13/09/2022 06:02 GMT+7

Tin thế giới 13-9: Tên lửa của Blue Origin phát nổ; Nhiều lính Nga rút về biên giới

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Đại sứ Anh cảm ơn cộng đồng ngoại giao ở Việt Nam; Người dân đến viếng linh cữu Nữ hoàng Anh; Ukraine khẳng định tái chiếm hơn 6.000km2 lãnh thổ ở miền đông và miền nam; Chứng khoán Mỹ tăng điểm... là một số tin thế giới đáng chú ý.

Tin thế giới 13-9: Tên lửa của Blue Origin phát nổ; Nhiều lính Nga rút về biên giới - Ảnh 1.

Cộng đồng ngoại giao tại Việt Nam đến chia buồn và viết sổ tang tưởng niệm Nữ hoàng tại Đại sứ quán Anh - Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN VƯƠNG QUỐC ANH

* Đại sứ Anh tại Việt Nam cảm ơn cộng đồng ngoại giao đã đến chia buồn. "Cuộc đời của Nữ hoàng là một tấm gương sống về sự lãnh đạo và phụng sự hết mình. Xin cảm ơn cộng đồng ngoại giao và các tổ chức quốc tế đã tới hôm nay để bày tỏ lời chia buồn và ký vào sổ tang tưởng niệm Nữ hoàng", ông Iain Frew, đại sứ Anh tại Việt Nam, chia sẻ.

Ông Frew đặc biệt cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh vì những lời chia sẻ và thăm hỏi ân cần.

"Những lúc buồn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi có những đối tác, đồng nghiệp và bạn bè như vậy", ông Frew nói.

Tin thế giới 13-9: Tên lửa của Blue Origin phát nổ; Nhiều lính Nga rút về biên giới - Ảnh 2.

Người dân Anh xếp hàng tại George Square Gardens ngày 12-9 để chờ vào bên trong tiễn đưa Nữ hoàng Elizabeth II. Linh cữu của Nữ hoàng được đặt ở nhà thờ Giles, Edinburgh. Sau nhiều giờ xếp hàng, những người đầu tiên đã được thỏa nguyện ước - Ảnh: AFP

* Sứ mệnh mang tên New Shepard 23 đã thất bại. Theo Hãng tin AFP, vụ phóng tàu chở theo thiết bị nghiên cứu của Công ty Blue Origin vào ngày 12-9 ở phía tây bang Texas đã thất bại.

Tên lửa đẩy New Shepard đã nổ tung chỉ sau 1 phút rời bệ phóng, chưa kịp đưa khoang thiết bị lên quỹ đạo. Đoạn clip ghi hình cho thấy khoang thiết bị đã kịp rời tên lửa và hạ cánh khẩn cấp xuống mặt đất nhờ hệ thống dù. May mắn cho công ty của tỉ phú Jeff Bezos là không ai bị thương trong thất bại này.

* Phiên tòa xử vụ gian lận thuế của Tổ chức Trump sẽ diễn ra theo kế hoạch. Ngày 12-9, thẩm phán Juan Merchan ở New York đã bác các nỗ lực nhằm trì hoãn phiên tòa sẽ diễn ra vào tháng tới về cáo buộc gian lận thuế với Tổ chức Trump.

Thẩm phán Merchan cảnh báo về các "chiến thuật" trì hoãn phiên tòa của Tổ chức Trump và khẳng định phiên tòa sẽ không bị trì hoãn mà sẽ diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 24-10 tới.

Các công tố viên cáo buộc công ty của cựu tổng thống Donald Trump vào tháng 7-2021 vì âm mưu lừa đảo, gian lận thuế và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để trao các đặc quyền "ngoài sổ sách" cho các giám đốc điều hành cấp cao.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm

Chứng khoán Phố Wall kết thúc với mức tăng vững chắc trong ngày 12-9, tiếp tục đà tăng của tuần trước, sau ba tuần giảm giá.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,7% khi kết thúc ngày giao dịch 12-9 ở mức 32.381,34 điểm, mức tăng thứ tư liên tiếp.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,1%, lên 4.110,41 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 1,3% lên 12.266,41 điểm.

Theo AFP, các nhà đầu tư đang mong đợi Mỹ công bố giá tiêu dùng trong ngày 13-9, sau nữa là báo cáo ngày 15-9 về doanh số bán lẻ và cuối cùng là thông báo của Cục Dự trữ liên bang (FED) về việc điều chỉnh lãi suất trong tuần tới.

Lạm phát ở Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm bớt trong tháng 9, chủ yếu là do giá xăng dầu giảm, tuy nhiên mức giảm sẽ không đủ để FED không tăng lãi suất.

* Luật sư của ông Trump yêu cầu tòa chặn Bộ Tư pháp. Ngày 12-9, các luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đã đệ đơn yêu cầu tòa án bác yêu cầu của Bộ Tư Pháp về việc lập tức khôi phục việc xem xét các tài liệu mật thu được từ nhà riêng của ông Trump ở Florida.

Phía ông Trump muốn một người trung lập xem trước những tài liệu tịch thu từ resort Mar-a-Lago. Người này có quyền ngăn FBI và các công tố viên xem một số tài liệu.

Theo Reuters, phía ông Trump phản đối hai ứng cử viên Bộ Tư pháp Mỹ đề cử vào vị trí trọng tài độc lập.

* Ukraine nói tái chiếm được 6.000km2 lãnh thổ. Trong video phát mỗi tối của mình, tối 12-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Kể từ đầu tháng 9 và cho đến hôm nay, Ukraine đã giải phóng hơn 6.000km2 lãnh thổ ở miền nam và miền đông. Bước tiến của quân ta vẫn tiếp tục".

Như vậy trung bình mỗi ngày phía Ukraine thông báo đã lấy lại 1.000km2 đất trong vài ngày qua, sau khi tuyên bố bắt đầu chiến dịch phản công.

Tin thế giới 13-9: Tên lửa của Blue Origin phát nổ; Nhiều lính Nga rút về biên giới - Ảnh 4.

Một quân nhân Ukraine đứng trên một hệ thống lựu pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga. Ảnh chụp trong chiến dịch phản công của Ukraine ở vùng Kharkiv ngày 12-9-2022 - Ảnh: REUTERS

* Mỹ cho biết nhiều lính Nga trở lại biên giới nước mình. Ngày 12-9, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết Washington nhận thấy nhiều binh sĩ Nga khi rút lui khỏi Kharkov đã rời khỏi Ukraine, di chuyển trở lại qua biên giới.

"Nhìn chung, chúng tôi đánh giá người Ukraine đang đạt được tiến bộ khi chiến đấu giành lại lãnh thổ ở phía nam và phía đông", quan chức giấu tên này nói với các nhà báo.

"Tại khu vực lân cận Kharkov, chúng tôi đánh giá rằng các lực lượng Nga đã nhường phần lớn lợi ích của họ cho người Ukraine và đã rút về phía bắc và phía đông. Nhiều lực lượng trong số này đã di chuyển qua biên giới vào Nga".

* Hệ thống công nghiệp của Đức có nguy cơ sụp đổ do khủng hoảng năng lượng. Tạp chí Anh The Economist dẫn lời ông Siegfried Russwurm - người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp Đức BDI - nhận định: "Tình hình có vẻ độc hại với nhiều doanh nghiệp. Thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu, chất độc có thể ngấm nhanh sang phần còn lại của thế giới công nghiệp phát triển, vốn phụ thuộc nhiều vào các nhà sản xuất Đức".

Theo quan điểm của ông, vấn đề lớn nhất đối với ngành công nghiệp của Đức là giá năng lượng. Chẳng hạn giá điện trong năm tiếp theo đã tăng 15 lần, còn giá gas tăng gấp 10 lần.

Những năm gần đây, ngành công nghiệp ở Đức dựa vào năng lượng giá rẻ từ Nga và khả năng tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Trung Quốc. Do các biện pháp trừng phạt với Nga và đà xuống dốc của nền kinh tế Trung Quốc, Đức đã phải đối mặt với thử thách về sự bền vững của hệ thống công nghiệp.

* Mỹ có thể hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc từ tháng 10-2022. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự tính giảm xuất khẩu một số chất bán dẫn và các thiết bị cần thiết để chế tạo chất bán dẫn cho Trung Quốc từ tháng 10-2022, theo nhiều nguồn tin của Reuters.

Sinh nhật ở nghĩa trang

IMG_0967

Một quả bong bóng kèm lời chúc "Happy birthday" ở nghĩa trang quốc gia Houston, bang Texas hôm 11-9 vào dịp nước Mỹ tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khủng bố cách đây 21 năm - Ảnh: GETTY IMAGES

Ukraine tuyên bố chỉ trong 24 giờ, tái chiếm hơn 20 khu vực Ukraine tuyên bố chỉ trong 24 giờ, tái chiếm hơn 20 khu vực

TTO - Lực lượng Ukraine đánh, đẩy lùi quân Nga ra khỏi hơn 20 khu vực trong 24 giờ qua. Thông tin được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải trên Facebook.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên