21/08/2022 06:34 GMT+7

Tin sáng 21-8: Sổ đỏ có thể ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình; Tiểu bậy, xả rác sẽ bị phạt

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Thủ tướng làm việc với ngành y tế; Sổ đỏ có thể ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình, điểm rất mới trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi; Nghị định 45 hiệu lực từ 25-8 quy định xả rác, tiểu bậy sẽ bị phạt... là các tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 21-8: Sổ đỏ có thể ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình; Tiểu bậy, xả rác sẽ bị phạt - Ảnh 1.

Có nhiều điểm rất mới trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sổ đỏ có thể ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình theo nhu cầu

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi có quy định: "Sổ đỏ hộ gia đình có thể ghi đủ tên thành viên cùng sở hữu theo nhu cầu". Đây là điểm rất mới so với quy định hiện hành.

Theo dự thảo, thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác và cấp cho mỗi người 1 giấy chứng nhận.

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ tên vợ và chồng vào giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ/chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp một giấy chứng nhận ghi tên đại diện hộ gia đình trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện hộ gia đình. Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp một giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên giấy chứng nhận do các thành viên tự thỏa thuận bằng văn bản có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Xả rác vỉa hè, bỏ túi nhựa vào ao hồ... đều bị phạt

Nghị định 45/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25-8.

Tin sáng 21-8: Sổ đỏ có thể ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình; Tiểu bậy, xả rác sẽ bị phạt - Ảnh 2.

Rác tấp vào bờ biển xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi gây ô nhiễm nghiêm trọng - Ảnh: T.M.

Trong đó, đối với việc xả rác ra vỉa hè có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc hệ thống thoát nước thải đô thị, hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển...

- Bên cạnh đó, phạt tiền từ 100.000 - 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

- Phạt tiền từ 150.000 - 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

- Phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Khởi công đường vành đai 4 vùng thủ đô trước 30-6-2023

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký nghị quyết số 106 của Chính phủ, triển khai nghị quyết 56 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội.

Tuyến đường sẽ đi qua các tỉnh thành Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, tổng chiều dài 112,8km, 65% chiều dài đường đi trên cao và đưa vào sử dụng trước năm 2027.

Đường vành đai 3 Hà Nội hiện đã quá tải khi lưu lượng xe gấp khoảng 2,5 lần so với tiêu chuẩn.

Bộ Y tế: ‘Còn tâm lý ỷ lại, sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ thanh kiểm tra’

Hôm nay 21-8, Bộ Y tế tổ chức hội nghị "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh và phát triển bền vững".

Hội nghị do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, với sự tham dự của nhiều bộ, ngành, cơ quan chuyên môn, bệnh viện và kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành. Đây là hội nghị quan trọng đầu tiên của ngành bà Đào Hồng Lan dự ở vai trò quyền bộ trưởng Bộ Y tế.

Tin sáng 21-8: Sổ đỏ có thể ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình; Tiểu bậy, xả rác sẽ bị phạt - Ảnh 3.

Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quà cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: DANH KHANG

Theo báo cáo của Bộ Y tế, bên cạnh các thành tựu đạt được thời gian qua, ngành y tế đang đối diện với nhiều hạn chế: tình trạng nghỉ việc, bỏ việc gia tăng tại cơ sở y tế công lập; thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế tại nhiều cơ sở y tế trên toàn quốc; công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản pháp luật vẫn còn chậm, thiếu linh hoạt...

Song song đó là các vấn về khám chữa bệnh nảy sinh như quá tải bệnh viện, chênh lệch các chỉ số sức khỏe về tử vong bà mẹ và trẻ em. Việt Nam cũng đối diện với tình trạng mất cân bằng giới tính và già hóa dân số nhanh. Sau "cơn bão Việt Á" và các cú sốc lớn, ngành y tế cần tháo gỡ nhiều điểm vướng để hoạt động được bình thường.

Bộ Kế hoạch và đầu tư lần 2 đề nghị báo cáo thực hiện phục hồi kinh tế - xã hội 2022-2023

Trước tình trạng nhiều bộ, ngành, địa phương chậm triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển trong chương trình phục hồi kinh tế - xã hội 2022-2023, Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa có văn bản 5687 tiếp tục đốc thúc các bộ, ngành, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện nay.

Đây là lần thứ 2 Bộ Kế hoạch và đầu tư yêu cầu các cơ quan báo cáo tiến độ thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội trong hơn 1 tháng qua.

Bộ này đề nghị các bộ, ngành, địa phương lượng hóa, báo cáo cụ thể kết quả đạt được, tác động chính sách đã triển khai. Trong đó, Bộ Tài chính làm rõ tình hình triển khai các nghị định về miễn giảm thuế, phí, tiền sử dụng đất; Nêu rõ số tiền thuế, tiền sử dụng đất đã miễn giảm, gia hạn, các khó khăn vướng mắc trong thực thi chính sách.

Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội theo nghị quyết 11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình dư nợ cho vay, số tiền hỗ trợ lãi suất đã giải ngân của hệ thống ngân hàng. Bộ Lao động - thương binh và xã hội báo cáo triển khai, tổng số tiền đã hỗ trợ người lao động thuê nhà...

Theo nghị quyết 11 của Chính phủ về phục hồi kinh tế - xã hội 2022-2023, các hỗ trợ gồm 2% lãi suất vay ngân hàng thương mại là 40.000 tỉ, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 6.600 tỉ, bảo lãnh cho vay 38.400 tỉ, hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông, Internet và "chương trình máy tính cho em" 5.000 tỉ chi cho đầu tư phát triển trong khuôn khổ chương trình 136.000 tỉ.

Tin sáng 21-8: Sổ đỏ có thể ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình; Tiểu bậy, xả rác sẽ bị phạt - Ảnh 4.
Tin sáng 21-8: Sổ đỏ có thể ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình; Tiểu bậy, xả rác sẽ bị phạt - Ảnh 5.
Tin sáng 21-8: Sổ đỏ có thể ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình; Tiểu bậy, xả rác sẽ bị phạt - Ảnh 6.
Tin sáng 20-8: Di dời 120 tuyến xe ra bến xe Miền Đông mới; Mưa diện rộng 2 miền Tin sáng 20-8: Di dời 120 tuyến xe ra bến xe Miền Đông mới; Mưa diện rộng 2 miền

TTO - Dữ liệu người dùng Internet tại VN sẽ được lưu trữ từ ngày 1-10-2022; Di dời 120 tuyến xe ra bến xe Miền Đông mới; 50% ca COVID-19 tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy chưa tiêm vắc xin; Mưa diện rộng ở cả 2 miền... là những tin đáng chú ý sáng nay.



TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên