30/08/2022 05:57 GMT+7

Tin thế giới 30-8: Sẽ có 4 mẫu iPhone 14; Lãnh đạo chống tham nhũng Thái bị sa thải

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Giá lương thực tăng lại; EU sắp họp bất thường về năng lượng; Chứng khoán lao dốc vì các biện pháp tăng lãi suất; Lãnh đạo chống tham nhũng của Thái Lan bị sa thải vì 'giàu có bất thường'... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-8.

Tin thế giới 30-8: Sẽ có 4 mẫu iPhone 14; Lãnh đạo chống tham nhũng Thái bị sa thải - Ảnh 1.

Hình ảnh iPhone mẫu mới từ thông tin rò rỉ thời gian qua - Ảnh: WHATSNEWDAWG.COM

* Apple sẽ trình làng bao nhiêu mẫu iPhone mới? Theo Đài CNBC, dự kiến Apple sẽ trình làng 4 mẫu iPhone mới và phiên bản cập nhật của đồng hồ Apple Watch vào tuần tới.

Sự kiện sẽ diễn ra tại trụ sở của Apple ở Cupertino, bang California (Mỹ) vào ngày 7-9. Apple thường tổ chức các sự kiện ra mắt các mẫu iPhone mới vào tháng 9 hằng năm kể từ năm 2012.

* EU có kế hoạch đào tạo lính bắn tỉa và đặc công cho quân đội Ukraine. Theo tài liệu của Hãng tin Bloomberg, trong khuôn khổ nhiệm vụ đào tạo tương lai, Liên minh châu Âu (EU) dự định đề xuất huấn luyện các tay súng bắn tỉa, đặc công, cũng như sĩ quan cho quân đội Ukraine.

Cũng có tin rằng quân đội Ukraine trước đó đã gửi đề nghị này tới EU.

Trước đó, Cao ủy phụ trách ngoại giao của EU, ông Josep Borrell nói với các phóng viên rằng trung tâm huấn luyện có thể được đặt trên lãnh thổ của một trong những quốc gia EU láng giềng Ukraine.

* Cơ quan chống tham nhũng Thái Lan mạnh tay với lãnh đạo che giấu tài sản. Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nguồn trang Thai PBS World ngày 29-8 cho biết phó tổng thư ký Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC), ông Prayad Puangchampa, đã bị sa thải sau khi bị phát hiện "giàu có bất thường" với khối tài sản lên tới 658 triệu baht (hơn 18 triệu USD), mà nhiều tài sản trong số đó đang được cất giữ ở nước ngoài.

Chủ tịch NACC Watcharaphol Prasarnratchakit đã ký lệnh sa thải ông Prayad khỏi chức vụ này từ ngày 29-8. NACC cũng nhất trí rằng tài sản của ông Prayad nên bị tịch thu và sung công.

Tin thế giới 30-8: Sẽ có 4 mẫu iPhone 14; Lãnh đạo chống tham nhũng Thái bị sa thải - Ảnh 2.

Quân nhân Nga đang tuần tra tại Nhà máy thủy điện Kakhovka, vùng Kherson ngày 20-8 - Ảnh: AFP

* Bên thân Nga ở Kherson xác nhận Ukraine bắt đầu bắn tên lửa. Theo Hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 29-8, các quan chức tại các địa phương do Nga kiểm soát cho biết các lực lượng Ukraine đã phóng một loạt tên lửa vào thành phố Nova Kakhovka trong ngày 29-8, khiến nơi này bị mất điện và nước.

Hãng tin RIA cho biết ngày 29-8, người đứng đầu cơ quan quân sự - dân sự (VGA) của khu vực, ông Vladimir Leontiev cho biết đã có thông báo sơ tán người dân khỏi các nơi làm việc, mọi người chuyển đến các nơi trú ẩn. Theo ông, một cuộc sơ tán dân cư hoàn toàn vẫn chưa được lên kế hoạch.

Nova Kakhovka nằm ngay phía đông của thành phố Kherson, là mục tiêu của một cuộc phản công lớn mà Ukraine tiến hành trước đó trong ngày.

Trong khi đó, theo ông Oleksiy Arestovych - cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lực lượng Ukraine đã phá vỡ hàng phòng thủ của Nga ở rất nhiều cứ điểm dọc theo tiền tuyến ở Kherson.

* Châu Âu không có nguồn thay thế khí đốt ngoài Nga. Đây là nhận định của cựu phó chủ tịch điều hành Công ty dầu mỏ Saudi Aramco, ông Sadad Al-Husseini, khi chia sẻ quan điểm với Đài CNBC ngày 29-8.

Ông nói: "Thế giới không có đủ năng lực để thay thế nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho EU trong khi Nga có rất nhiều thị trường để bán năng lượng. Mỹ không có khả năng về khí đốt để thay thế hàng xuất khẩu của Nga sang châu Âu".

Ông lưu ý rằng hóa đơn điện trên toàn EU sẽ tăng cao trong mùa đông này.

* Pakistan cân nhắc nhập khẩu rau từ Ấn Độ để khắc phục hậu quả lũ lụt. Ngày 29-8, Bộ Tài chính Pakistan cho biết nước này đang cân nhắc nhập khẩu rau từ láng giềng Ấn Độ để hạn chế tác động tiêu cực của lũ lụt.

1/3 diện tích của Pakistan hiện đang chìm trong nước lũ và lũ lụt từ tháng 6 đến nay đã làm ít nhất 1.000 người chết.

Tin thế giới 30-8: Sẽ có 4 mẫu iPhone 14; Lãnh đạo chống tham nhũng Thái bị sa thải - Ảnh 3.

Nông dân ở Mehar, Pakistan tranh thủ thu hoạch trên cánh đồng đã bị ngập nước ngày 29-8 - Ảnh: REUTERS

* EU triệu tập họp bất thường về năng lượng. Ngày 29-8, Cộng hòa Czech, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, thông báo EU sẽ triệu tập cuộc họp bất thường của Hội đồng Năng lượng với sự tham gia của bộ trưởng năng lượng các nước thành viên vào tháng 9 tới.

Cuộc họp nhằm tìm ra giải pháp giúp điều chỉnh thị trường năng lượng. Theo Đài CNBC, Bộ trưởng Năng lượng Bỉ Tinne Van der Straeten cảnh báo rằng trong 5 - 10 năm tới, mùa đông ở châu Âu sẽ rất "khủng khiếp" trừ khi EU nhanh chóng có động thái áp đặt trần giá đối với giá khí đốt.

Chứng khoán lao đốc, dầu tăng

Giá chứng khoán thế giới tại Mỹ, Anh, châu Âu… sụt giảm trong ngày 29-8 do nguy cơ ngày càng tăng của việc Mỹ và châu Âu tăng lãi suất mạnh mẽ hơn, gây thêm đau đớn cho thị trường trái phiếu và đẩy đồng USD lên mức cao mới trong 20 năm, trong bối cảnh lo ngại xảy ra suy thoái gia tăng.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cho biết FED sẽ tăng lãi suất cao nếu cần để hạn chế tăng trưởng và giữ mức lãi suất cao "trong một thời gian" để giảm lạm phát và kiểm soát nó ở mức trên 2%.

Áp lực lạm phát cũng đè nặng các ngân hàng trung ương châu Á. Theo tờ Nikkei Asia, đa số ngân hàng trung ương châu Á đi theo hướng tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Giá dầu thế giới tăng cao hơn do đồn đoán Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC +) có thể cắt giảm sản lượng tại cuộc họp ngày 5-9 của khối. Giá dầu thô CLc1 của Mỹ gần đây tăng 4% lên 96,82 USD/thùng và dầu Brent LCOc1 ở mức 104,77 USD, tăng 3,7% trong ngày.

Hạn hán làm mất mùa

2022-08-26T175615Z_49458755_RC2I2W9S59ZG_RTRMADP_3_USA-GRAINS-TOUR

Hạn hán đang thu hẹp sản lượng cây trồng từ vành đai nông nghiệp của Mỹ đến lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nạn đói toàn cầu và đè nặng lên triển vọng lạm phát. Một số cánh đồng ngô/bắp ở Mỹ khô héo khiến quả bắp không đậu hạt.

Đây là báo cáo từ Pro Farmer Crop Tour, nội dung ảm đạm của báo cáo đã làm tăng giá ngũ cốc về mức cao nhất kể từ tháng 6.

Tin thế giới 29-8: Bà Hillary tung ảnh vui chơi ở hộp đêm; NASA phóng tàu thăm dò Mặt trăng Tin thế giới 29-8: Bà Hillary tung ảnh vui chơi ở hộp đêm; NASA phóng tàu thăm dò Mặt trăng

TTO - Hàng chục ngàn người sơ tán do mưa lớn ở Tứ Xuyên (Trung Quốc); Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bênh vực nữ thủ tướng Phần Lan; Afghanistan tố cáo Pakistan tiếp tay cho Mỹ xâm phạm... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng 29-8.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên