18/07/2022 06:05 GMT+7

Tin thế giới 18-7: Quan chức cấp cao Ukraine nghi phản quốc; Dấu chân khủng long trong nhà hàng

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Đang ăn nhà hàng thì phát hiện dấu chân khủng long ở Trung Quốc; Hai quan chức cấp cao Ukraine bị sa thải; Iran ân xá/giảm án hơn 2.000 người; Thế giới sẽ có thêm dầu thô; Nga sẽ kiện báo Thụy Sĩ... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng 18-7.

Tin thế giới 18-7: Quan chức cấp cao Ukraine nghi phản quốc; Dấu chân khủng long trong nhà hàng - Ảnh 1.

Các chuyên gia quan sát và đo đạc các dấu vết khủng long được phát hiện tại một nhà hàng ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc vào hôm 16-7 - Ảnh: XING LIDA

* Đang ăn ở nhà hàng thì phát hiện dấu chân khủng long ở Trung Quốc. Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 17-7, các dấu chân hóa thạch của loài khủng long sống cách đây 100 triệu năm vừa được phát hiện tại một nhà hàng sân vườn ở trung tâm TP Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên người ta tìm thấy dấu vết khủng long ở TP Lạc Sơn.

Các chuyên gia xác nhận có hơn 10 dấu chân hóa thạch, thuộc về 2 con khủng long ăn cỏ Brontosaurus (nghĩa là "thằn lằn sấm", là một chi khủng long chân thằn lằn), được tìm thấy tại nhà hàng này. Hai con khủng long với chiều dài cơ thể khoảng 8 mét để lại dấu chân khi chúng hoạt động dọc theo bờ sông trong môi trường hạn hán ở Lạc Sơn cổ đại khoảng 100 triệu năm trước.

Lúc đầu, một thực khách - người quan tâm về cổ sinh vật học - đang dùng bữa tại nhà hàng trên vào hôm 10-7 thì phát hiện có điều gì đó kỳ lạ ở vài cái hố trong sân. Sau khi quan sát cẩn thận, ông cho rằng cái hố có lẽ là dấu vết của khủng long và liên hệ với giới chuyên gia để điều tra.

* Hai quan chức cấp cao Ukraine bị tổng thống sa thải. Theo Hãng tin AFP, ngày 17-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã sa thải tổng công tố viên Iryna Venediktova và người đứng đầu Cơ quan An ninh nội địa Ivan Bakanov của nước này, trong bối cảnh có rất nhiều trường hợp bị các quan chức thực thi pháp luật Ukraine nghi ngờ là phản quốc. 

Ông Zelensky cho biết hơn 650 trường hợp bị nghi phản quốc và tiếp tay cho Nga hiện đang bị điều tra, trong đó có 60 trường hợp quan chức có mặt tại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát và đang hoạt động chống lại Ukraine.

Tin thế giới 18-7: Quan chức cấp cao Ukraine nghi phản quốc; Dấu chân khủng long trong nhà hàng - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine bị thương ở chiến trường, được chăm sóc y tế ngày 17-7 - Ảnh: REUTERS

* Nga không thể phớt lờ các mối đe dọa đến từ NATO. Theo Hãng tin Tass, ngày 17-7, ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố như thế trong bối cảnh liên minh quân sự này sở hữu các vũ khí tối tân nhằm vào Nga, tiếp tục kết nạp thêm thành viên, và mở rộng gần biên giới với Nga. 

Vị cựu tổng thống và thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng Nga có quyền tự vệ, do đó Matxcơva thực hiện "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

* Giới chức Nga dọa sẽ có hành động pháp lý với nhật báo Neue Zürcher Zeitung. Theo trang Business Insider ngày 17-7, tờ báo của Thụy Sĩ đăng một bức ảnh mô tả Tổng thống Nga Vladimir Putin là "gã hề", trong bài viết của báo về vai trò của các hình ảnh lan truyền trong những cuộc thảo luận về xung đột Nga - Ukraine. 

Đại sứ quán Nga tại Thụy Sĩ đã gửi thư cho tờ báo này, theo đó cho biết họ bị xúc phạm vì hình ảnh này.

Tin thế giới 18-7: Quan chức cấp cao Ukraine nghi phản quốc; Dấu chân khủng long trong nhà hàng - Ảnh 3.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy gần Louchats vào ngày 17-7, khi các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng ở vùng Gironde, tây nam Pháp - Ảnh: REUTERS

* Các đám cháy rừng dữ dội trên khắp khu vực tây nam châu Âu - không có dấu hiệu giảm bớt trong ngày 17-7, theo Hãng tin AFP. Các đám cháy rừng xuất phát từ đợt nắng nóng dữ dội vẫn hoành hành ở Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha..., phá hủy hàng ngàn hecta đất và buộc hàng ngàn dân sơ tán. 

Dự báo nhiều nơi tại châu Âu sẽ ghi nhận các kỷ lục nhiệt độ mới vào đầu tuần này.

* Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei "đã ân xá hoặc giảm án cho 2.272 người" (trong đó có một số người bị án tử hình). Ngày 17-7, Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Iran cho biết quyết định nhân đạo này là để đánh dấu hai ngày lễ tôn giáo quan trọng là Eid al-Adha và Ghadir, đều rơi vào tháng này.

* Lực lượng Nga đã bắn tên lửa trúng các cơ sở công nghiệp tại thành phố chiến lược Mykolaiv ở miền nam Ukraine vào ngày 17-7, khi Matxcơva nỗ lực gia tăng chiến tích ở Ukraine. Theo Hãng tin AP, Mykolaiv đã đối mặt với các cuộc tấn công tên lửa thường xuyên của Nga trong những tuần gần đây.

* Đụng độ bộ lạc chết nhiều người ở Sudan vẫn tiếp diễn. Theo Hãng tin AFP ngày 17-7, giới chức Sudan cho biết cuộc đụng độ giữa các bộ lạc tại bang Blue Nile (Nin Xanh) ở phía nam của Sudan đã khiến 60 người thiệt mạng và 163 người bị thương kể từ khi nổ ra cách đây gần một tuần. Cuộc đụng độ diễn ra giữa bộ lạc Berti và Hawsa sau khi bộ lạc Berti từ chối yêu cầu của Hawsa về việc thành lập một "cơ quan dân sự giám sát vấn đề tiếp cận đất đai".

* Iran có khả năng chế tạo bom hạt nhân. Nói với Đài Al Jazeera (Qatar) ngày 17-7, ông Kamal Kharrazi - cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - cho biết về mặt kỹ thuật, hiện họ có thể làm được nhưng vẫn chưa quyết định có chế tạo bom hạt nhân hay không. 

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du 4 ngày tới Israel và Saudi Arabia, trong đó ông Biden tuyên bố sẽ ngăn Iran "sở hữu vũ khí hạt nhân".

* Thế giới sẽ có thêm dầu thô. Phát biểu trên Đài CBS ngày 17-7, ông Amos Hochstein, cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ về an ninh năng lượng, cho biết các nhà sản xuất dầu thô lớn có khả năng sẽ tăng nguồn cung sau chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Trung Đông. Tuy nhiên, ông không nói cụ thể nước nào sẽ tăng sản lượng và tăng bao nhiêu.

Làn nước tươi mát

goc anh ngay 18-7

Giữa cái nóng như thiêu đốt ở châu Âu, người dân đổ xô ra sông hồ để giải nhiệt. Trong ảnh, một bé trai tắm mát cùng người thân ở thành phố Vlora của Albania lúc hoàng hôn ngày 16-7 - Ảnh: REUTERS

Tin thế giới 17-7: Nắng nóng chết người ở châu Âu; Iran trừng phạt loạt cựu quan chức Mỹ Tin thế giới 17-7: Nắng nóng chết người ở châu Âu; Iran trừng phạt loạt cựu quan chức Mỹ

TTO - Iran trừng phạt loạt cựu quan chức Mỹ thời cựu tổng thống Donald Trump; hàng ngàn người Budapest biểu tình phản đối thay đổi thuế, Boeing dự báo tăng trưởng lạc quan... là những tin tức đáng chú ý sáng 17-7.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên