01/09/2022 06:05 GMT+7

Tin thế giới 1-9: Ông Biden đưa ông Obama trở lại Nhà Trắng; Tây Ban Nha miễn phí vé xe lửa

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tổng thống Biden công bố chân dung chính thức tại Nhà Trắng của ông Barack Obama; Nga tổ chức tang lễ cho ông Gorbachev vào cuối tuần này; Tây Ban Nha miễn phí vé đường sắt ứng phó lạm phát... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 1-9.

Tin thế giới 1-9: Ông Biden đưa ông Obama trở lại Nhà Trắng; Tây Ban Nha miễn phí vé xe lửa - Ảnh 1.

Tác phẩm điêu khắc nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev ở Berlin, Đức - Ảnh: REUTERS

* Nga tổ chức tang lễ cho ông Gorbachev vào cuối tuần. Truyền thông Nga đưa tin tang lễ của cố tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev sẽ diễn ra vào ngày 3-9. Ông Gorbachev qua đời hôm 30-8 tại Matxcơva, thọ 91 tuổi.

Theo Hãng tin TASS, tang lễ sẽ được tổ chức tại Sảnh Cột (Hall of Columns) nổi tiếng bên trong Tòa nhà Liên hiệp ở Matxcơva. Đây cũng chính là nơi đặt thi hài của cố lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin sau khi ông qua đời vào năm 1953.

Thi hài của ông Gorbachev sau đó sẽ được chôn cất tại nghĩa trang Novodevichy của Matxcơva.

* Mỹ công bố chân dung chính thức tại Nhà Trắng của ông Obama. Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ tiếp đón cựu tổng thống Barack Obama và bà Michelle Obama vào tuần tới để công bố các bức chân dung chính thức của họ tại Nhà Trắng.

Buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 7-9. Đây thường là dịp để một tổng thống tôn vinh người tiền nhiệm của mình. Nhưng sự kiện công bố chân dung của ông Obama đã không xảy ra trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump do hiềm khích giữa hai bên.

Tin thế giới 1-9: Ông Biden đưa ông Obama trở lại Nhà Trắng; Tây Ban Nha miễn phí vé xe lửa - Ảnh 2.

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama và cựu tổng thống Barack Obama - Ảnh: BLOOMBERG

Chứng khoán thế giới lại giảm vào ngày 31-8, do kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương ở cả hai bờ Đại Tây Dương có thể tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI đã giảm 18,8% trong năm nay do chiến tranh ở Ukraine, giá năng lượng tăng cao và lãi suất tăng gây ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro.

Ngày 31-8, chỉ số S&P 500 của Mỹ mất 0,8%, Dow Jones Industrial Average giảm 0,9% và Nasdaq mất 0,6%.

Chỉ số STOXX của 600 công ty ở châu Âu giảm 1,1% xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,4%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,16%.

Dầu thô đã kéo dài đà trượt giá sau khi giảm hơn 5 USD trong vòng một đêm, bởi lo ngại nhu cầu từ Trung Quốc sẽ giảm xuống.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao sau giảm 2,3% xuống còn 89,55 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 10 giảm 2,8% xuống 96,49 USD/thùng.

* Mỹ chuẩn bị viện trợ thêm cho Ukraine. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ sẽ sớm công bố thêm viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine. "Sẽ có thông báo về hỗ trợ an ninh trong những ngày tới", ông Kirby cho biết tại một cuộc họp báo.

* Gazprom cáo buộc lệnh trừng phạt khiến Nord Stream 1 không thể hoạt động bình thường. Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga, ông Alexei Miller, cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến công tác bảo trì thiết bị cho đường ống khí đốt Nord Stream 1 không thể diễn ra.

Theo Hãng tin TASS của Nga, Gazprom nói hỏng hóc thiết bị và chậm trễ trong công tác bảo trì là nguyên nhân chính khiến dòng khí đốt chảy qua Nord Stream giảm xuống. Ngày 31-8, Điện Kremlin cũng khẳng định chỉ có các lệnh trừng phạt mới ngăn Nord Stream 1 hoạt động hết công suất.

Tin thế giới 1-9: Ông Biden đưa ông Obama trở lại Nhà Trắng; Tây Ban Nha miễn phí vé xe lửa - Ảnh 4.

Các đường ống tại cơ sở tiếp nhận của đường ống khí đốt Nord Stream 1 ở Lubmin, Đức - Ảnh: REUTERS

* Tây Ban Nha miễn phí vé đường sắt ứng phó lạm phát. Trong bối cảnh lạm phát kỷ lục, Tây Ban Nha cho phép người dân được nhận thẻ đi xe lửa miễn phí và được giảm giá vé cho nhiều loại phương tiện giao thông công cộng khác. Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-9 đến hết năm nay.

Những tấm vé tháng miễn phí trên có thể đi lại trên toàn bộ các lộ trình đường sắt liên thành phố. Riêng các hành trình dài và loại vé đơn không nằm trong chính sách ưu đãi này. Gần nửa triệu người đã đăng ký sớm để được những tấm thẻ giao thông miễn phí.

* Nga, Iran hoàn tất thỏa thuận hợp tác song phương. Ngày 31-8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết quốc gia của ông và Iran đang hoàn tất một văn kiện toàn diện về hợp tác song phương.

Ông Lavrov khẳng định văn kiện trên sẽ có tầm quan trọng chiến lược và đề ra định hướng cơ bản cho chiến lược phát triển quan hệ toàn diện Nga - Iran "trong những thập kỷ tới".

* Cuba tìm thêm nguồn cung điện từ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo TTXVN, Cuba đang đàm phán với Công ty Karpowership của Thổ Nhĩ Kỳ để tăng gấp đôi lượng điện mà công ty này hiện đang sản xuất cho Cuba từ các máy phát điện trên tàu biển ngoài khơi.

Cuba đang cần hơn 3.000 megawatt điện để đáp ứng nhu cầu tối thiểu và hiện đang sản xuất được khoảng 2.000 - 2.500 megawatt.

Hồ Bà Dương cạn nước

nang han o tq

Trong bức hình chụp ngày 28-8 này, một phụ lưu thuộc hồ Bà Dương - hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc - nằm bên ngoài thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đang có mực nước thấp kỷ lục khi cả khu vực này đang trải qua đợt khô hạn kéo dài - Ảnh: REUTERS

IAEA thị sát nhà máy Zaporizhzhia: Chuyến đi giữa 2 làn đạn IAEA thị sát nhà máy Zaporizhzhia: Chuyến đi giữa 2 làn đạn

TTO - Chuyến thị sát của các chuyên gia quốc tế tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine diễn ra giữa bầu không khí căng thẳng khi Kiev và Matxcơva tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về các vụ pháo kích.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên