11/07/2022 06:24 GMT+7

Tin thế giới 11-7: 'Hồ sơ Uber' gọi tên Tổng thống Macron; 11 ứng viên tranh ghế Thủ tướng Anh

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Tọa đàm giữa nghị sĩ Nghị viện châu Âu và các đại sứ Việt Nam; số ứng viên thông báo chạy đua tranh cử thay thế Thủ tướng Johnson tăng lên 11... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng 11-7.

Tin thế giới 11-7: Hồ sơ Uber gọi tên Tổng thống Macron; 11 ứng viên tranh ghế Thủ tướng Anh - Ảnh 1.

Giới tài xế taxi ở Pháp từng phản đối mạnh mẽ sự tham gia của Uber. Trong ảnh là dòng chữ "Uber biến đi" trên chiếc taxi tham gia biểu tình ở Paris - Ảnh: AFP

* Tổng thống Pháp từng chống lưng Hãng Uber? Ngày 10-7, một loạt tài liệu nội bộ của Hãng Uber đã bị rò rỉ cho báo The Guardian (Anh) và được chia sẻ với Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cũng như hàng chục hãng tin khác cho thấy các chiến lược của công ty này để mở rộng ra toàn cầu, ngay cả khi công ty phải phá vỡ một số quy tắc. Vụ rò rỉ, được gọi chung là "Hồ sơ Uber", bao gồm hơn 124.000 tài liệu kéo dài từ năm 2013 - 2017.

Theo The Guardian, vụ rò rỉ “cho thấy cách Uber cố gắng tăng cường sự ủng hộ bằng cách bí mật tiếp cận các thủ tướng, tổng thống, tỉ phú, nhà tài phiệt và các ông trùm truyền thông”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã "hỗ trợ chiến dịch vận động hành lang của Uber nhằm giúp họ phá vỡ ngành công nghiệp taxi của Pháp" khi ông còn là bộ trưởng kinh tế giai đoạn 2014 - 2016.

* Theo TTXVN, trong hai ngày 8 và 9-7, tại thị trấn Mikulov thuộc vùng Nam Morava của Cộng hòa Czech, đã diễn ra cuộc gặp và tọa đàm giữa nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) Jan Zahradil với các đại sứ Việt Nam tại một số nước châu Âu (Cộng hòa Czech, Áo, Ba Lan, Slovakia và Bỉ) cùng ban lãnh đạo Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu.

Nghị sĩ EP Jan Zahradil bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như mối quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) nói chung và mối quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Czech nói riêng.

* Số ứng viên muốn trở thành thủ tướng Anh đã lên đến 11. Ngày 10-7, Ngoại trưởng Anh Liz Truss thông báo ứng cử vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ và trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson.

"Tôi ứng cử vì tôi có thể lãnh đạo, đưa ra và thực hiện những quyết định khó khăn. Tôi có tầm nhìn rõ ràng về nơi chúng ta cần đến cùng kinh nghiệm và quyết tâm để đưa chúng ta đến nơi đó" - bà Liz Truss cho biết trên báo Daily Telegraph.

Tuần trước, Thủ tướng Johnson thông báo sẽ từ chức sau khi xử lý sai sót một vụ bê bối khiến hàng loạt bộ trưởng từ chức, nổ "phát súng" khởi đầu cho một cuộc chạy đua gay go để thay thế ông.

Theo Hãng tin AFP, trong số các ứng viên có nhiều bộ trưởng và cựu bộ trưởng như Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps, Bộ trưởng Tài chính Nadhim Zahawi, cựu ngoại trưởng Jeremy Hunt...

Vắc xin COVID-19 mũi 4 có hiệu quả rất cao với người lớn tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một nghiên cứu mới do Đại học Tel Aviv và Đại học Ben Gurion Negev của Israel thực hiện, phối hợp với Bộ Y tế nước này, cho thấy mũi vắc xin thứ 4 phòng dịch COVID-19 đã tạo ra hiệu quả cao đối với những người có tuổi.

Nghiên cứu, dựa trên số liệu của gần 40.000 người đang được chăm sóc tại 1.000 cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc Bộ Y tế Israel quản lý, trải đều trên khắp cả nước, đã đăng trên tạp chí y học JAMA.

Kết quả cho thấy, những người lớn tuổi - nhóm dân cư có nguy cơ cao mắc COVID-19 - được tiêm bổ sung mũi vắc xin thứ 4 của Pfizer đã giảm được 34% nguy cơ nhiễm biến thể Omicron, giảm 64-67% nguy cơ phải nhập viện nếu bị mắc bệnh và giảm 72% nguy cơ tử vong do căn bệnh này gây ra.

Tin thế giới 11-7: Hồ sơ Uber gọi tên Tổng thống Macron; 11 ứng viên tranh ghế Thủ tướng Anh - Ảnh 3.

Kiểm phiếu sau bầu cử Thượng viện ở Nhật ngày 10-7 - Ảnh: REUTERS

* Đảng của cố thủ tướng Abe Shinzo chắc chắn sẽ giành chiến thắng lớn. Theo Hãng tin AP, các cuộc thăm dò ý kiến cho cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản vào ngày 10-7 cho thấy Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền của cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo chắc chắn sẽ giành chiến thắng lớn.

Kết quả thăm dò của Đài truyền hình NHK cho thấy LDP và đối tác Komeito trong liên minh cầm quyền có thể cùng nhau giành được tới 83/125 ghế được bầu. Thượng viện Nhật Bản có tổng cộng 248 ghế, với một nửa số ghế được bầu lại sau 3 năm.

* Ngày 10-7, các quan chức Nigeria cho biết số người chết trong vụ lật thuyền vào tối 8-7 ở thủ đô thương mại Lagos của Nigeria đã tăng lên 15 người, với nhiều thi thể đã được đưa lên bờ.

* 19 người thiệt mạng sau khi những kẻ tấn công có vũ trang xả súng vào các khách hàng trong 2 quán bar ở Soweto và TP Pietermaritzburg của Nam Phi. Theo Hãng tin AFP ngày 10-7, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã lên án các vụ xả súng này là "không thể chấp nhận được và đáng lo ngại".

* Người biểu tình Sri Lanka không chịu rời khỏi dinh thự của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa vào ngày 10-7, một ngày sau khi họ tìm cách xông vào nhà của ông, buộc ông phải chạy đi lánh nạn và tuyên bố ông sẽ từ chức. "Cuộc đấu tranh của chúng tôi vẫn chưa kết thúc" - Lahiru Weerasekara, người dẫn đầu nhóm sinh viên biểu tình, tuyên bố.

Hành hương sau dịch

goc anh

Cả ngàn tín đồ Hồi giáo tập hợp xung quanh Kaaba, nơi thiêng liêng nhất của người Hồi giáo, trong dịp lễ Haji thường niên tại nhà thờ lớn ở Saudi Arabia thuộc thánh địa Mecca. Khoảng 1 triệu tín đồ từ khắp nơi trên thế giới đã hành hương về đây trong dịp lễ Haji năm nay, diễn ra từ ngày 7 đến 12-7 - Ảnh: AFP

Tin thế giới 10-7: Nhật bắt đầu bầu Thượng viện; Nước tiểu người Mỹ có chất diệt cỏ Tin thế giới 10-7: Nhật bắt đầu bầu Thượng viện; Nước tiểu người Mỹ có chất diệt cỏ

TTO - Cử tri Nhật bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Thượng viện; Hơn 80% mẫu nước tiểu ở Mỹ có chứa chất diệt cỏ; Tổng thống Sri Lanka tuyên bố từ chức; Macau đóng cửa toàn bộ các cơ sở kinh doanh vì COVID-19... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 10-7.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên