25/03/2023 06:14 GMT+7

Tin tức sáng 25-3: Nhiều nơi ở TP.HCM cúp nước, nước yếu

Một số tin tức đáng chú ý: Hôm nay nhiều nơi ở TP.HCM cúp nước, nước yếu; Gấp rút giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất...

Tin tức sáng 25-3: Nhiều nơi ở TP.HCM cúp nước, nước yếu - Ảnh 1.

Nhân viên kiểm tra hệ thống máy bơm nước tại Nhà máy nước Thủ Đức - Ảnh: LÊ PHAN

Nhiều nơi ở TP.HCM nước yếu, cúp nước

Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo do sửa chữa tuyến ống D1500 Phạm Văn Đồng, công ty sẽ thực hiện điều tiết mạng lưới nên từ 21h tối 24-3 đến 17h chiều 25-3, các khu vực sau bị nước yếu: toàn bộ quận Bình Thạnh; toàn bộ quận Phú Nhuận; phường 12-13-14 của quận 3 và phường 1 của quận Gò Vấp. 

Trong khi đó, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cũng cho hay sẽ tạm ngưng cung cấp nước vào cuối tuần này tại một số quận, huyện để bảo trì, bảo dưỡng định kỳ Nhà máy nước Tân Hiệp. 

Thời gian cúp nước, nước yếu dự kiến từ 22h khuya 25-3 đến 4h sáng ngày 26-3.

Cụ thể các khu vực cúp nước gồm: Các phường 6, 7, 13, 14, 15, 16 của quận 8; thị trấn Tân Túc, xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Tân Kiên, Tân Nhựt, Bình Chánh, An Phú Tây, Tân Quý Tây, Hưng Long, Phong Phú, Bình Hưng của huyện Bình Chánh.

Các khu vực nước yếu gồm: Toàn bộ quận Bình Tân và huyện Hóc Môn; phường 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quận 6; phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành, Thới An, Thạnh Xuân, quận 12.

Quận Gò Vấp sẽ có phường 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bị ảnh hưởng. Quận Tân Phú gồm phường Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì, Tân Quý, Tân Thành, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hòa Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa. Quận Tân Bình nước yếu tại phường 12, 13, 14, 15.

Tiêu thụ thịt heo Việt Nam không ảnh hưởng khi Lào tạm ngừng nhập khẩu

Trước việc Bộ Nông Lâm nghiệp Lào vừa thông báo tạm ngừng nhập khẩu thịt heo từ Việt Nam và các nước đang có dịch tả heo châu Phi, đại diện Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết hiện Việt Nam và Lào chưa có thỏa thuận xuất khẩu chính ngạch thịt heo. 

Việc xuất khẩu thịt heo (nếu có) giữa hai nước được thực hiện thông qua buôn bán tiểu ngạch hoặc phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cư dân biên giới. 

Do đó, việc Lào dừng nhập khẩu thịt heo của Việt Nam không ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ mặt hàng này trong nước.

Cục Thú y cho biết trong thời gian tới sẽ tổ chức họp với ngành thú y của Lào để trao đổi các vấn đề về phòng chống dịch bệnh, kiểm soát vận chuyển, xúc tiến thương mại...

Trước đó, Lào cũng tạm dừng nhập khẩu thịt heo từ Trung Quốc và Thái Lan sau khi phát hiện dịch tả heo châu Phi bùng phát.

Tắt đèn chiếu sáng công cộng ở trung tâm TP.HCM hưởng ứng Giờ Trái đất

Tin tức sáng 25-3: Nhiều nơi ở TP.HCM cúp nước, nước yếu - Ảnh 3.

Bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM về đêm - Ảnh: LÊ PHAN

Từ 20h30 đến 21h30 tối nay 25-3, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tại một số khu vực thuộc trung tâm TP.HCM sẽ được tắt để hưởng ứng hoạt động Giờ Trái đất.

Cụ thể các địa điểm sẽ tắt đèn chiếu sáng gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên cột cờ Thủ Ngữ, công viên bến Bạch Đằng, công viên 30-4, công viên 23-9, công viên Lê Văn Tám. Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật trụ sở UBND TP.HCM, Bưu điện TP.HCM, tòa nhà Kho bạc Nhà nước TP.HCM.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM chỉ đạo Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM thực hiện tắt đèn theo kế hoạch. 

Đồng thời chỉ đạo lực lượng tại các công viên phối hợp UBND quận 1, Công an quận 1 đảm bảo an ninh trong thời gian thực hiện.

Việt Nam xuất khẩu 26,1 triệu khẩu trang

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2-2023, cả nước có 4 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 5,18 triệu chiếc.

Con số này giảm 75,2% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 1-2022. Cụ thể, tháng 1-2023 xuất khẩu 20,9 triệu chiếc.

Tính trong hai tháng đầu năm 2023, cả nước đã xuất khẩu 26,1 triệu chiếc khẩu trang y tế, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Gấp rút giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Tin tức sáng 25-3: Nhiều nơi ở TP.HCM cúp nước, nước yếu - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu làm việc về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại huyện Hồng Dân ngày 23-3 - Ảnh: NGỌC HÂN

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu, tính đến ngày 23-3, Bạc Liêu đã bàn giao 7,5km/7,7km mặt bằng (đạt 98%) phục vụ thi công dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025. 

Cụ thể, tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là 50,4ha (188 hộ dân), đã bồi thường 165 hộ/188 hộ; thực tế tiếp cận thi công khoảng 6,8km/7,7km (88%).

Trong khi đó, theo UBND thành phố Cần Thơ, đến nay thành phố đã chi trả bồi thường cho 320 hộ dân (diện tích 25,2ha) trong tổng số 638 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông (dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang). 

Thành phố đang khẩn trương xem xét phê duyệt các đợt 13, 14 (dự kiến chi trả cho 18 hộ dân nữa).

Ngoài ra, đối với dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ 37,42km), thành phố đã hoàn tất kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường 952/952 hộ dân bị ảnh hưởng và cam kết thực hiện khởi công dự án trước ngày 30-6.

Số ca mắc COVID-19 giảm nhẹ

Bộ Y tế cho biết ngày 25-3 có 8 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Trong ngày có 10 bệnh nhân khỏi, cả nước còn 1 ca nặng.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.195 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.491 ca nhiễm).

Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 10.614.896 ca. Tổng số ca tử vong là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Một số sự kiện đáng chú ý ngày 25-3:

- Kỷ niệm 52 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile.

- Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023, tại Bình Thuận.

- Khai mạc Triển lãm nghệ thuật "Sen Việt 2023: Vẻ đẹp thuần khiết" và Tuần lễ thuyết giảng phương pháp chữa lành với tâm thuần khiết.

- Hội nghị "Chia sẻ kinh nghiệm quản lý y tế với Sở Y tế và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long", tại An Giang.

- Lễ trao Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022.

- Khai mạc Tuần lễ Thơ thiền Việt Nam, tại Thừa Thiên - Huế.

- Hội nghị "Công tác Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ", tại Cần Thơ.

Tin tức sáng 25-3: Nhiều nơi ở TP.HCM cúp nước, nước yếu - Ảnh 6.

Nhiều nội dung đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 25-3

Tin tức sáng 25-3: Nhiều nơi ở TP.HCM cúp nước, nước yếu - Ảnh 7.

Dự báo thời tiết ngày 25-3

Tin tức sáng 25-3: Nhiều nơi ở TP.HCM cúp nước, nước yếu - Ảnh 8.

Phút giải lao của công nhân cầu Mỹ Thuận 2

Bảo dưỡng trạm bơm nước thô, nhiều quận huyện TP.HCM bị cúp nướcBảo dưỡng trạm bơm nước thô, nhiều quận huyện TP.HCM bị cúp nước

TTO - Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Sawaco cho biết cuối tuần này nhiều quận huyện tại TP.HCM sẽ bị cúp nước, do công ty cấp nước bảo trì nhà máy nước và trạm bơm nước thô từ sông Sài Gòn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên