14/04/2023 06:10 GMT+7

Tin tức sáng 14-4: Ca COVID-19 tăng chóng mặt; Mở ngành bác sĩ thú cưng thị trường 500 triệu đô

Tin tức đáng chú ý: Ca COVID-19 tăng chóng mặt, lên mốc gần 500 ca ngày 13-4; Đề xuất 2 phương án nâng trợ cấp ưu đãi người có công; Có trường đại học mở ngành đào tạo bác sĩ thú y chuyên trị thú cưng, phục vụ thị trường 500 triệu USD/năm...

Tin tức sáng 14-4: Ca COVID-19 tăng chóng mặt; Mở ngành bác sĩ thú cưng thị trường 500 triệu đô - Ảnh 1.

Chuyên gia y tế khuyến cáo nên đeo khẩu trang trong các hoạt động tập trung đông người để phòng COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Ca mắc COVID-19 tăng chóng mặt

Theo Bộ Y tế, số mắc COVID-19 mới đã tăng trong bảy ngày gần đây, đặc biệt hai ngày 12 và 13-4 số ca mắc mới tăng theo chiều thẳng đứng, đến 13-4 đã ở mức xấp xỉ 500 ca (đây là ca mắc có báo cáo lên hệ thống, thực tế còn có thể cao hơn), gấp hơn 10 lần so với ngày 9-4. Đây cũng là mức cao nhất tính từ đầu năm 2023.

Trả lời Tuổi Trẻ Online trước đó, đại diện Bộ Y tế cho biết đang giải trình tự gene vi rút ở một số ca bệnh mới mắc, nhằm đánh giá xem có xuất hiện biến chủng mới. Điểm đáng chú ý là mặc dù số mắc tăng nhanh nhưng số ca có diễn biến nặng, đang điều trị tại bệnh viện hầu như không tăng.

Bộ Y tế cũng đánh giá hiện ca COVID-19 tăng nhưng chỉ cục bộ ở một số địa phương và đề nghị tích cực triển khai biện pháp kiểm soát.

Việt Nam xuất siêu hơn 4,8 tỉ USD quý 1-2023

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3-2023 (từ ngày 16-3 đến ngày 31-3) đạt 30,79 tỉ USD, tăng 3,62 tỉ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 3-2023.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 3-2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong quý 1-2023 đạt 153,79 tỉ USD, giảm 24,1 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong quý 1-2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 79,3 tỉ USD, giảm 10,58 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Còn tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 74,49 tỉ USD, giảm 13,52 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2022. Tính trong quý 1-2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư (xuất siêu) đạt 4,81 tỉ USD.

Số liệu xuất nhập khẩu cũng cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 107,76 tỉ USD, giảm 16,3 tỉ USD.

Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 46,04 tỉ USD, giảm 7,78 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Đề xuất 2 phương án nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 75/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, bộ đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công, cụ thể:

Phương án 1: Điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (cao hơn mức chuẩn nghèo thành thị 55.000 đồng, tương ứng với tỉ lệ tăng là 26,54%).

Phương án 2: Điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 1.624.000 đồng lên thành 2.111.000 đồng (cao hơn mức chuẩn nghèo thành thị 111.000 đồng, tương ứng với tỉ lệ tăng là 29,99%).

Tin tức sáng 14-4: Ca COVID-19 tăng chóng mặt; Mở ngành bác sĩ thú cưng thị trường 500 triệu đô - Ảnh 3.

Người dân mua vé tại ga Sài Gòn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường sắt mở tuyến TP.HCM đi Quy Nhơn vào dịp hè 2023

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 13-4, ông Lê Anh Tuấn, giám đốc phụ trách Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết từ ngày 31-5, Công ty Đường sắt Sài Gòn sẽ mở lại tuyến tàu chạy từ TP.HCM đi Quy Nhơn để phục vụ nhu cầu của người dân.

Cụ thể, tàu SE30 chạy từ TP.HCM đi Quy Nhơn bắt đầu từ ngày 31-5 đến ngày 5-8, vào các ngày thứ tư, năm, sáu hằng tuần. Còn tàu SE29 từ Quy Nhơn đi TP.HCM bắt đầu chạy từ ngày 1-6 đến ngày 6-8, vào các ngày thứ năm, sáu, bảy và chủ nhật hằng tuần.

Ngoài ra, Công ty Đường sắt Sài Gòn vẫn áp dụng chương trình giảm giá vé tàu cho hành khách cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, đoàn viên công đoàn, sinh viên…

Vé được bán tại các website: www.dsvn.vn, vetau.com.vn, giare.vetau.vn; các nhà ga, đại lý bán vé, app bán vé tàu, tổng đài bán vé và các kênh bán vé khác hợp tác với ngành đường sắt.

Mở ngành đào tạo "bác sĩ thú cưng"

Khoa chăn nuôi thú y thuộc Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành cơ sở đào tạo hiếm hoi ở Việt Nam đào tạo bác sĩ thú y chuyên ngành thú cưng kể từ năm học 2023-2024 này.

Theo thông tin từ nhà trường, đây là chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu nhân lực ở cả trong và ngoài nước. Từ năm 2022, khoa chăn nuôi thú y đã tiến hành khảo sát nhu cầu nhân lực ngành này, cho thấy nhu cầu bác sĩ chăm sóc thú cưng tại bệnh viện, phòng khám thú y, trạm spa, tổ chức cứu hộ động vật, doanh nghiệp... rất lớn.

Trường này cũng khảo sát và cho rằng tại Việt Nam có nhiều loại vật nuôi trong nhà, trong đó chó và mèo phổ biến hơn. Năm 2022 cả nước có 8 triệu chó cảnh, 2 triệu mèo cảnh. 

Theo báo cáo của Pet Fair Asia, doanh số thị trường dịch vụ chăm sóc thú cưng khu vực Đông Nam Á trị giá 4 tỉ USD, trong đó Việt Nam chiếm 13%, tương đương 500 triệu USD và tăng trưởng hằng năm 11%. 

Tin tức sáng 14-4: Ca COVID-19 tăng chóng mặt; Mở ngành bác sĩ thú cưng thị trường 500 triệu đô - Ảnh 4.

Nhiều nội dung đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ hôm nay 14-4.

Tin tức sáng 14-4: Ca COVID-19 tăng chóng mặt; Mở ngành bác sĩ thú cưng thị trường 500 triệu đô - Ảnh 5.

Tin tức thời tiết hôm nay 14-4 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 14-4: Ca COVID-19 tăng chóng mặt; Mở ngành bác sĩ thú cưng thị trường 500 triệu đô - Ảnh 6.

Đồng bào Khmer ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đón Tết Chôl Chnăm Thmây

Xuất hiện tin đồn có biến thể COVID-19 mới, tỉ lệ tử vong cao gấp 5 lầnXuất hiện tin đồn có biến thể COVID-19 mới, tỉ lệ tử vong cao gấp 5 lần

Lợi dụng việc số ca COVID-19 tăng trong những ngày gần đây, nhiều thông tin thất thiệt về tình hình bệnh xuất hiện, thậm chí còn có thông tin xuất hiện biến thể COVID-19 mới, độc lực gấp 5 lần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên