17/09/2023 06:27 GMT+7

Tin tức sáng 17-9: TP.HCM thu phí hè phố từ 2024; Không để người nổi tiếng quảng cáo sai

Tin tức đáng chú ý: TP.HCM dự kiến thu phí lòng đường, hè phố từ năm 2024; Việt Nam nhập gần 7.000 ô tô trong tháng 8; Sẽ có quy định chế tài nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia quảng cáo vi phạm...

Phơi điều thô tại Bình Phước - Ảnh: N.TRÍ

Phơi điều thô tại Bình Phước - Ảnh: N.TRÍ

Xuất khẩu hạt điều Việt Nam đạt hơn 2 tỉ USD sau 8 tháng

Tổng cục Hải quan cho biết tháng 8-2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức cao kỷ lục mới hơn 60.500 tấn, trị giá 333,83 triệu USD, tăng 10,8% về lượng và tăng 9,7% về trị giá so với tháng 7-2023. So với cùng kỳ 2022 tăng 29,2% về lượng và tăng 21,8% về trị giá.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt gần 395.000 tấn, trị giá 2,28 tỉ USD, tăng 15,5% về lượng và tăng 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang thị trường UAE và Saudi Arabia tăng trưởng đến 2 con số.

Việt Nam nhập gần 7.000 ô tô trong tháng 8

Theo Tổng cục Hải quan, thị trường Việt Nam giảm lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 8 khi khả năng tiêu thụ hiện đang chững lại. Tổng số xe nhập về chỉ đạt 6.929 chiếc với kim ngạch hơn 162 triệu USD; giảm 22,4% về số lượng và 25,2% về giá trị so với tháng trước đó.

Trong tháng 8, Thái Lan trở thành thị trường xuất khẩu nhiều ô tô nguyên chiếc nhất vào Việt Nam với 3.174 chiếc, giá trị gần 63 triệu USD, gấp rưỡi so với Indonesia ở vị trí tiếp theo.

Thị trường đứng đầu về giá trị trung bình mỗi chiếc ô tô nhập khẩu là Anh với 14 chiếc được đưa về Việt Nam, đạt kim ngạch gần 3 triệu USD, tương đương mỗi chiếc có giá trung bình hơn 214.000 USD.

Thị trường Việt Nam cũng nhập khẩu về lượng linh kiện và phụ tùng ô tô với giá trị hơn 333 triệu USD trong tháng 8, tăng 27,1% so với tháng trước đó. 

TP.HCM dự định thu phí sử dụng lòng đường, hè phố từ 1-1-2024

Theo tờ trình, sau khi HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết, UBND TP ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, các sở ngành, địa phương sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong đề án thu phí lòng đường, vỉa hè.

TP.HCM chia thành 5 khu vực, trong đó khu vực quận 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận, khu A khu đô thị mới Nam thành phố và khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ thu phí cao nhất 50.000 đồng/m²/tháng (không phải khu trung tâm) và 100.000 đồng/m²/tháng (tuyến đường trung tâm) cho các hoạt động kinh doanh, mua bán… (trừ hoạt động đỗ xe và trông giữ xe).

Riêng sử dụng vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe sẽ chịu mức phí 350.000 đồng/m²/tháng đối với tuyến đường trung tâm và 180.000 đồng/m²/tháng cho các tuyến còn lại. Mục tiêu khi quy định được thông qua sẽ tránh được tình trạng lòng đường, vỉa hè mạnh ai nấy lấn như hiện nay.

Việc thực hiện sẽ đảm bảo thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch, kịp thời và đồng bộ trên địa bàn TP.HCM. Thời gian thu phí đề xuất triển khai từ 1-1-2024. Sở Giao thông vận tải TP và địa phương sẽ rà soát, ban hành danh mục các tuyến đường đủ điều kiện sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Đối với các hoạt động tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa, điểm trông, giữ xe có thu tiền dịch vụ, các địa phương có trách nhiệm rà soát trên địa bàn quản lý các khu vực đủ điều kiện để thực hiện. Ngoài ra phải xây dựng phương án thực hiện phù hợp với thực tế, đặc thù đô thị của từng khu vực mình quản lý.

Nghệ sĩ Quyền Linh trong quảng cáo lố sữa "trị tiểu đường" gần đây - Ảnh chụp màn hình

Nghệ sĩ Quyền Linh trong quảng cáo lố sữa "trị tiểu đường" gần đây - Ảnh chụp màn hình

Làm rõ trách nhiệm của người nổi tiếng tham gia quảng cáo

Trong thông báo ngày 16-9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp đánh giá, tổng kết thực hiện nghị định 15/2018 quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, công bố sản phẩm, hậu kiểm, áp dụng mức chế tài phù hợp, bảo đảm tính răn đe đối với các trường hợp vi phạm.

Giao các bộ và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam rà soát, hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của người quảng cáo, người phát hành quảng cáo, sản phẩm quảng cáo thực phẩm (trong đó có trách nhiệm của nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia quảng cáo); kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm trong quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 17-9. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 17-9. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết ngày 17-9 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức thời tiết ngày 17-9 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 17-9: Thu phí lòng đường, hè phố từ 2024; Sẽ chế tài nghệ sĩ quảng cáo sai - Ảnh 6.

Tin tức xem - nghe cuối tuần: Hoài Lâm trở lại game showTin tức xem - nghe cuối tuần: Hoài Lâm trở lại game show

Xem - nghe tuần này gồm các tin tức: Hoài Lâm bị "bắt chẹt" khi tham gia Sàn chiến giọng hát; Kịch Hồng Vân hoạt động tại Nhà văn hóa Sinh viên; Phim Án mạng ở Venice ra mắt...


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên