04/07/2022 06:08 GMT+7

Tin thế giới 4-7: Ukraine rút quân khỏi Lysychansk; Istanbul bắt 1 tàu ngũ cốc của Nga

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ukraine xác nhận rút quân khỏi thành phố Lysychansk sau khi Nga tuyên bố kiểm soát khu vực Lugansk; Nổ súng ở Đan Mạch khiến nhiều người chết; Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc công du các nước Đông Nam Á... là những tin tức đáng chú ý.

Tin thế giới 4-7: Ukraine rút quân khỏi Lysychansk; Istanbul bắt 1 tàu ngũ cốc của Nga - Ảnh 1.

Một tòa nhà bị phá hủy ở Lysychansk, thuộc khu vực Lugansk ở miền đông Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Ngày 3-7, tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận đã rút quân khỏi thành phố Lysychansk.

"Trong điều kiện lực lượng chiếm đóng của Nga có ưu thế vượt trội về pháo binh, hàng không, pháo phản lực bắn loạt, đạn dược và nhân lực, việc tiếp tục bảo vệ thành phố sẽ dẫn đến hậu quả chết người. Để bảo toàn tính mạng của những người bảo vệ Ukraine, chúng tôi đã quyết định rút lui", Hãng thông tấn Ukrinform dẫn tuyên bố của cơ quan trên cho biết.

Trước đó, Nga cho biết các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát vùng Lugansk ở phía đông của Ukraine, sau khi chiếm được chốt giữ Lysychansk cuối cùng.

Trong tuyên bố sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận đã mất kiểm soát thành phố này. "Khó mà nói rằng Nga đã kiểm soát Lysychansk, vẫn còn giao tranh tại các vùng ngoại ô", Hãng tin AFP dẫn lời ông Zelensky nói. Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Ukraine chỉ nói rằng Nga đã chiếm được ngôi làng Zolotarivka ở hướng thành phố Lysychansk.

Ông Zelensky cũng khẳng định sẽ tái chiếm những khu vực bị Nga kiểm soát. "Nếu chỉ huy quân đội của chúng ta rút quân khỏi các điểm nhất định trên mặt trận, nơi đối phương có ưu thế hỏa lực mạnh nhất, đặc biệt là đối với Lysychansk, điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ trở lại nhờ chiến thuật của mình và gia tăng việc cung cấp vũ khí hiện đại", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

* Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Istanbul đã bắt giữ một tàu chở hàng của Nga được cho là vận chuyển "trái phép" ngũ cốc của Ukraine. Vụ việc diễn ra 2 ngày sau khi phía Kiev yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ chiếc tàu với cáo buộc "đánh cắp" hàng nông sản của Ukraine. Nga đã phủ nhận cáo buộc này, theo Hãng tin Tass.

Ukraine đến nay đổ lỗi cho Nga chặn các cảng trên Biển Đen trong khi Matxcơva chỉ trích Kiev cài mìn tại các khu vực này, và đề xuất Ukraine xuất khẩu hàng hóa qua các cảng mà Nga đang kiểm soát như Berdyansk và Mariupol.

Tin thế giới 4-7: Ukraine rút quân khỏi Lysychansk; Istanbul bắt 1 tàu ngũ cốc của Nga - Ảnh 2.

Tàu chở ngũ cốc mang cờ Nga ở ngoài khơi cảng Karasu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3-7 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, tố Ukraine cố tấn công các cơ sở quân sự của nước này. Hãng tin Belta dẫn lời ông Lukashenko nói rằng vụ việc diễn ra khoảng 3 ngày trước và Belarus đã đánh chặn thành công mọi tên lửa tấn công.

Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh rằng nước này không muốn chiến tranh với Ukraine nhưng sẽ chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ. Belarus khẳng định không có binh lính nào của mình tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

* Ngày 3-7, cảnh sát Copenhagen, Đan Mạch, xác nhận một số người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng tại trung tâm mua sắm Field’s ở trung tâm thành phố này. Một người đàn ông Đan Mạch 22 tuổi đã bị bắt giữ do liên quan đến vụ việc và cảnh sát không thể loại bỏ khả năng đây là một "hành động khủng bố".

Tin thế giới 4-7: Ukraine rút quân khỏi Lysychansk; Istanbul bắt 1 tàu ngũ cốc của Nga - Ảnh 3.

Người dân chạy khỏi hiện trường vụ xả súng Copenhagen, Đan Mạch ngày 3-7 - Ảnh: REUTERS

"Hiện nay, chúng tôi biết rằng đã có một số người thiệt mạng, một số người bị thương", Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Soren Thomassen của Copenhagen thông báo. Rigshospitalet - bệnh viện lớn nhất trong thành phố đã tiếp nhận "một nhóm nhỏ bệnh nhân" để điều trị.

Trước đó, cảnh sát Đan Mạch cho biết một số người đã bị bắn tại Field’s - một trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô Copenhagen. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều người tháo chạy khỏi trung tâm mua sắm.

Ông Thomassen cho biết nghi phạm là một "người Đan Mạch" 22 tuổi và có thể hành động một mình. Theo các nhân chứng, hắn đã nói với mọi người rằng hắn chỉ mang súng giả để tiếp cận trước khi nổ súng.

Lực lượng cảnh sát vũ trang hạng nặng đang có mặt tại hiện trường, trong khi một số xe cứu hỏa đang đỗ bên ngoài trung tâm mua sắm.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm các nước Myanmar, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Malaysia từ ngày 3 đến 14-7.

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương tại Myanmar, ông Vương đã gặp người đồng cấp Campuchia Prak Sokhonn. Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc và Campuchia cam kết thúc đẩy hợp tác kết hợp giữa Sáng kiến Vành đai con đường của Bắc Kinh và chiến lược phát triển của Phnom Penh.

Hai nước sẽ tăng cường hợp tác về kinh tế và các lĩnh vực khác như chống dịch, nông nghiệp, công nghệ, bảo vệ môi trường...

Chuyến công du của ông Vương diễn ra trong bối cảnh Sáng kiến Vành đai con đường của Trung Quốc có đối thủ đáng gờm của nhóm G7. Nhóm này vừa công bố sáng kiến Đối tác G7 về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu (PGII), trong đó Mỹ và các nước G7 sẽ huy động 200 tỉ USD ngân sách đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu ở các nước có mức thu nhập thấp và trung bình trong vòng 5 năm tới. Mục tiêu tổng thể của dự án dự kiến thu hút 600 tỉ USD vào năm 2027.

* Tính đến ngày 3-7, số người thiệt mạng trong trận lở đất lớn ở bang Manipur, miền Đông Bắc Ấn Độ, lên đến 37 người. Hiện vẫn còn 25 người được cho là mất tích và các nỗ lực cứu hộ đang tiếp diễn.

Tại Bangladesh, chính quyền cho biết số người chết trong đợt lũ lụt kinh hoàng chưa từng có ở nước này từ ngày 17-5 đến 28-6 vừa qua đã lên tới hơn 100 người.

Du lịch trở lại

Người phụ nữ vác củi tại ngôi làng gần khu bảo tồn Selenkay ở công viên quốc gia Amboseli thuộc Kenya. Một chỗ cắm trại với 10 túp lều trong khu vực này đang chào đón du khách trở lại sau hơn 2 năm đóng cửa do COVID-19. (AFP)

1



Tin thế giới 3-7: Iran bị 3 trận động đất mạnh liên tiếp; Hàng không ở Mỹ rối loạn Tin thế giới 3-7: Iran bị 3 trận động đất mạnh liên tiếp; Hàng không ở Mỹ rối loạn

TTO - Hơn 1.000 chuyến bay ở Mỹ bị hủy do khát nhân lực; Tỉ phú Elon Musk trở lại Twitter sau nhiều ngày im tiếng; 3 trận động đất ở Iran khiến 5 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 3-7.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên