
Danh mục một số sản phẩm trong 15 loại mỹ phẩm công ty đề nghị thu hồi phiếu công bố sản phẩm - Ảnh chụp màn hình
Một công ty thu hồi một lúc 15 phiếu công bố mỹ phẩm
Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi 15 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của một công ty tại Hà Nội.
Cụ thể, Cục Quản lý dược thu hồi 15 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do cục cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH liên minh HS có mã số doanh nghiệp: 5400536852, địa chỉ trên phiếu công bố tại Suối Sếu B, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, địa chỉ công ty hiện nay tại tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.
Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện 15 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Theo đó, các sản phẩm này đều là mỹ phẩm được sản xuất tại Nhật Bản.
Theo quy định hiện hành, phiếu công bố mỹ phẩm là điều kiện bắt buộc để sản phẩm được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam. Khi phiếu này bị thu hồi, dù tự nguyện thì sản phẩm vẫn không còn được phép phân phối hợp pháp. Người dân cần lưu ý không sử dụng các sản phẩm này.
Người dân TP.HCM còn ăn mặn, ít rau và trái cây, thiếu vận động thể lực
Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay tình trạng dinh dưỡng ở cộng đồng của TP đang được cải thiện. Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi, trẻ em lứa tuổi học đường giảm dần theo thời gian và gần như thấp nhất cả nước.
Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi và gầy còm ở trẻ dưới 5 tuổi năm 2023 lần lượt là 6% và 2,8%, thấp hơn so với toàn quốc năm 2020 là 19,6% và 5,2%.
Tuy nhiên, tỉ lệ thừa cân, béo phì gia tăng ở các nhóm đối tượng từ trẻ em đến người trưởng thành: tỉ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi năm 2023 là 11,3%, cao hơn so với tỉ lệ toàn quốc năm 2023 là 9,4%.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Đồng thời, sự gia tăng các yếu tố nguy cơ gây bệnh không lây như thói quen ăn mặn, ít rau và trái cây, thiếu vận động thể lực ở người trưởng thành so với khuyến nghị cũng là vấn đề tồn tại của TP.
Ngoài ra TP có xu hướng gia tăng tỉ lệ thừa cân - béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đường cùng với một số bệnh mạn tính không lây liên quan đến chế độ dinh dưỡng, vận động thể lực. Nhiều hành vi, thói quen ảnh hưởng xấu tới sức khỏe chưa được khắc phục như thói quen ít vận động, sử dụng máy tính nhiều, ăn thức ăn nhanh, nước ngọt có gas, sử dụng thuốc lá, lạm dụng rượu, bia...
Trẻ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi được uống vitamin A miễn phí
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) kêu gọi người dân hãy cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi đi uống vitamin A miễn phí tại các trạm y tế vào ngày 1 và ngày 2-6.
Vitamin A được ví như "lá chắn" quan trọng, giúp bảo vệ đôi mắt sáng khỏe và tăng cường sức đề kháng cho trẻ em.
Thiếu vitamin A có thể gây ra hàng loạt rối loạn thị giác như quáng gà, khô mắt, và nếu không được can thiệp kịp thời, có thể dẫn đến loét giác mạc và mù lòa vĩnh viễn. Không chỉ ảnh hưởng đến thị lực, thiếu vitamin A còn làm suy giảm chức năng miễn dịch, khiến trẻ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm như tiêu chảy, sởi, viêm phổi, từ đó làm tăng nguy cơ tử vong.
Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có từ 250.000 - 500.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu vitamin A. Tại Việt Nam, báo cáo của Viện Dinh dưỡng quốc gia năm 2020 cho thấy cứ 10 trẻ từ 6 - 59 tháng tuổi thì có gần 1 trẻ bị thiếu vitamin A ở mức tiền lâm sàng - tỉ lệ này còn cao hơn tại các vùng núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên.
Gần 30.000 lượt người tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử 70 năm ngành y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (bên trái) trao giải cho tác giả bài thi giải nhất - Ảnh: BTC
Lễ trao giải đã diễn ra chiều 29-5 tại Hà Nội. Theo ban tổ chức cuộc thi, sau hơn 3 tháng phát động (tính từ dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2025), đã có gần 30.000 lượt bài dự thi được gửi đến từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y, sinh viên các trường đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe trong cả nước.
Ban tổ chức cũng cho biết nhờ hình thức thi trực tuyến đã giúp thí sinh nhiều vùng miền có thể tham gia. Một số bệnh viện như Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng... có số lượng người dự thi đông nhất.
Kết quả, giải nhất cá nhân đã được trao cho chị Nguyễn Thị Mơ (Bệnh viện Nội tiết Nghệ An), cùng 3 giải nhì, 5 giải ba, 7 giải khuyến khích, bên cạnh đó có 7 giải tập thể. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, ngành y tế đã có nhiều thành tựu về chuyên môn, cuộc thi này là một một phần của hành trình tri ân, tiếp nối những dấu ấn và mốc son của ngành.
Bảo hiểm sẽ chi trả tiền thuốc, vật tư trường hợp người bệnh phải tự mua
Theo dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế, các dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thực hiện trên hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá bảo hiểm y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, thực hiện trên hệ thống PACS đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của bộ trưởng Bộ Y tế.
Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt giá dịch vụ kỹ thuật, cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai dịch vụ này được thanh toán bằng giá thanh toán bảo hiểm y tế của các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh tương ứng có in phim, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ 50% chi phí phim và túi đựng phim. Được biết, dịch vụ chụp chiếu không in phim PACS tiện dụng nhưng do chưa có giá, hiện mới có một số bệnh viện áp dụng.
Trường hợp người bệnh tự mua thuốc, thiết bị y tế, trong một số trường hợp sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 30-5. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 30-5 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận