15/07/2022 05:57 GMT+7

Tin thế giới 15-7: Vợ cũ ông Trump qua đời; Giá dầu giảm mạnh

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bà Ivana Trump qua đời ở tuổi 73; Thủ tướng Ý từ chức nhưng bị bác bỏ; Sri Lanka chuẩn bị ra thông báo về việc tổng thống từ chức; Dầu giảm giá mạnh; WHO triệu tập cuộc họp thứ 2 về đậu mùa khỉ... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 15-7.

Tin thế giới 15-7: Vợ cũ ông Trump qua đời; Giá dầu giảm mạnh - Ảnh 1.

Đơn từ chức của Thủ tướng Ý Mario Draghi không được chấp nhận và ông có thêm vài ngày để cứu vãn tình hình - Ảnh: REUTERS

* Thủ tướng Ý thông báo từ chức nhưng tổng thống không cho phép. Ngày 14-7, Thủ tướng Ý Mario Draghi thông báo sẽ từ chức sau khi Phong trào 5 Sao (M5S) trong liên minh cầm quyền từ chối tham gia cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ. Dù bị M5S tẩy chay, chính quyền của ông vẫn vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra cùng ngày với tỉ lệ 172 phiếu thuận và 39 phiếu chống.

Tuy nhiên, Tổng thống Sergio Mattarella đã bác đơn xin từ chức của ông Draghi và yêu cầu thủ tướng Ý cứu vãn tình hình bằng việc phát biểu trước Quốc hội để đánh giá tình hình chính trị và tránh việc bỏ phiếu sớm. Nếu ông Draghi không thể hàn gắn chính quyền trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mới trong 5 ngày tới, Tổng thống Mattarella sẽ phải giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm.

Cuộc khủng hoảng chính trị diễn ra trong bối cảnh Ý đang vật lộn với lạm phát và chạy đua cải cách để đổi lấy các gói hỗ trợ hậu COVID-19 từ Liên minh châu Âu (EU).

* Sáng nay có thông tin chính thức về việc từ chức của tổng thống Sri Lanka. Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cho biết sẽ ra thông báo về việc từ chức của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa vào 7h30 sáng nay 15-7 (khoảng 9h30, giờ Việt Nam). 

Ông Rajapaksa đã gửi đơn từ chức ngay sau khi đến Singapore trên đường đi lánh nạn để tránh làn sóng biểu tình trong nước. Người dân Sri Lanka đổ lỗi cho chính quyền ông Rajapaksa đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại nước này.

Chính quyền Singapore và Maldives xác nhận ông Rajapaksa cùng với vợ đã rời Maldives và đến Singapore ngày 14-7. Singapore khẳng định tổng thống Sri Lanka chỉ nhập cảnh với mục đích "chuyến thăm cá nhân".

Tin thế giới 15-7: Vợ cũ ông Trump qua đời; Giá dầu giảm mạnh - Ảnh 2.

Người dân Sri Lanka xuống đường ăn mừng sau khi nghe tin Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức - Ảnh: REUTERS

Mạng xã hội Twitter mất kết nối trên toàn cầu trong 45 phút ngày 14-7. Đây là sự cố kéo dài nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hàng chục ngàn người báo không thể truy cập mạng Twitter tại nhiều nước như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Mexico, Ý, Brazil...

Chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố này. Bảng điều khiển trạng thái của Twitter cho thấy mạng này đang điều tra vấn đề với một số giao diện lập trình ứng dụng. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Twitter đang trong cuộc chiến pháp lý với ông Elon Musk sau khi tỉ phú Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận mua lại mạng xã hội này.

Giá dầu giảm mạnh ngày 14-7, trong đó giá dầu Brent giảm 3,5% còn 95,67 USD/thùng, và giá dầu tại thị trường Mỹ còn 91,64 USD/thùng, giảm 4,61%. Giá dầu biến động trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi đợt tăng lãi suất mới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vào cuối tháng này khi mà lạm phát của nước này tiếp tục lập kỷ lục. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng 9,1% trong tháng 6-2022 so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức tăng 8,6% của tháng 5-2022.

Theo Hãng tin Reuters, chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm 1,53% trong khi chỉ số MSCI của chứng khoáng toàn cầu giảm 0,82%. Tại Mỹ, các chỉ số Nasdaq, S&P500, Dow Jones giảm từ 0,1 - 0,46%.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo người vợ đầu của ông, bà Ivana Trump, qua đời ở tuổi 73. Bà Ivana là mẹ của 3 người con lớn của ông Trump và được đánh giá là người đã giúp cựu tổng thống Mỹ xây dựng sự nghiệp. Họ kết hôn năm 1977 và ly hôn năm 1992.

Bà Ivana từng là cựu người mẫu, huấn luyện viên đội trượt tuyết quốc gia Tiệp Khắc. Bà đóng vai trò xây dựng hình ảnh truyền thông cho ông Trump trong những năm 1980, khi họ là một trong những cặp đôi quyền lực nổi bật nhất của thành phố New York (Mỹ).

Tin thế giới 15-7: Vợ cũ ông Trump qua đời; Giá dầu giảm mạnh - Ảnh 3.

Bà Ivana Trump chụp ảnh cùng con gái Ivanka Trump năm 2001 - Ảnh: AFP

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo triệu tập họp ủy ban chuyên gia về bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 21-7 tới để quyết định liệu căn bệnh này có cấu thành một tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không, theo Hãng tin AFP.

Đây sẽ là cuộc họp thứ hai của ủy ban trên trong bối cảnh WHO đã ghi nhận 9.200 ca mắc đậu mùa khỉ tại 63 quốc gia trên thế giới tính đến ngày 12-7. Trước đó, ủy ban trên của WHO đã nhóm họp ngày 23-6 để quyết định việc ban bố Tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng quốc tế (PHEIC), mức cảnh báo cao nhất của WHO, đối với căn bệnh này nhưng đa số thành viên không ủng hộ.

Indonesia tái áp đặt quy định đeo khẩu trang, đồng thời siết chặt các quy định y tế và đẩy mạnh tiêm mũi tăng cường vắc xin ngừa COVID-19, trong bối cảnh số ca mắc gia tăng trở lại.

Làn sóng COVID-19 đang quay trở lại châu Á với nhiều nước như New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Indonesia và Trung Quốc với số ca mới tăng cao và có thể nghiêm trọng hơn trong những tuần tới.

Một chiếc tàu chở khoảng 70.000 thùng dầu thô từ Nga đã đến Cuba ngày 14-7, theo Hãng tin Reuters. Số dầu này trị giá khoảng 70 triệu USD theo giá thị trường hiện nay. Cuba, vốn phụ thuộc vào nguồn dầu từ Venezuela, đang tăng cường mua dầu để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Nhà trên sa mạc

goc anh ngay 14

Đây không phải một bức hình ghép. Đây là khung cảnh thực tế ở thành phố Indio thuộc bang California, Mỹ. Những khu nhà khang trang được quy hoạch chỉn chu nằm ngay bên cạnh sa mạc. Theo cơ quan theo dõi hạn hán Mỹ, hơn 90% diện tích đất của bang California đang ở tình trạng khô hạn nghiêm trọng. (Getty Images)

Tin thế giới 14-7: Triều Tiên công nhận 2 vùng ly khai Ukraine; Lạm phát Mỹ báo động Tin thế giới 14-7: Triều Tiên công nhận 2 vùng ly khai Ukraine; Lạm phát Mỹ báo động

TTO - Triều Tiên công nhận hai vùng ly khai ở Ukraine; Litva đổi ý, cho hàng hóa Nga đến Kaliningrad; Tổng thống Mỹ Biden nói về việc sử dụng vũ lực để ngăn Iran có hạt nhân... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 14-7.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên