10/09/2022 06:16 GMT+7

Tin thế giới 10-9: Vua Charles III sẽ 'noi gương mẹ'; Mỹ làm chip để 'theo kịp' Trung Quốc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ukraine chiếm lại lãnh thổ do Nga kiểm soát ở vùng Kharkov; Liên Hiệp Quốc quan ngại trước luật vũ khí hạt nhân mới của Triều Tiên; Ông Biden nói Mỹ phải phát triển chip để theo kịp Trung Quốc... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 10-9.

Tin thế giới 10-9: Vua Charles III sẽ noi gương mẹ; Mỹ làm chip để theo kịp Trung Quốc - Ảnh 1.

Vua Charles III phát biểu lần đầu trước công chúng sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà - Ảnh: REUTERS

Vua Charles III có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng. Ngày 9-9, trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, Vua Charles III đã bày tỏ lòng kính trọng cũng như tình yêu thương mà ông dành cho mẫu thân của mình, theo Hãng tin Reuters.

Vua Charles III cũng khẳng định sẽ noi gương Nữ hoàng Elizabeth II để tiếp tục cống hiến hết mình "với lòng trung thành, sự tôn trọng và tình yêu" trong thời gian tới.

"Tôi bày tỏ lòng thương tiếc đối với mẫu thân và tôi tôn vinh cuộc đời cống hiến của bà. Tôi biết việc bà băng hà đã mang đến nỗi buồn sâu sắc với nhiều người và tôi xin chia sẻ cảm giác mất mát đó với mọi người", Vua Charles III nói.

"Cảm ơn mẫu thân vì tình yêu và sự tận tụy của mẫu thân đối với gia đình của chúng ta và đối với những gia đình của các quốc gia mà mẫu thân đã phụng sự trong suốt những năm qua. Mong tiếng ca của các thiên thần giúp mẫu thân an nghỉ", Vua Charles III phát biểu.

Nhà vua cũng tuyên bố Hoàng tử William, con trai và là người kế vị ông, sẽ trở thành Thái tử Xứ Wales, trong khi phu nhân Catherine sẽ trở thành Công nương Xứ Wales. Ông cũng bày tỏ tình yêu với vợ và các con.

Liên Hiệp Quốc quan ngại trước luật vũ khí hạt nhân mới của Triều Tiên. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres "quan ngại sâu sắc" về luật mới của Triều Tiên, trong đó có quy định quyền sử dụng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu để bảo vệ đất nước.

Ngày 9-9, ông Guterres kêu gọi Bình Nhưỡng nối lại các cuộc đàm phán với các bên quan trọng để đạt được hòa bình bền vững cùng việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên, theo Hãng tin Reuters.

Euro lên giá trở lại

Chứng khoán toàn cầu tăng điểm trong ngày 9-9, trong khi đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần và đồng euro tăng trở lại lên mức cao nhất trong 3 tuần so với đồng USD, theo Hãng tin Reuters.

Chỉ số Dow Jones tăng 377,19 điểm, tương đương 1,19%, lên mức 32.151,71 điểm. S&P 500 tăng 61,18 điểm, tương đương 1,53%, lên 4.067,36 điểm và Nasdaq tăng 250,18 điểm, tức 2,11%, lên 12.112,31 điểm.

Chỉ số STOXX 600 của châu Âu tăng 1,52% và thước đo chứng khoán toàn cầu MSCI tăng 1,73%.

Giá dầu Brent tăng 3,69 USD lên mức 92,84 USD/thùng, dầu WTI tăng 3,25 USD lên 86,79 USD/thùng.

Tổng thống Ukraine sẽ gặp các công ty quốc phòng Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn thông tin báo trước về bài phát biểu của tổng thống Ukraine cho biết ông Volodymyr Zelensky có kế hoạch nói chuyện với các nhà sản xuất vũ khí và các lãnh đạo quân đội Mỹ vào ngày 21-9 tới.

Ông Zelensky đã chuẩn bị bài phát biểu qua video trước một hội nghị do Hiệp hội Công nghiệp quốc phòng quốc gia Mỹ tổ chức ở bang Texas. Dự kiến ông sẽ kêu gọi mua thêm vũ khí để bảo vệ Ukraine chống lại cuộc chiến với Nga.

Tin thế giới 10-9: Vua Charles III sẽ noi gương mẹ; Mỹ làm chip để theo kịp Trung Quốc - Ảnh 3.

Lính cứu hỏa dập lửa tại một khu nhà ở Kharkov, Ukraine ngày 6-9 - Ảnh: REUTERS

Ukraine chiếm lại lãnh thổ do Nga kiểm soát ở vùng Kharkov. Ngày 9-9, ông Vitaly Ganchev, quan chức đứng đầu vùng Kharkov do Nga bổ nhiệm, cho biết các lực lượng Ukraine đang chiếm giữ một số khu vực thuộc lãnh thổ trước đây do Nga kiểm soát ở phía đông nam thành phố Kharkov.

"Kẻ thù đang bị giữ chân nhiều nhất có thể, nhưng một số khu định cư đã nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Ukraine", ông Ganchev thông tin. Tính đến nay, Nga đã nắm quyền kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24-2, theo Hãng tin Reuters.

Ông Biden nói Mỹ phải phát triển chip để theo kịp Trung Quốc. Tại buổi lễ động thổ nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Intel tại bang Ohio ngày 9-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sản xuất chip máy tính tinh vi là một vấn đề an ninh quốc gia Mỹ khi đối mặt với một Trung Quốc quyết đoán.

Tổng thống Biden đã tham dự lễ động thổ để nhấn mạnh đạo luật gần đây được thông qua theo yêu cầu của ông, trong đó dành 52 tỉ USD để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn của Mỹ, theo Hãng tin AFP.

* Mỹ, các nước Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhất trí về lộ trình tăng cường quan hệ thương mại. Ngày 9-9, Mỹ và 13 quốc gia thuộc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhất trí đàm phán chặt chẽ hơn về các mối quan hệ thương mại, kinh tế và môi trường, theo Hãng tin Reuters.

Sau khi kết thúc cuộc họp cấp bộ trưởng ở thành phố Los Angeles (Mỹ), 14 quốc gia đã nhất trí về các phác thảo chính để đàm phán về 4 vấn đề chính của một hiệp định trong tương lai, gồm luồng dữ liệu thương mại và quyền lao động, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, năng lượng xanh và các tiêu chuẩn môi trường, và các biện pháp chống tham nhũng và thuế.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết Mỹ sẽ thúc đẩy đầu tư và việc làm tại các nước đối tác.

Mê cung lớn nhất thế giới

Góc ảnh mê cung ngô 8922 REUTERS

Mê cung lớn nhất thế giới hiện đã hoàn thành tại một cánh đồng trồng bắp (ngô) ở thành phố Chicago (Mỹ) sẽ mở cửa đón khách từ ngày 10-9, để kỷ niệm 60 năm ngày sinh của điệp viên hư cấu nổi tiếng nhất thế giới James Bond. Mê cung phức tạp với những con đường mòn dài tổng cộng 16km, và có diện tích 11 hecta - Ảnh: REUTERS

Tin thế giới 9-9: Mỹ khởi động gặp gỡ châu Á - Thái Bình Dương; Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo Tin thế giới 9-9: Mỹ khởi động gặp gỡ châu Á - Thái Bình Dương; Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo

TTO - Hàng loạt lãnh đạo thế giới gửi lời chia buồn sau khi Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh qua đời; Mỹ khởi động diễn đàn với các thành viên IPEF; Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo, Nga nói không "đóng cửa" với châu Âu là những thông tin đáng chú ý.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên