24/08/2023 06:00 GMT+7

Tin tức sáng 24-8: Đề nghị tăng cường kiểm tra casino; Chứng khoán sắp được giao dịch T+0

Tin tức đáng chú ý: Đề nghị tăng cường kiểm tra casino dành cho người nước ngoài; Cuối 2023, nhà đầu tư chứng khoán Việt sẽ được giao dịch T+0 trên các sàn giao dịch trong nước...

Bên trong một casino

Bên trong một casino

Đề nghị tăng cường kiểm tra các casino dành cho người nước ngoài

Theo tin tức từ Bộ Tài chính, bộ này vừa có văn bản gửi Bộ Công an, UBND 17 tỉnh/thành phố đề nghị tăng cường quản lý hoạt động giám sát, kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Cụ thể 17 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Khánh Hòa, Điện Biên, Bình Dương, Bình Thuận, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Lâm Đồng và Quảng Nam.

Bộ Tài chính cho biết theo quy định hiện hành, kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật…

Qua kiểm tra định kỳ, đột xuất và thông tin báo chí phản ánh, một số doanh nghiệp kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng có sai phạm về đối tượng được phép vào chơi; cho thuê mặt bằng, cho thuê máy trò chơi, bàn trò chơi để kinh doanh trái quy định của pháp luật.

Nhằm tăng cường quản lý, giám sát, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an và UBND các tỉnh/thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động này trên địa bàn theo quy định pháp luật, gửi kết quả kiểm tra về bộ để phối hợp theo dõi, xử lý.

Việt Nam nhập 6,13 triệu tấn xăng dầu trong 7 tháng 2023

Theo tin tức từ Tổng cục Hải quan, tháng 7 cả nước nhập khẩu 922.000 tấn xăng dầu các loại, giảm 11,8% so với tháng trước, tổng kim ngạch đạt 725 triệu USD, giảm 3,7%.

Tính chung trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 6,13 triệu tấn xăng dầu các loại, với tổng kim ngạch 4,88 tỉ USD, tăng 12,7% về lượng, nhưng giảm 14,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, hai mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là dầu diesel và xăng. Cụ thể, lượng dầu diesel nhập về đạt 3,35 triệu tấn, tăng 6,2%, chiếm 55% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước.

Người dân mua xăng dầu tại một điểm bán

Người dân mua xăng dầu tại một điểm bán

Xăng nhập về đạt 1,28 triệu tấn, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 21% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu các loại chủ yếu ở các thị trường châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan…

7 tháng đầu năm Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu xăng dầu lớn nhất với 2,46 triệu tấn, tăng 13,5%. Tiếp đến là Singapore đạt 1,55 triệu tấn, tăng 105,6%; Malaysia đạt 1,03 triệu tấn, tăng 26,7%. Trong khi đó nhập khẩu từ Thái Lan chỉ là 528.000 tấn, giảm 25%.

Với 5,568 triệu tấn, riêng 4 thị trường chủ lực ở châu Á chiếm đến 90,8% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm.

Nhà đầu tư chứng khoán Việt sẽ sử dụng hệ thống công nghệ mới trong 2023

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa chia sẻ về "Kế hoạch triển khai dự án gói thầu công nghệ thông tin" của nhà thầu Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX).

Theo đó vào ngày 11-12 tới đây sẽ tới bước chuẩn bị đi vào vận hành, sang ngày 25-12, đúng dịp Giáng sinh, sẽ chính thức vận hành.

Tại cuộc họp với các công ty chứng khoán và các cơ quan liên quan, bà Nguyễn Thị Việt Hà, quyền chủ tịch HoSE, cho biết hiện có 25/76 công ty chứng khoán đã hoàn thành quá trình kiểm thử toàn bộ chức năng trong hệ thống KRX, tức còn gần 70% đơn vị chưa hoàn thành. Điều này cũng diễn ra ở Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Đại diện HoSE chia sẻ: nếu công ty chứng khoán nào không sẵn sàng thì sẽ có biện pháp xử lý và HoSE vẫn thực hiện đúng kế hoạch, công ty chứng khoán là bên thiệt hại.

Hiện Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) đang làm việc với hai sở giao dịch TP.HCM và Hà Nội để điều chỉnh về mặt pháp lý, nỗ lực phù hợp với thời gian triển khai hệ thống KRX.

Hệ thống công nghệ thông tin trên đã được HoSE ký với nhà thầu Hàn Quốc từ năm 2012, nhưng sau thời gian dài vẫn chưa được vận hành.

Dự kiến sau khi ra mắt, nhà đầu tư sẽ có thêm nhiều sản phẩm chứng khoán mới để lựa chọn, tăng tính đa dạng và hấp dẫn khi giao dịch, đồng thời được giao dịch trong ngày (T+0), thay cho T+2,5 như hiện nay, bán khống. Hệ thống mới được kỳ vọng sẽ là bước đệm tốt để Việt Nam nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi, thu hút thêm nhà đầu tư tổ chức - nước ngoài vào giao dịch.

Tái tạo lưỡi cho nhiều bệnh nhân ung thư 

Từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã thực hiện tái tạo lưỡi cho hàng trăm bệnh nhân ung thư lưỡi. Các bệnh nhân sau khi được tái tạo lưỡi đều đảm bảo chức năng hô hấp, nuốt và giao tiếp.

TS.BS Nguyễn Anh Khôi, trưởng khoa ngoại đầu cổ - hàm mặt, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết khoảng 70% người bệnh ung thư lưỡi khi phát hiện bệnh là ở giai đoạn 3 hoặc 4, vùng khoang miệng, lưỡi đã lở loét nặng nề. Người bệnh phải chịu đựng đau đớn khi ăn, nuốt, miệng bốc mùi… 

Phương pháp điều trị chính thường là phẫu thuật cắt bỏ gần như toàn bộ hoặc toàn bộ lưỡi nếu ở giai đoạn trễ. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, người bệnh sẽ bị khuyết hổng lưỡi, sàn miệng, đáy lưỡi, amiđan, vòm khẩu cái, ảnh hưởng nặng đến chức năng nói và nuốt.

Trước thực tế này, từ 10 năm trước, các bác sĩ đã tham gia khóa đào tạo phẫu thuật tái tạo lưỡi ở Hoa Kỳ. Ban đầu, bác sĩ chỉ thực hiện tái tạo cho những ca phải cắt bỏ một phần lưỡi, sau đó tiến dần đến các ca phức tạp hơn. Từ năm 2018 đến nay, khoảng 300 bệnh nhân được thực hiện tái tạo lưỡi sau phẫu thuật điều trị ung thư tại đây, tỉ lệ thành công lên đến 98%.

Hầu hết các trường hợp cắt toàn bộ lưỡi, đáy lưỡi đều được tái tạo, đảm bảo phục hồi chức năng nói và nuốt. Mới đây, một phụ nữ (54 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) nhập viện khi mắc ung thư lưỡi giai đoạn cuối. 

Nữ bệnh nhân có khối bướu và hạch hai bên rất lớn. Sau 3 đợt hóa trị để bướu nhỏ lại, bệnh nhân được tiến hành cắt bướu, nạo hạch. Tiếp đó, các bác sĩ đã tạo hình lưỡi từ phần cơ và da ở ngực. Tạo hình khuyết hổng lưỡi sau phẫu thuật không chỉ đảm bảo chức năng nói và nuốt mà còn đảm bảo đường thở, vị giác, hô hấp. 

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 24-8. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 24-8. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần tuần này. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần tuần này. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao

Tin tức thời tiết 24-8 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức thời tiết 24-8 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 24-8: Đề nghị tăng cường kiểm tra casino; Chứng khoán sắp được giao dịch T+0 - Ảnh 7.

Tin tức giải trí ngày 23-8: Quốc Trường thừa nhận đóng "một màu", Thái Châu cover hit của Chi PuTin tức giải trí ngày 23-8: Quốc Trường thừa nhận đóng 'một màu', Thái Châu cover hit của Chi Pu

Một số tin tức đáng chú ý: Đông Nhi hóa thân người bói bài; Thái Châu cover hit của Chi Pu 'gây sốt'; Quốc Trường thừa nhận 'một màu' với vai phản diện...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên