
Xưởng sản xuất bình chữa cháy giả - Ảnh: Công an cung cấp
Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm, bị phạt tới 40 triệu đồng
Chính phủ đã ban hành nghị định 69/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 106/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Nghị định có hiệu lực từ ngày 20-4.
Đáng chú ý, nghị định điều chỉnh thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chủ thể có thẩm quyền xử phạt.
Cụ thể, mức phạt tiền tối đa của một số chủ thể được tăng đáng kể, như chủ tịch UBND cấp xã được phạt tiền đến 25 triệu đồng (tăng gấp 10 lần so với trước); Chiến sĩ công an nhân dân được phạt tiền đến 5 triệu đồng (tăng gấp 10 lần).
Đội trưởng Đội công tác được phạt tiền đến 15 triệu đồng (tăng gấp 10 lần); Trưởng phòng được phạt tiền đến 40 triệu đồng (tăng gấp 4 lần); Giám đốc công an tỉnh được phạt tiền đến 50 triệu đồng; Giám đốc sở chức năng được phạt tiền đến 40 triệu đồng.
Nghị định cũng bổ sung một số hành vi vi phạm mới nhằm bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Như trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm số lượng hoặc yêu cầu kỹ thuật, phạt từ 30 - 40 triệu đồng. Không duy trì trữ lượng nước chữa cháy theo quy định, phạt từ 3 - 5 triệu đồng. Sử dụng người đứng đầu cơ sở chưa có văn bản thông báo kết quả huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH phạt từ 6-8 triệu đồng.
Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm như không xuất trình hồ sơ về PCCC, CNCH khi phục vụ kiểm tra, phạt từ 3 - 5 triệu đồng. Không bố trí người có thẩm quyền làm việc với đoàn kiểm tra sau khi đã nhận thông báo hoặc quyết định thanh tra, phạt từ 5 - 10 triệu đồng.
Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không đủ đối tượng bảo hiểm, phạt từ 10 - 15 triệu đồng. Không duy trì hoặc không trang bị các vật liệu, thiết bị ngăn cháy theo quy định, mức phạt từ 5 - 40 triệu đồng tùy hành vi...
Đề xuất chính sách bảo vệ pháp lý với lực lượng bảo vệ an ninh mạng

Ảnh minh họa - Ảnh: V.T.
Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng do Bộ Công an xây dựng.
Đáng chú ý, dự thảo đề xuất chính sách bảo vệ pháp lý và hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ với lực lượng bảo vệ an ninh mạng.
Trong đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được xem xét bảo vệ pháp lý khi thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền, đúng phạm vi, tuân thủ quy trình và không có động cơ vụ lợi; việc xử lý rủi ro phát sinh ngoài ý muốn thực hiện theo quy định của pháp luật.
Lực lượng thường trực bảo vệ an ninh mạng được bảo vệ pháp lý và hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được giao theo quy định của pháp luật.
Lực lượng dự bị bảo vệ an ninh mạng được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; được thanh toán, bồi hoàn chi phí và hỗ trợ khi bị thiệt hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
Không áp dụng quy định trên đối với hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng chính sách để trục lợi hoặc vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng.
Thành viên SCIC chỉ mua hơn 10% lượng cổ phiếu FPT đã đăng ký

Cổ phiếu FPT hiện chỉ còn hơn 76.000 đồng/đơn vị, giảm mạnh từ đỉnh đã thiết lập năm 2024 - Ảnh: FPT
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) - vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty Cổ phần FPT (FPT).
Theo báo cáo, trong khoảng từ ngày 25-2 đến 26-3, SIC chỉ mua thành công 250.000 cổ phiếu FPT trên tổng số 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký, tương ứng tỉ lệ 12,5%.
Nguyên nhân không hoàn tất kế hoạch được doanh nghiệp cho biết là do "biến động thị trường".
Sau giao dịch, SIC chính thức trở thành cổ đông của FPT, với tỉ lệ sở hữu đạt 0,015% vốn điều lệ, tăng từ mức 0% trước đó.
Đáng chú ý, trước đó SIC cũng từng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu FPT từ 10-12-2025 đến 8-1-2026, tuy nhiên không thực hiện được giao dịch nào với cùng lý do diễn biến thị trường không thuận lợi.
SIC là doanh nghiệp trực thuộc SCIC. Tính đến cuối năm 2025, SCIC đang nắm giữ khoảng 96,5 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 5,67% vốn điều lệ của tập đoàn công nghệ này.
Công ty phân bón hơn 60 năm tuổi sắp bị hủy niêm yết
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa ban hành quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VAF của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
Theo đó, toàn bộ gần 37,7 triệu cổ phiếu VAF sẽ bị hủy niêm yết kể từ ngày 28-4. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu này trên sàn HOSE là 24-4.
Mời bạn đọc xem cập nhật giá vàng mới nhất tại đây
Nguyên nhân được HOSE đưa ra là do báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp trong ba năm liên tiếp (2023, 2024 và 2025) đều bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.
Cụ thể, theo báo cáo kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, doanh nghiệp đã dừng triển khai dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa ghi nhận tổn thất đối với các khoản chi phí đã đầu tư vào dự án này.
Do chưa có đầy đủ cơ sở để đánh giá mức độ ảnh hưởng, đơn vị kiểm toán cho biết không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến vấn đề trên, từ đó đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Việc bị hủy niêm yết đánh dấu thêm một trường hợp doanh nghiệp rời sàn do các vấn đề liên quan đến chất lượng báo cáo tài chính và tuân thủ quy định công bố thông tin.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 30-3. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Dự báo thời tiết hôm nay 30-3 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận