31/12/2022 05:30 GMT+7

Tin tức sáng 31-12: Số ca COVID-19 mới chỉ 131 nhưng Tây Ninh có 2 người tử vong

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

Tin tức đáng chú ý hôm nay: "Chào năm mới - Ấn tượng 2023" - bữa tiệc âm nhạc đầu tiên của năm mới; TP.HCM ra quyết định dời các bến tàu tại bến Bạch Đằng; Tổ chức lại giao thông phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền; Xếp hạng 5 di tích quốc gia đặc biệt.

Tin tức sáng 31-12: Số ca COVID-19 mới chỉ 131 nhưng Tây Ninh có 2 người tử vong - Ảnh 1.

Ghi hình Ấn tượng 2023 - Ảnh: vtv.vn

"Chào năm mới - Ấn tượng 2023" - bữa tiệc âm nhạc đầu tiên của năm mới

"Chào năm mới - Ấn tượng 2023" là chương trình nghệ thuật đặc biệt vinh danh những giải thưởng ở 12 hạng mục Ấn tượng VTV-VTV Awards 2022 tường thuật trực tiếp lúc 20h10 ngày 1-1-2023 trên kênh VTV1.

Chương trình có nhiều tiết mục được đầu tư công phu, như: "Năm qua ta đã làm gì?" với sự xuất hiện của các diễn viên Tuấn Tú - Quỳnh Lương, Bình An - Phương Nga, MC Danh Tùng - Phương Thúy, 12 nhạc công cùng dàn nhạc giao hưởng; "Trận đấu của Việt Nam" qua phần thể hiện của các diễn viên phim truyền hình, bình luận viên và các cầu thủ trẻ trong Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội; ca khúc "Tôi muốn làm cái cây" có sự tham gia của 72 em nhỏ...

"Chào năm mới - Ấn tượng 2023" có những màn mashup các bản nhạc phim được yêu thích của VTV: "Sẽ là quá muộn" - phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ"; "Bất chấp" - phim "Ga-ra hạnh phúc", cũng như các bài hát được khán giả trẻ yêu thích năm qua: mashup Waiting for you - Hẹn ước từ hư vô - Cô đơn trên sofa - See tình

Cùng mang tới món quà đầu năm gửi tới khán giả là các nghệ sĩ: nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, các ca sĩ Thu Minh, Tóc Tiên, Thùy Chi, Mỹ Anh, Hoàng Dũng, Orange, Ali Hoàng Dương, Hoàng Tôn, Vũ Thảo My cùng rất nhiều giọng ca khác...

TP.HCM ra quyết định dời các bến tàu tại bến Bạch Đằng 

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường có quyết định về việc di dời các bến tàu tại bến Bạch Đằng và Ba Son trong thời gian tới như sau: 

- Đối với cầu tàu số 4 tại công viên bến Bạch Đằng (đối diện trục đường Hàm Nghi và cầu cảng C - cầu tàu Ba Son đối diện địa chỉ 4B đường Tôn Đức Thắng) sẽ sử dụng vào mục đích công vụ. 

- Đối với các bến tàu tại cầu tàu số 1 - 2 - 3 tại công viên bến Bạch Đằng sẽ dời về vị trí hiện hữu của cầu cảng B - cầu tàu Ba Son (đối diện địa chỉ 4B Tôn Đức Thắng).

Tin tức sáng 31-12: Số ca COVID-19 mới chỉ 131 nhưng Tây Ninh có 2 người tử vong - Ảnh 2.

Buýt sông nhìn từ cầu Thủ Thiêm 2, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Cường yêu cầu sớm hoàn chỉnh phương án sắp xếp các cầu tàu nêu trên có thể phục vụ công vụ, vận tải hành khách, phát triển du lịch đường thủy và làm rõ nguồn lực đầu mối thực hiện ra sao. 

Song song đó giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Trung tâm Quản lý đường thủy tổ chức vớt rác. lục bình, cỏ dưới sông Sài Gòn từ cột cờ Thủ Ngữ đến cảng Ba Son để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Tổ chức lại giao thông trên phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền 

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có thông báo tổ chức phân luồng giao thông và sắp xếp kinh doanh phố ẩm thực trên đường Nguyễn Thượng Hiền (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Đình Chiểu). 

Tin tức sáng 31-12: Số ca COVID-19 mới chỉ 131 nhưng Tây Ninh có 2 người tử vong - Ảnh 3.

Người dân hào hứng trải nghiệm phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền (quận 3) - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Giao thông được tổ chức lại cụ thể như sau: 

- Cấm xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Thượng Hiền đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Đình Chiểu. 

- Cấm xe 2 và 3 bánh đi từ hướng đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Điện Biên Phủ từ 19h - 23h.

Về thời gian thực hiện điều chỉnh giao thông, Sở Giao thông vận tải sẽ giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với các tổ chức liên quan để triển khai thực hiện phương án tổ chức giao thông. 

Ngày 21-12, phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu) đã chính thức được đưa vào hoạt động. Thời gian hoạt động của phố ẩm thực từ 19h - 23h mỗi ngày để tránh kẹt xe vào giờ tan tầm. 

131 ca COVID-19 mới, 2 người tử vong ở Tây Ninh

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.144 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.470 ca).

Tin tức sáng 31-12: Số ca COVID-19 mới chỉ 131 nhưng Tây Ninh có 2 người tử vong - Ảnh 5.

Bệnh viện điều trị COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 69 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.183 ca

Số bệnh nhân đang thở ô xy là 35 ca.

Ngày 29-12 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 29-12 có 12.396 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.456.994 liều.

Xếp hạng 5 di tích quốc gia đặc biệt

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 1649/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 13) đối với 5 di tích.

Cụ thể, 5 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt này gồm:

- Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai); 

- Di tích khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi); 

- Di tích kiến trúc nghệ thuật Cụm đình Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc); 

- Di tích lịch sử Đền thờ Vua Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); 

- Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Phó thủ tướng giao bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Một số hoạt động đáng chú ý tuần tới 

- 31-12: Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023 với chủ đề "Ấn tượng Hậu Giang".

- Từ ngày 31-12-2022 đến ngày 2-1-2023, chợ vùng cao Ngày Tết chào Xuân 2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- 31-12: tại TP.HCM, "Ngày hội nghĩa tình - Tết đoàn viên" - Công đoàn các khu chế xuất - khu công nghiệp.

- 1-1: Khởi công 12 dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam.

- 1-1: Lễ tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2022.

- 3-1: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương.

- 4-1: Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

- 5-1: Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

- 6-1: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương lần thứ 10 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

- 6-1: Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm  vụ năm 2023.

- 6-1: Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên Bộ Công an năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.

Tin tức sáng 31-12: Số ca COVID-19 mới chỉ 131 nhưng Tây Ninh có 2 người tử vong - Ảnh 7.
Tin tức sáng 31-12: Số ca COVID-19 mới chỉ 131 nhưng Tây Ninh có 2 người tử vong - Ảnh 8.
Tin tức sáng 31-12: Số ca COVID-19 mới chỉ 131 nhưng Tây Ninh có 2 người tử vong - Ảnh 9.
Tin tức sáng 30-12: Số ca COVID-19 tăng gấp đôi; Gần 8.000 doanh nghiệp TP.HCM khuyến mãi Tết Tin tức sáng 30-12: Số ca COVID-19 tăng gấp đôi; Gần 8.000 doanh nghiệp TP.HCM khuyến mãi Tết

Việt Nam xuất siêu 11,2 tỉ USD trong năm 2022; Các tỉnh phía Tây sông Hậu đón 29 triệu khách du lịch; Thêm nhiều chương trình khuyến mãi cuối năm... là những tin tức đáng chú ý sáng nay 30-12.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên