Bà Võ Hồng Thịnh, chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, cho biết tại xã có hơn 500 hộ trồng hoa Tết. Năm nay, số lượng hoa tăng khoảng 7-10% so với năm trước, cung cấp cho thị trường Tết từ 300.000 - 400.000 chậu hoa các loại. Trong ảnh: Người trồng hoa ở thủ phủ hoa cúc miền Trung vui vẻ chăm hoa, chờ Tết đến - Ảnh: TRẦN MAI

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, hoa cúc tại xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) - thủ phủ hoa cúc miền Trung - đã được thương lái đến đặt cọc mua hết.

Mọi năm, chỉ khi cúc bắt đầu nở thì thương lái mới tìm đến, đa phần là người ở Quảng Ngãi. Năm nay thương lái đến từ nhiều tỉnh thành: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Gia Lai, Khánh Hòa, TP.HCM, Đồng Nai...

Theo các nhà vườn, giá hoa cúc tùy vào đường kính chậu và hoa đẹp, thân cao, lá xanh tốt từ gốc đến ngọn, không sâu bệnh... Hiện tại chậu 60cm có giá 240.000 đồng/chậu, chậu 80cm có giá 500.000 đồng/chậu, chậu 1m có giá 1,5 triệu đồng/chậu. Các chậu lớn hơn có giá lên đến vài triệu đồng/chậu.

Theo tính toán, gia đình nào trồng 500 - 1.000 chậu hoa cúc vừa và nhỏ, trừ chi phí thu lãi từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Những hộ trồng nhiều, hoặc chậu có kích cỡ lớn thu lãi đến vài trăm triệu đồng.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 5-1. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 5-1. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Dự báo thời tiết ngày 5-1

Dự báo thời tiết ngày 5-1

Tin tức sáng 5-1: Phạt 2 đại gia bất động sản thông tin sai lệch; Hoa cúc Nghĩa Hiệp chưa nở đã hết- Ảnh 7.

Vé máy bay Tết đi nửa đêm về sáng giá cũng cao ngất Vé máy bay Tết đi nửa đêm về sáng giá cũng cao ngất

Dịp Tết, các hãng bay đã bổ sung chuyến bay khung giờ từ nửa đêm về sáng khi lượng vé bay ban ngày không còn nhiều hoặc có giá khá cao. Tuy nhiên, giá vé máy bay đêm dù có giảm vẫn còn khá cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên